Lũ lụt tại Pakistan ảnh hưởng hơn 33 triệu người, 900 người thiệt mạng

(CLO) Mưa gió lịch sử và lũ lụt ở Pakistan đã ảnh hưởng đến hơn 33 triệu người trong vài tuần qua, Bộ trưởng Bộ biến đổi khí hậu nước này cho biết hôm thứ Năm (26/8) và gọi tình hình là một "thảm họa nhân đạo do khí hậu gây ra".

Pakistan đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ khi nước này đang phải vật lộn để đối phó với hậu quả của những trận mưa xối xả gây ra lũ lụt lớn kể từ tháng trước, khiến hơn 900 người thiệt mạng. 

lu lut tai pakistan anh huong hon 33 trieu nguoi 900 nguoi thiet mang hinh 1

Lũ lụt Pakistan ảnh hưởng đến hơn 30 triệu người. Ảnh: ariananews

"Hơn 33 triệu người đã bị ảnh hưởng, theo những cách khác nhau; con số cuối cùng về người vô gia cư đang được đánh giá", Bộ trưởng Biến đổi khí hậu Sherry Rehman cho biết.

Bà nói thêm rằng tỉnh Sindh, ở miền nam bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong vài ngày qua, đã yêu cầu hỗ trợ 1 triệu túp lều cho những người bị ảnh hưởng. "Phía nam Pakistan bị ngập gần như hoàn toàn dưới nước... Mọi người đang đi lên vùng đất cao hơn", bà nói.

"Đánh giá tình hình hiện nay, chúng tôi phải nhanh chóng đưa ra lời kêu gọi quốc tế  tới Liên Hợp Quốc; đây không phải là nhiệm vụ của một quốc gia hay một tỉnh, đó là một thảm họa do biến đổi khí hậu toàn cầu gây ra", bà nói thêm.

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển Ahsan Iqbal cho biết thêm rằng hơn 33 triệu người đã bị ảnh hưởng là một con số tương đương với khoảng 15% dân số của quốc gia Nam Á này.

Các nỗ lực tái thiết và cấp vốn sẽ là một thách thức đối với Pakistan, nước đang phải cắt giảm chi tiêu để đảm bảo rằng Quỹ Tiền tệ Quốc tế chấp thuận việc phát hành số tiền cứu trợ rất cần thiết.

Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia (NDMA) cho biết trong 24 giờ qua, 150 km đường trên khắp cả nước đã bị hư hại và hơn 82.000 ngôi nhà bị hư hại một phần hoặc toàn bộ. Kể từ giữa tháng 6, khi gió mùa bắt đầu, hơn 3.000 km đường bộ, 130 cây cầu và 495.000 ngôi nhà đã bị hư hại ở Pakistan.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: