Malaysia bắt đầu xuất khẩu sầu riêng “xa xỉ” sang Trung Quốc

(CLO) Lô hàng sầu riêng tươi đầu tiên của Malaysia đến thị trường khổng lồ Trung Quốc đã cập cảng, cạnh tranh để giành nhu cầu từ những người tiêu dùng háo hức vốn quen mua loại quả được mệnh danh là “vua trái cây” từ Thái Lan và Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và An ninh lương thực Malaysia Datuk Arthur Joseph Kurup cho biết rằng các nhà xuất khẩu đã bắt đầu vận chuyển 40 tấn sầu riêng tươi theo ba giai đoạn, theo hãng thông tấn quốc gia Bernama của Malaysia.

Trung Quốc là nước mua sầu riêng lớn nhất thế giới và đã nhập khẩu 1,4 triệu tấn vào năm ngoái, trong đó 68% đến từ Thái Lan tính theo giá trị đôla Mỹ.

malaysia bat dau xuat khau sau rieng xa xi sang trung quoc hinh 1

Một người phụ nữ đang chọn sầu riêng nhập khẩu từ Thái Lan tại một siêu thị ở Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, ngày 7 tháng 9 năm 2023. (Ảnh: Xinhua/Hu Xingyu).

Nhưng Malaysia, sau khi đáp ứng các yêu cầu về kiểm dịch thực vật của Trung Quốc để vận chuyển sầu riêng tươi vào tháng 6, có thể sẽ tập trung vào chất lượng hơn là số lượng, Lim Chin Khee, cố vấn của Học viện Durian, một tổ chức đào tạo người trồng trọt Malaysia, cho biết.

"Sầu riêng Malaysia được coi là một sản phẩm xa xỉ và khối lượng xuất khẩu hiện tại nhỏ hơn và nhắm nhiều hơn đến những người tiêu dùng cao cấp", ông Lim cho biết.

Theo hãng thông tấn nhà nước Xinhua, lô hàng đầu tiên gồm 20 tấn đã đến Sân bay quốc tế Xinzheng Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam vào Chủ Nhật (27/8).

Được một số người gọi là "vua của các loại trái cây", sầu riêng được coi là một món ngon ở Trung Quốc và có thể được dùng làm quà tặng trong những dịp đặc biệt, bao gồm cả đám cưới.

Với việc một số người tiêu dùng phải trả tới 200 nhân dân tệ (28 đô la Mỹ) cho loại trái cây béo bở này, các quan chức Trung Quốc đã gặp gỡ những người đồng cấp Indonesia vào thứ Sáu để thảo luận về việc liệu Trung Quốc có thể chấp nhận các lô hàng từ quần đảo khổng lồ ở Đông Nam Á này hay không.

Sầu riêng Indonesia cũng cần phải đáp ứng các giao thức kiểm dịch thực vật của Trung Quốc, nghĩa là phải trải qua quy trình kiểm tra, chứng nhận và có thể phải kiểm dịch để đảm bảo chúng không có sâu bệnh.

Các quan chức ở Jakarta hy vọng sẽ đẩy mạnh xuất khẩu sầu riêng từ tỉnh Trung Sulawesi, coi Trung Quốc là một "thị trường đầy hứa hẹn" với "nhu cầu cao về loại trái cây này trong số người tiêu dùng Trung Quốc", Xinhua cho biết vào tháng 7.

Indonesia đang chờ Trung Quốc ban hành "giao thức" sau nhiều năm đàm phán, tờ Jakarta Globe đưa tin hôm thứ Bảy.

Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi đã thảo luận vấn đề này với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị vào thứ Sáu trong các cuộc đàm phán tại Bắc Kinh, theo tờ báo này.

Nhà kinh tế Lynn Song của ING Greater China cho biết việc không tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh của Trung Quốc có thể đã kìm hãm các lô hàng của Indonesia.

"Các quy trình và thủ tục giám sát và đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng vẫn chưa được thống nhất, đây có thể là lý do chính khiến Trung Quốc không nhập khẩu sầu riêng", ông Song cho biết.

Lê Na (Theo SCMP)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: