Mathnasium’s Day 2025: Xứ sở thần tiên đầy sắc màu cho Thiếu nhi tại TP. HCM

Mathnasium’s Day 2025 - Ngày hội Xứ Sở Thần Tiên, ngày hội thường niên được mong đợi nhất trong năm của Hệ thống Toán tư duy Hoa Kỳ Mathnasium Việt Nam được tổ chức vào ngày 1/6 năm nay tại TP Hồ Chí Minh, không chỉ là một sân chơi rực rỡ sắc màu, mà còn là món quà đặc biệt dành tặng các em nhỏ sau một năm nỗ lực học tập.

0-1.jpg
1-1.jpg
Không gian sự kiện được “hô biến” thành “Xứ Sở Thần Tiên” rực rỡ sắc màu, nơi hàng ngàn học sinh cùng bước vào hành trình phiêu lưu tư duy kỳ diệu giữa lòng TP. HCM

Lấy cảm hứng từ câu chuyện phiêu lưu kỳ thú của Alice ở Xứ sở thần tiên, Mathnasium’s Day 2025 như một món quà rực rỡ dành tặng cho tất cả học viên Mathnasium Việt Nam. Đây là dịp để các em được thỏa sức vui chơi hết mình sau một năm học tập chăm chỉ, khơi dậy tư duy logic, khả năng phản xạ và tinh thần tự chủ thông qua những trò chơi thông minh được thiết kế như một thế giới thần tiên thu nhỏ. Mỗi trạm thử thách là một vùng đất kỳ diệu, mỗi trò chơi là một cơ hội để con trẻ vừa vui đùa, vừa học cách tư duy độc lập và đưa ra lựa chọn sáng suốt.

3-2.jpg
Các bạn nhỏ rạng rỡ tạo dáng cùng những nhân vật bước ra từ xứ sở thần tiên rực rỡ sắc màu

Mỗi tấm vé vào Xứ Sở Thần Tiên không phải là món quà ngẫu nhiên, mà là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì, tư duy nhạy bén và tinh thần học tập bền bỉ của từng học sinh Mathnasium. Đó là kết quả của từng buổi học chăm chỉ, từng điểm A+ được tích góp, từng “dấu mộc vượt trạm” được ghi nhận trên hành trình khám phá Toán học.

6-2.jpg
Không khí nhộn nhịp tại khu vực đổi quà dành cho các em nhỏ sau khi vượt qua thử thách.

Đặc biệt, các em học sinh có thể dùng điểm A+ để quy đổi vé tặng bạn bè, người thân. Để có thể làm điều đó, các em buộc phải suy nghĩ: Làm sao để tích đủ “dấu mộc”? Nên đổi bao nhiêu điểm A+? Có nên dành tặng cho bạn hay tiếp tục khám phá thêm một vùng đất trong Xứ Sở Thần Tiên? Những câu hỏi ấy tưởng chừng đơn giản nhưng lại đang âm thầm rèn giũa cho các em tư duy chiến lược, kỹ năng đánh giá, tinh thần kết nối và sẻ chia cùng mọi người xung quanh.

8.jpg
Mỗi trạm thử thách là một trò chơi tư duy thú vị, giúp học sinh rèn luyện khả năng phân tích, suy luận và phản xạ nhanh nhạy trong không gian cổ tích đầy sáng tạo.

Và trong xứ sở thần tiên ấy, mỗi em nhỏ đã trở thành một “Alice” thực thụ, tự cầm bản đồ, tự chọn hành trình di chuyển qua các trạm thử thách từ làng Xì Trum, xứ Băng Giá, thế giới Khủng Long cho đến vùng đất Bong Bóng Kỳ Diệu. Mỗi bước đi là một trải nghiệm, mỗi trò chơi là một cơ hội để rèn luyện tư duy, kỹ năng phản xạ và khả năng giải quyết vấn đề trong môi trường sáng tạo không giới hạn.

15.jpg
Các em học sinh say mê khám phá thế giới ảo thuật kỳ bí, cùng reo hò khi bong bóng phép thuật tung bay giữa không trung.

Không gian sự kiện như một cuốn truyện cổ tích được mở ra giữa đời thật. Mỗi trạm thử thách là một chương truyện, nơi các em tự viết nên hành trình của riêng mình bằng sự thông minh, dũng cảm và sáng tạo. Không còn sự rụt rè, ngần ngại, thay vào đó là ánh mắt lấp lánh niềm tin và đôi tay nhỏ nhắn không ngại “giải mã” từng nhiệm vụ để rinh về thật nhiều phần thưởng hấp dẫn.

16.jpg
Không khí rộn ràng tại buổi lễ khai mạc, nơi hàng nghìn Phụ huynh và Học sinh cùng nhau bước vào xứ sở thần tiên, chào đón mùa hè ý nghĩa với nhiều hoạt động hấp dẫn

“Trước đây con còn khá rụt rè, nhưng hôm nay tôi thực sự bất ngờ khi thấy con say mê suy luận, phân tích từng manh mối, khéo léo kết nối thông tin để vượt qua các trạm thử thách. Điều khiến tôi xúc động nhất không phải là con đang ‘chơi’, mà là con đang phát triển khả năng tư duy vượt trội – trong cách suy nghĩ, cách giao tiếp và cả trong bản lĩnh đối diện với thử thách”, chị Ngọc Trâm, phụ huynh Mathnasium cơ sở Nguyễn Văn Linh chia sẻ.

20.jpg
Các em nhỏ rạng rỡ nhận món quà đầy ý nghĩa trong ngày hội Mathnasium’s Day 2025 – Xứ sở thần tiên đầy sắc màu và niềm vui

Không khí tại sự kiện liên tục được khuấy động bởi các màn biểu diễn nghệ thuật tương tác, bong bóng tạo hình, ảo thuật đường phố và những phần quà bất ngờ tại mỗi điểm đến. Sự hào hứng hiện rõ trên gương mặt các em nhỏ, xen lẫn niềm tự hào khi tự mình vượt qua từng thử thách. Đối với các bậc phụ huynh, Mathnasium’s Day không chỉ là ngày hội để con được thỏa sức vui chơi, mà còn là khoảnh khắc chứng kiến con trở nên bản lĩnh, tự tin, logic sau mỗi lựa chọn, mỗi bước tính toán của con trẻ.

21.jpg
Không gian tuyết rơi kỳ diệu mang đến trải nghiệm cổ tích đầy phấn khích cho các em nhỏ tại Mathnasium’s Day 2025.

Chia sẻ trong sự kiện, bà Nguyễn Thanh Hoàng Diễm – CEO Mathnasium Việt Nam cho biết: “Mathnasium tổ chức ngày hội không chỉ để trẻ được vui chơi đơn thuần, mà để mỗi em bước ra khỏi sự kiện với một điều gì đó đọng lại: Một tư duy mới, một góc nhìn khác đi về Toán học, một sự yêu thích được gieo mầm từ trải nghiệm. Thành công của Mathnasium’s Day 2025 chính là khi trẻ được sống trọn trong thế giới tưởng tượng của riêng mình, nhưng vẫn tiếp tục rèn luyện trí tuệ một cách tự nhiên nhất”.

Mathnasium’s Day 2025 đã khép lại, nhưng tinh thần khám phá và tư duy chủ động sẽ còn tiếp tục đồng hành cùng các em trên hành trình học tập phía trước. Từng bước tiến qua các trạm thử thách không chỉ là một trải nghiệm Toán học, mà còn là dấu mốc của sự vững vàng về tư duy và cảm xúc, nơi các em được rèn luyện bản lĩnh và khám phá chính mình.

Mathnasium là thương hiệu Toán tư duy toàn cầu, có trụ sở chính đặt tại Los Angeles – Mỹ, dành cho trẻ em từ 3 – 15 tuổi. Phương pháp Mathnasium giúp trẻ rèn luyện tư duy, trí thông minh thông qua Toán học. Phương pháp được Giáo sư Toán học người Mỹ Larry Martinek nghiên cứu và phát triển từ năm 1974. Trong hơn 45 năm qua, phương pháp Mathnasium và chương trình học đã được chứng minh hiệu quả tại nhiều quốc gia với hơn 5 triệu lượt học viên đang theo học tại hơn 1.200 trung tâm trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Mathnasium phát triển hơn 29 trung tâm tại Hà Nội, TP. HCM và các tỉnh thành lớn khác với hơn 12.000 học viên đang theo học.

Mục tiêu giảng dạy mà Mathnasium Việt Nam hướng đến không chỉ để học viên giỏi Toán mà thông qua đó còn khơi gợi, phát triển năng lực tư duy và khả năng giải quyết vấn đề cho trẻ. Đây là những kỹ năng không thể thiếu trong học tập, công việc và cuộc sống, là nền tảng vững chắc cho sự thành công của trẻ.

Xem thêm

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng cấp thiết, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, chuyển đổi số làm động lực và hợp tác với các cơ sở y tế, doanh nghiệp để thực hành và làm cầu nối việc làm. Từ những đổi mới trong tuyển sinh, chương trình đào tạo đến khát vọng vươn tới các chuẩn mực khu vực, nhà trường đang mở ra hành trình kiến tạo những thế hệ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu của nền y học hiện đại.

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Khép lại năm học 2025 - 2026 với những con số ấn tượng và dấu ấn chuyển đổi số toàn diện, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Tháp không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mà còn vươn lên top đầu cả nước. Đây là điểm tựa vững chắc để Đất Sen Hồng tự tin bước vào năm học mới 2026 - 2027 với tâm thế bứt phá mạnh mẽ.

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

(CLO) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đang lấy ý kiến xây dựng chương trình thực hành cho bác sĩ thuộc 4 phạm vi hành nghề gồm Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Răng - hàm - mặt, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề năm 2027.

Cỡ chữ bài viết: