Lực lượng Cảnh sát Hình sự xứng đáng là ‘quả đấm thép’ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Chiều 8/8, nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945- 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã thăm, làm việc với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an).

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an…

11(1).jpg
Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, làm việc tại Cục Cảnh sát hình sự.

Tạo chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội

Báo cáo với đồng chí Tổng Bí thư kết quả công tác của lực lượng Cảnh sát hình sự toàn quốc thời gian qua, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ động nắm chắc, đánh giá và dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước hoàn thiện các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm.

Lấy công tác phòng ngừa là chính, là nền tảng với mục tiêu kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, giảm mức độ nguy hiểm, tạo sự yên tâm cho nhân dân, không đi sau tội phạm. Công tác đấu tranh trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung đấu tranh triệt phá các băng nhóm, đường dây tội phạm, đánh thẳng vào các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xử lý ngay từ khi mới manh nha hình thành. Do đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã đạt được nhiều kết quả tích cực và tạo chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội.

2(1).jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, làm việc tại Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an).

Những năm gần đây số vụ phạm pháp hình sự liên tục được kéo giảm; công an đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt với các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm hình sự có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm giết người, cướp tài sản, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm chiếm đoạt tài sản, không để hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động lộng hành theo kiểu “xã hội đen”, không để tồn tại các “điểm nóng” về tội phạm hình sự…

3(1).jpg
Trung tướng Trần Ngọc Hà báo cáo về tình hình công tác, thành tích của lực lượng Cảnh sát hình sự thời gian qua.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước, hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự có những khó khăn, thử thách riêng. Nhưng dù khó khăn và thử thách nào thì các thế hệ Cảnh sát hình sự cũng kiên cường, quyết tâm vượt qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong sự nghiệp giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, lực lượng Cảnh sát hình sự luôn là lực lượng tiên phong trên tuyến đầu, trung thành, quả cảm, đáng tin cậy; xứng đáng là “Quả đấm thép” của lực lượng Công an nhân dân trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Tổng Bí thư bày tỏ, mặc dù trong công tác phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, đối diện trực tiếp với các loại tội phạm nguy hiểm, manh động và liều lĩnh; song đội ngũ cán bộ chiến sỹ Cảnh sát hình sự luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân; mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Trong thời bình, không ít cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát hình sự đã anh dũng hy sinh, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ. Những hy sinh đó là minh chứng sống động cho tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tô thắm thêm truyền thống anh hùng của toàn lực lượng.

4(1).jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương những kết quả, thành tích, chiến công của Cục Cảnh sát hình sự nói riêng và lực lượng Cảnh sát hình sự cả nước nói chung, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả mà Cục Cảnh sát hình sự và lực lượng Cảnh sát hình sự cả nước đã đạt được thời gian qua.

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nền tảng là thành quả được gây dựng được trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Tổng Bí thư lưu ý, phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát hình sự nói riêng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phải đặt trong tổng thể chung công tác bảo vệ an ninh trật tự, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước; phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân trong công tác này, với phương châm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, Công an làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự”; phải luôn trăn trở với câu hỏi “mình phải làm gì để đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay?”.

Từ việc nhận thức đầy đủ yêu cầu, nhiệm vụ như vậy, cần xác định những hành động cụ thể, các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Tinh thần này phải “thấm” đến từng cán bộ, đảng viên của lực lượng Cảnh sát hình sự.

8(1).jpg
Các đại biểu dự buổi thăm, làm việc.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Cục Cảnh sát hình sự cần đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; xây dựng Cảnh sát hình sự Việt Nam trong giai đoạn mới: vững chính trị; sắc nghiệp vụ; tinh thông pháp luật; làm chủ công nghệ; sẵn sàng dấn thân vì đất nước, vì nhân dân. Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu để hoàn thành được nhiệm vụ cao cả trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Kiên trì mục tiêu kéo giảm tội phạm

Tổng Bí thư yêu cầu, phối hợp với các cơ quan làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm; cần lưu ý phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong cơ chế, chính sách pháp luật để tham mưu, kiến nghị khắc phục, không để tội phạm lợi dụng hoạt động; tiếp tục kiên trì thực hiện mục tiêu kéo giảm tội phạm một cách thực chất và bền vững, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh…

5(1).jpg
Tổng Bí thư phát biểu tại buổi thăm, làm việc.

Công tác phòng ngừa tội phạm phải được thực hiện mọi nơi, mọi lúc, mọi địa bàn, lĩnh vực, lấy địa bàn cơ sở (cấp xã) là địa bàn trọng tâm tập trung các biện pháp phòng, chống tội phạm, ngăn chặn từ sớm, từ xa, ngay từ khi mới phát sinh. Từng đơn vị cấp xã phải xác định chỉ tiêu kéo giảm tội phạm tại địa bàn, tiến tới xây dựng các xã, phường, đặc khu không có tội phạm. Lực lượng Công an (trong đó có lực lượng Cảnh sát hình sự) phải làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp các giải pháp cụ thể để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng, chống tội phạm; kịp thời khắc phục, hạn chế những nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm; xây dựng có hiệu quả, thực chất các phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc làm nền tảng để tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

6(1).jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm trao quà lưu niệm tặng Cục Cảnh sát hình sự.

Công tác tấn công trấn áp tội phạm phải được thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt và thường xuyên – không phải có “cao điểm” thì mới làm; tập trung trấn áp có hiệu quả những loại tội phạm đang diễn ra phức tạp, tội phạm phi truyền thống và những hành vi tội phạm mới, đặc biệt là loại tội phạm công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng… Các vụ án xảy ra đều phải được tiếp nhận, tổ chức điều tra, khám phá kịp thời; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh góp phần răn đe tội phạm, phòng ngừa tội phạm.

Tổng Bí thư yêu cầu, gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ công tác phòng, chống tội phạm. Đây vừa là yêu cầu công tác, vừa là đòi hỏi cấp bách của tình hình thực tiễn, vừa là yêu cầu xây dựng lực lượng Cảnh sát hình sự hiện đại, trước hết là hiện đại về con người; cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ phòng ngừa, phát hiện, truy vết, xác minh, điều tra khám phá tội phạm - bảo đảm không có lĩnh vực nào có tội phạm hình sự hoạt động mà lực lượng Cảnh sát hình sự không vươn tới được, thậm chí phải đi trước để ngăn ngừa tội phạm.

10(1).jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự buổi thăm, làm việc với Cục Cảnh sát hình sự.

Tổng Bí thư chỉ rõ, tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống tội phạm, trước hết là với các nước láng giềng, các nước có quan hệ truyền thống, các nước trong khu vực ASEAN, các nước có đông cộng đồng người Việt Nam sinh sống; tổ chức thực hiện tốt các Công ước quốc tế, Hiệp định tương trợ tư pháp, Hiệp định hợp tác phòng, chống tội phạm mà nước ta đã ký kết hoặc gia nhập; tiếp tục nghiên cứu tham gia, ký kết các Điều ước quốc tế khác liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm; tăng cường vai trò, vị thế của lực lượng Cảnh sát hình sự Việt Nam trong cộng đồng Cảnh sát các nước trên thế giới, tiến tới đóng góp vào việc bảo vệ hòa bình thế giới.

Phát biểu đáp từ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo sát sao của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an nhân dân.

9(1).jpg
Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu đáp từ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, toàn thể lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát nhân dân, Cảnh sát hình sự xin nghiêm túc nghiên cứu, hội ý, quán triệt và thực hiện có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, khẳng định lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành, địa phương và dựa vào Nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt, nỗ lực phấn đấu đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự; củng cố xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Xem thêm

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 352/2026/NĐ-CP cho phép các dự án đường sắt được triển khai song song, đồng thời nhiều nội dung công việc. Đáng chú ý, cơ chế đặc thù mới cũng mở đường cho việc cấp thẩm quyền phê duyệt bổ sung kịp thời các chi phí phát sinh do điều chỉnh kỹ thuật chỉ trong vòng 20 ngày làm việc, giúp các chủ đầu tư chủ động tăng tốc mà không lo ách tắc dòng vốn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

(CLO) Tối 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14 - 16/9/2026.

Cỡ chữ bài viết: