Mạo danh bệnh viện đang ngày càng ngang nhiên và tinh vi

(CLO) Mạo danh rồi sao chép, đăng tải các nội dung từ fanpage chính thức của bệnh viện để kinh doanh các mặt hàng, dịch vụ trái phép, dù đã được cảnh báo nhiều nhưng thời gian qua, nhiều trang mạng xã hội vẫn ngang nhiên thực hiện hành vi này, khiến cho người bệnh không khỏi hoang mang.

Đủ chiêu bài mạo danh bệnh viện, bác sĩ

Thời gian qua, mặc dù Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (BV 108) đã liên tục có cảnh báo về tình trạng mạo danh fanpage, bác sĩ của bệnh viện để kinh doanh các sản phẩm, tư vấn dịch vụ điều trị. Tuy nhiên, trên mạng xã hội vẫn xuất hiện nhiều trang giả mạo, ngang nhiên sao chép và đăng tải lại các nội dung trên trang fanpage chính thức của BV 108.

Cụ thể, các trang mạng này lấy nội dung, hình ảnh từ fanpage của bệnh viện. Sau đó, đăng tải, chèn vào các clip để quảng cáo bán thuốc, thực phẩm chức năng, thuốc đông y, dịch vụ điều trị các bệnh nan y…

Một trang mạng mạo danh BV 108 rồi đăng tải bài viết, clip để quảng cáo bán thuốc đông y, điều trị bệnh.

Một trang mạng mạo danh BV 108 rồi đăng tải bài viết, clip để quảng cáo bán thuốc đông y, điều trị bệnh.

Theo tìm hiểu của PV, trên mạng xã hội Facebook, nhiều trang mạo danh BV 108 vẫn ngang nhiên tồn tại. Cụ thể, trang mạng xã hội có tên "Viện Quân Y. 108" đăng tải bài viết quảng cáo sản phẩm điều trị bệnh cao huyết áp.

Theo quảng cáo trong clip được đang tải, các bệnh nhân cao huyết áp “không cần đi viện, không cần phẫu thuật. Chỉ 1 liệu trình, với phương pháp tiên tiến cùng bài thuốc đã nghiên cứu lâu năm, chiết xuất từ các thảo dược thiên nhiên. Đảm bảo sau 3 tháng, bà con loại bỏ tình trạng đau đầu, mất ngủ, rối loạn nhịp tim.

Chúng tôi cam kết dứt điểm sau một liệu trình không lo biến chứng, không phải dùng thuốc tây, hiệu quả sau 7 đến 10 ngày sử dụng. Bà con chỉ cần bỏ ra hai phút để lại số điện thoại các bác sĩ hàng đầu tại viện sẽ thăm khám trực tiếp và đưa ra phác đồ điều trị cụ thể.”

Đáng chú ý, trang này còn ngang nhiên copy bài viết và hình ảnh về các hoạt động, kết quả điều trị của BV 108 trên fanfage chính thức của BV 108 rồi đăng tải lại trên trang giả mạo để tạo thêm sự tin tưởng.

Tại một trang khác mang tên Viện Quân Y 108 - Khoa Nội Tiết đã ngang nhiên quảng cáo: “Bệnh viện trung ương Quân đội 108 triển khai mô hình tư vấn thăm khám trực tuyến điều trị bệnh tiểu đường và hỗ trợ cấp thuốc về tận nhà cho bà con trên toàn quốc.”

Trang mạng này ngang nhiên quảng cáo điều trị dứt điểm bệnh tiểu đường chỉ sau một liệu trình mà không cần phải dùng thêm bất cứ thuốc gì.

Trang mạng này ngang nhiên quảng cáo điều trị dứt điểm bệnh tiểu đường chỉ sau một liệu trình mà không cần phải dùng thêm bất cứ thuốc gì.

Đáng chú ý, clip quảng cáo được đăng tải khẳng định: “Từ các dược liệu quý hiếm có trong thiên nhiên các bác sĩ đã dành ra 30 năm nghiên cứu cho ra một sản phẩm giúp điều trị ngăn chặn dứt điểm bệnh tiểu đường được bào chế và sản xuất trên dây chuyền công nghệ nano hiện đại.

Chỉ sau một liệu trình mà không cần phải dùng thêm bất cứ thuốc gì. Cắt bỏ hoàn toàn Tây y, bỏ tiêm insulin, cải thiện sức khỏe và ngăn ngừa các biến chứng toàn phần.”

Đặc biệt, trong clip còn “khéo léo” cắt ghép nhận định của các bác sĩ, chuyên gia về công dụng của sản phẩm. Tuy nhiên, không rõ đó là sản phẩm gì, do đơn vị nào sản xuất ?!

Theo BV 108, những hành vi giả mạo, mượn danh bệnh viện lừa dối bệnh nhân có thể gây ra những rủi ro và thiệt hại về kinh tế. Thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của người sử dụng dịch vụ.

BV 108 khẳng định không cung cấp, tổ chức kinh doanh bất kỳ sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng nào bằng hình thức trực tuyến. Không cung cấp thuốc tại các cơ sở ngoài địa chỉ Số 1, đường Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Cần xử lý nghiêm hành vi mạo danh

Dưới góc độ pháp lý, theo Luật sư Nguyễn Tiến Thủy - Văn phòng luật sư Việt Lý, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi mạo danh bệnh viện, bác sĩ để trục lợi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bệnh viện, bác sĩ; quyền và lợi ích của người dân.

Hành vi mạo danh bệnh viện vi phạm quy định tại khoản 3, Điều 12 - Luật Công nghệ thông tin năm 2006 về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động công nghệ thông tin; giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác và vi phạm điểm n, khoản 3 Điều 102 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Tùy thuộc vào tính chất, hậu quả gây ra, đối tượng vi phạm có thể bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.

Hành vi đó cũng vi phạm điểm d, khoản 1 Điều 8 - Luật An ninh mạng năm 2018 về việc sử dụng không gian mạng để đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân. Gây thiệt hại, khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ. Xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Nếu có đầy đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm theo quy định tại Điều 288 - Bộ luật Hình sự năm 2015 thì chủ thể vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" với mức phạt cao nhất là bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 2-7 năm.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: