Loạn thực phẩm chức năng, người tiêu dùng hoang mang

(CLO) Nhiều người lựa chọn thực phẩm chức năng (TPCN) như vị cứu cánh để hỗ trợ tình trạng bệnh nhưng sản phẩm này cũng tiềm ẩn nhiều mối rủi ro về hàng giả, hàng kém chất lượng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh.

“Loạn” thực phẩm chức năng

Hiện nay, thị trường thực phẩm chức năng tại Việt Nam đang phát triển với tốc độ chóng mặt, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những sản phẩm uy tín, được kiểm định chặt chẽ, vẫn tồn tại không ít loại thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, thậm chí là hàng giả, trôi nổi trên thị trường. Không chỉ gây lãng phí tiền bạc, các sản phẩm này còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng.

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã triệt phá rất nhiều vụ sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Điều này sẽ giúp thị trường TPCN trong sạch, lành mạnh không “vàng thau lẫn lộn”

Theo ghi nhận của PV báo Nhà báo và Công Luận tại các sàn thương mại điện tử, hội nhóm mạng xã hội tràn lan các bài viết, quảng cáo về thực phẩm chức năng với công dụng thần thánh hóa như thuốc chữa bệnh. Nhiều loại TPCN còn có thể “thay thế bữa ăn, dễ hấp thu, tăng đề kháng”.

tpcn.jpg
Chỉ cần gõ tìm kiếm từ khóa "thực phẩm chức năng" trên sàn thương mại điện tử thì vô số sản phẩm hiển thị (Ảnh chụp màn hình).

Ông Nguyễn Văn Tịnh ở Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết: “Bản thân tôi năm nay đã hơn 70 tuổi, vấn đề sức khỏe yếu nhất là xương, khớp nên tôi thường được con, cháu mua cho các sản phẩm chức năng để hỗ trợ sức khỏe. Người tiêu dùng như tôi khi mua sản phẩm chỉ biết tin vào nhà sản xuất, quảng cáo trên tivi, công dụng hỗ trợ để bản thân có sức khỏe hơn. Tôi như lạc vào “ma trận” nên chẳng biết công ty nào đảm bảo chất lượng, sản phẩm nào an toàn để lựa chọn”.

Là một người thường xuyên sử dụng thuốc, TPCN để bảo vệ sức khỏe, chị Hà Thị Hường ở Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội chia sẻ: “Với kinh nghiệm nhiều năm lựa chọn thuốc, TPCN, tôi luôn tìm hiểu rất kỹ xuất xứ, thành phần của sản phẩm khi chọn mua thuốc, TPCN cho cả gia đình. Mua ở đâu tôi cũng tránh tâm lý ham rẻ, ham khuyến mại, giảm giá, tôi thường lựa chọn những sản phẩm đã có uy tín trên thế giới”.

Tin vào lời quảng cáo trên mạng

Theo ThS.BS Nguyễn Ngọc An, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện E cho biết, nhiều bệnh nhân đã và đang tin tưởng vào lời mời quảng cáo trên các trang mạng xã hội, tin vào người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm. Điều này, vô tình lại tiếp tay cho những sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thực phẩm chức năng không có cơ chế tác động vào vòng xoắn bệnh lý một cách rõ ràng như thuốc, mà chỉ đơn thuần là bổ sung dinh dưỡng cho một nhóm bệnh lý nhất định. Có thể gọi chúng là những 'chất dinh dưỡng cao cấp', nhưng tuyệt đối không phải thuốc điều trị”. - BS Nguyễn Ngọc An thông tin.

Sản phẩm TPCN, không có chống chỉ định nghiêm ngặt, lại được rao bán dễ dàng, nhiều đối tượng đã trộn thuốc tây vào thực phẩm chức năng giả để có hiệu quả ngay sau khi sử dụng. Vì thế người tiêu dùng, người bệnh dễ lầm tưởng sản phẩm có tính điều trị như thuốc. Bản chất của TPCN là thực phẩm được bổ sung thêm các chất có tác dụng hỗ trợ chức năng của cơ thể, giúp tăng cường sức khỏe, giảm nguy cơ mắc bệnh, chứ không có tác dụng chữa bệnh như thuốc.

1(5).jpg
TPCN là thực phẩm được bổ sung thêm các chất có tác dụng hỗ trợ chức năng của cơ thể chứ không có tác dụng chữa bệnh như thuốc.

Theo bác sĩ An, nhóm thực phẩm chức năng giả thường “ngụy trang” dưới dạng viên nang, thuốc tán, bột pha, nhất là các sản phẩm điều trị xương khớp, gút, thoái hóa. Để “làm màu”, người sản xuất có thể trộn thuốc chống viêm toàn thân nhóm corticoid như: prednisolon, methylprednisolon…, khiến người bệnh cảm thấy “hết đau ngay lập tức”.

BS Nguyễn Ngọc An chia sẻ: “Tôi từng điều trị cho bệnh nhân bị viêm loét dạ dày nghiêm trọng chỉ vì uống thực phẩm chức năng tăng chiều cao không rõ nguồn gốc, được quảng cáo xuất xứ từ Nhật. Khi kiểm tra kỹ, nghi có trộn hormone GH (hormone tăng trưởng), gây ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa của cơ thể. Có loại thực phẩm chức năng chống tai biến nhập lậu có trộn cả thuốc chống đông máu nguy hiểm. Đây là nhóm thuốc bắt buộc kê toa và theo dõi nghiêm ngặt, nhưng người dân lại uống hàng ngày như viên bổ”.

ThS.BS Nguyễn Ngọc An khuyến cáo, người tiêu dùng phải trở thành người thông thái để lựa chọn sản phẩm an toàn, chất lượng. Không ai, ngoài chính bản thân mình lo cho sức khỏe, nếu cứ nghe truyền miệng và tin vào sản phẩm không rõ ràng thì sẽ gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với bản thân cũng như gia đình.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: