Liên tiếp nhiều phụ huynh bị gọi điện lừa đảo: Bài toán bảo vệ thông tin học đường cần giải gấp!

(NB&CL) Hiện nay, thông tin cá nhân của phụ huynh và học sinh được thu thập bởi nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau. Vì thế để quản lý dữ liệu cá nhân tránh lộ, lọt ra ngoài là bài toán cần được giải quyết sớm.

Phụ huynh trở thành đối tượng của lừa đảo

Trong thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra các vụ việc lừa đảo bằng các cuộc gọi điện thoại báo con bị tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện yêu cầu phụ huynh chuyển tiền gấp.

Nạn nhân đầu tiên là phụ huynh của Trường quốc tế Việt Úc, TP. Hồ Chí Minh. Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, từ 11h30 đến 14h ngày 3/3, bàn hướng dẫn cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 3 phụ huynh của Trường Quốc tế Việt Úc đến tìm con. Các phụ huynh cho biết, họ nhận được thông báo từ người lạ tự xưng là thầy giáo dạy tại trường về việc con mình bị té chấn thương sọ não và đang lên ca mổ gấp. Người này yêu cầu các phụ huynh phải chuyển khoản để thầy giáo đóng tiền cho cháu vì đang rất gấp.

lien tiep nhieu phu huynh bi goi dien lua dao bai toan bao ve thong tin hoc duong can giai gap hinh 1

Sau khi nhận được thông tin này, anh M.T.D. (42 tuổi) và anh T.M.H. (51 tuổi) cùng ngụ tại TP. Thủ Đức đã chuyển vào số tài khoản lạ của đối tượng hàng chục triệu đồng. Người còn lại chưa chuyển khoản mà trực tiếp đến bệnh viện tìm con. Vài ngày sau, chiêu lừa đảo này đã được sử dụng để lừa nhiều phụ huynh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh một cách rộng rãi.

Đơn cử ngày 6/3, chị N.T.P (SN 1986) phụ huynh có con học tại Trường Hoàng Diệu - quận Tân Phú và chị L.V.T (SN 1980) phụ huynh Trường Lương Định Của - quận 2, mỗi phụ huynh đã chuyển khoản 20 triệu đồng vào số tài khoản lạ do đối tượng điện thoại cung cấp.

Cũng trong ngày này, khoảng 10h Phòng bảo vệ Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục tiếp nhận thêm 2 trường hợp là phụ huynh của Trường học Quốc tế Canada quận 7 và trường Á Châu quận 10 đến trình báo. Đối tượng yêu cầu mỗi phụ huynh chuyển khoản 200 triệu đồng, trong đó chị Đ.T.M.T (SN 1981) đã chuyển khoản 2 lần vào 2 số tài khoản lạ tên Nguyễn Duy Thái và Thạch Vũ Hà tổng cộng 200 triệu đồng. Và anh N.Đ.N (SN 1979) phụ huynh có con học Trường học Quốc tế Canada cũng được đối tượng yêu cầu chuyển khoản nhưng anh N. đã không chuyển và đến Bệnh viện xác thực lại thông tin thì mới biết suýt bị lừa.

Những tưởng sự việc chỉ dừng lại ở đây bởi khi thông tin các vụ lừa đảo trên được báo chí cập nhật liên tục nhằm truyền thông rộng rãi đến dư luận, đặc biệt các vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý. Tuy nhiên, liên tiếp vài ngày gần đây phụ huynh ở Hà Nội, Đà Nẵng lại nhận các cuộc gọi lừa đảo có cùng kịch bản.

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh của Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội, các phụ huynh này đã liên tục nhận được các cuộc điện thoại thông báo con đang cấp cứu tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hay Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức… sau đó, yêu cầu chuyển tiền. Tuy nhiên, do cảnh giác nên nhiều phụ huynh đã không “sập bẫy” kẻ gian.

Anh Trần Trung Quân ở quận Nam Từ Liêm cho rằng: “Hiện đang có lỗ hổng trong bảo mật thông tin phụ huynh, học sinh. Nếu không sớm bịt lỗ hổng thì nguy cơ kẻ gian lợi dụng để lừa đảo phụ huynh sau này sẽ còn tái diễn” - anh Trần Trung Quân lo lắng.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, cô Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An cho biết, rất may mắn các phụ huynh của nhà trường đã cảnh giác nên đến nay không ai bị lừa. Cô khẳng định, đến nay chưa thể biết thông tin cá nhân của phụ huynh và học sinh nhà trường bị lộ bằng cách nào. Hiện nhà trường có dùng các phần mềm quản lý học sinh nhưng đây là phần mềm chung được dùng cho nhiều nhà trường và được quản lý rất chặt chẽ.

Bài toán bảo vệ dữ liệu cá nhân đang chờ lời giải

Sự việc các đối tượng lừa đảo nhằm vào các phụ huynh học sinh đang trở thành một mối lo lắng, bất an. Điều này cũng cho thấy, việc bảo vệ thông tin cá nhân rất quan trọng trong đời sống hiện nay. Bởi mỗi khi, thông tin dữ liệu cá nhân bị lọt sẽ dẫn đến nhiều vấn đề mất an toàn cá nhân.

Ông Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thông tin cá nhân học sinh bị lộ có thể qua nhiều hình thức khác nhau như: lỗ hổng bảo mật, dữ liệu do các đơn vị, doanh nghiệp; cửa hàng thu thập làm lộ lọt, ví dụ như khi làm thẻ khách hàng tại khu vui chơi, cửa hàng ăn uống, trung tâm ngoại ngữ... Phó trưởng phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ nguyên nhân khiến thông tin của nhiều học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh bị lộ, dẫn đến các vụ lừa đảo chuyển tiền.

Cũng liên quan đến việc này, ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và  Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh thì cho rằng, thông tin dữ liệu của ngành được thực hiện nghiêm ngặt, ghi nhận thông qua hệ thống nên không có việc lộ, lọt thông tin. “Có những cuộc gọi đến nêu sai thông tin tên lớp, tên trường, nhưng phụ huynh vì quá lo lắng cho con vẫn tin tưởng chuyển tiền. Phụ huynh trong trường có những nhóm chat trao đổi thông tin với nhau nên rất dễ lộ thông tin”, ông Minh chia sẻ.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, ông Quách Tuấn Ngọc - Nguyên Cục Trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hiện thông tin phụ huynh lọt ra ngoài có nhiều đường. Hiện các nhà trường có hệ thống nạp dữ liệu phụ huynh học sinh nếu để lọt ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Hiện các nhà trường đang dùng hệ thống nhắn tin điện tử, nếu như kẻ xấu hack được thì dữ liệu thông tin bị lộ sẽ rất lớn. Ngoài ra, ông Quách Tuấn Ngọc cũng cho rằng, hiện người Việt Nam không có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân cao. Dân ta còn đang vô tư, chưa hiểu ý nghĩa của việc giữ bí mật thông tin cá nhân nên cũng dễ bị lộ để nhiều đối tượng xấu lợi dụng.

Theo ông Quách Tuấn Ngọc, trên cộng đồng mạng không nên tham gia quá nhiều hội nhóm, qua đó nhiều thông tin cá nhân sẽ bị tiết lộ. Còn phía nhà trường, các hệ thống điện tử quản lý cần bảo mật cao, không loại trừ việc in danh sách ra để phục vụ các hoạt động cũng là một cách lộ thông tin ra ngoài. Để hạn chế được các vụ việc lừa đảo, ngoài việc nêu cao trách nhiệm thì ông Quách Tuấn Ngọc cho rằng, các nhà mạng nên phát triển các phần mềm phát hiện và ngăn chặn các cuộc gọi có nội dung lừa đảo.

Trong khi đó, theo Phó Trưởng Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) – ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông phải có những quy định về việc bảo mật dữ liệu thông tin cá nhân. Bởi vừa qua một loạt vấn đề xảy ra vì thế phải có quy định rõ ràng về vấn đề này. “Bây giờ thông tin bị lộ lọt không biết làm sao, điều này rất nguy hiểm. Do đó, cần có những quy định để nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân của phụ huynh và học sinh” - ông Lưu Bình Nhưỡng nhấn mạnh.

Như vậy, qua trao đổi với các chuyên gia có thể thấy việc bảo mật thông tin cá nhân, trong đó có thông tin phụ huynh, học sinh hiện là vấn đề không hề dễ dàng. Bởi, dữ liệu cá nhân hiện đang được nhiều đơn vị thu thập qua nhiều kênh để phục vụ công tác quản lý, kinh doanh. Việc lộ, lọt thông tin vì thế qua nhiều đường rất khó để kiểm soát.

Trinh Phúc

Xem thêm

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

Trong 24 thành viên Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán học Quốc tế MIMC 2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp 8 học sinh. Toàn bộ học sinh của trường đều giành huy chương cá nhân, đồng thời góp mặt trong nhiều đội đạt giải cao ở nội dung nhóm và đồng đội.

Cỡ chữ bài viết: