May mà sinh viên đẻ rơi con trong KTX CĐ Tài chính Hải Quan?

May mà sinh viên đẻ rơi con trong KTX CĐ Tài chính Hải Quan?

(Congluan.vn) - Một nữ sinh viên năm nhất trường CĐ Tài chính Hải Quan – Bộ Tài Chính ở quận 9, TP.HCM đã phải nhập viện cấp cứu do mất máu quá nhiều sau khi tự sinh con trong phòng ký túc xá (KTX) không thành công.

Đẻ lén trong KTX

Đứa bé chào đời lúc 2 giờ sáng ngày 8/3/2014, tại phòng 402, dãy nhà ký túc xá 5C, cơ sở 1 trường Cao đẳng Tài chính Hải Quan (B2/1A đường 385, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM). Mặc dù được nhiều bạn trong phòng giúp đỡ, nhưng cuối cùng cú “vượt cạn” bất thành phải nhờ đến bác sĩ. Trong tình trạng bê bết máu, nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ lẫn con do mất máu quá nhiều, các nữ sinh trong phòng đành phải báo cho nhân viên quản lý ký túc xá biết. Rất may hai mẹ con nữ sinh viên đã được đưa vào bệnh viện đa khoa quận 9 gần đó để cấp cứu.

Máu ra lênh loáng, người mẹ trẻ gần như ngất lịm trong phòng cấp cứu. Với sự nỗ lực của các y bác sĩ bệnh viện quận 9, sau 3 ngày cả hai mẹ con nữ sinh viên mới tạm thời qua được cơn nguy kịch.

Sự quản lý yếu kém của nhà trường, nhiều phụ huynh tỏ ra bất an khi có con đang nội trú ở KTX.

Theo một nữ hộ sinh của khoa sản bệnh viện quận 9, sau khi vượt qua cơn nguy kịch, không người chăm sóc, tiền bạc cũng không nên nữ sinh viên này xin cho về quê để gia đình chăm sóc. Trước điều kiện như thế, bệnh viện đành phải chấp nhận cho nữ sinh viên này xuất viện mặc dù tiền viện phí còn hơn 100 ngàn đồng chưa thanh toán. Vị nữ hộ sinh này còn cho biết, thấy người mẹ trẻ quá khó khăn về kinh tế, nghèo trong kỹ năng làm mẹ, lại đơn thân nên có rất nhiều người đã gợi ý cho đứa bé nhưng người mẹ trẻ này nhất quyết không đồng ý. Nữ sinh viên này nói là bế con về quê cầu cứu cha mẹ mình, nhưng nữ sinh viên này đã bồng con đi đâu thì không ai rõ.

Bên ngoài trường, tội phạm luôn rình rập.

Với giọng nói đứt quản, nữ sinh viên này cho biết, hiện hai mẹ con đang sống nhờ cha mẹ. Còn việc học ở trường tạm gác lại một thời gian để chăm sóc con, còn tiếp tục quay lại theo đuổi việc học hay không hiện vẫn chưa nghĩ tới.

Nữ sinh viên này được cho là đẻ lén trong ký túc xá của trường. Không phải là sinh viên nội trú nhưng đã tự ý vào ký túc xá chơi với bạn rồi bất ngờ chuyển dạ sinh con. Trước tình cảnh này, đại diện ban giám hiệu trường CĐ Tài chính Hải Quan chỉ nhận định, nữ sinh này đã rất may mắn khi sinh trong ký túc xá. Nếu tự sinh trong tình trạng mất máu quá nhiều như thế mà ở trọ một mình bên ngoài không ai hay biết, giúp đỡ sẽ nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ lẫn bé (?).

Nhà trường có vô can?

Sau nhiều ngày liên lạc với ông Nguyễn Ngọc Sáng, trưởng phòng Quản lý KTX trường CĐ Tài chính Hải Quan bất thành, chiều 14/3/2014, thông tin trên mới được Ths. Tạ Sĩ An, phó hiệu trưởng Trường CĐ Tài Chính Hải Quan xác nhận.

Trao đổi với báo NB&CL, Ths. Tạ Sĩ An cho biết, mẹ đứa trẻ sinh năm 1994, hiện là sinh viên năm nhất trường Cao đẳng Tài chính Hải Quan, đang theo học tại cơ sở 1, B2/1A đường 385, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM. Nữ sinh này đã mang thai một thời gian trước khi nhập học ở trường vào tháng 10/2013.

Tuy nhiên, khi được hỏi hồ sơ nhập học của trường có giấy khám sức khỏe không? Ông An cho biết, tất cả sinh viên vào trường đều được tổ chức khám sức khỏe theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT. Riêng nữ sinh viên này luôn viện lý do tránh né để khỏi đi khám nên trường không phát hiện ra việc mang thai này. Hiện hồ sơ nhập học của nữ sinh viên này vẫn còn nợ giấy khám sức khỏe.

Hơn 3 năm trước, nơi đây cũng từng xảy ra một tai nạn chết người

do quản lý yếu kém.

Ông An cho biết thêm, hầu hết tất cả bạn bè và thầy cô giảng dạy ở trường đều không biết nữ sinh này mang thai. Đến nay vẫn không ai biết nữ sinh này che dấu cái thai trong bụng bằng cách nào trong một thời gian dài, chỉ thấy nữ sinh này thường xuyên mặc áo khoác rộng thùng thình bên ngoài. Theo phòng công tác học sinh – sinh viên, trong suốt học kỳ vừa qua nữ sinh này vẫn đi học đều đặn, tham gia đầy đủ các buổi thi hết môn. Tuy nhiên, kết quả học tập ra sao vẫn chưa được tiết lộ.

Nữ sinh viên này được xác định là ở trọ bên ngoài, vào KTX chơi với bạn rồi bất ngờ chuyển dạ sinh con. Mặc dù vậy, nữ sinh này lại sinh con vào lúc 2 giờ sáng, trong khi theo nội quy thì KTX đóng cửa lúc 10 giờ tối. Điều bất hợp lý này được ông An lý giải, với hơn 2.000 sinh viên nội trú thì việc quản lý là hết sức khó khăn. Nghiêm ngặt với người bên ngoài chứ sinh viên học ở trường vào chơi, thậm chí xin ngủ lại với bạn thì quản lý KTX luôn ưu ái.

Trước vụ việc này, dự luận lộ rõ nhiều bức xúc, nếu sinh viên này không vào KTX để đẻ... lén mà ra tay trộm cắp, đâm chém nhau... thì hậu quả ra sao thì ông An không trả lời thẳng trước bức xúc này của dư luận mà tự tin “khoe”: Trường thường xuyên tổ chức tuần tra không chỉ bên ngoài mà cả bên trong trường, đặc biệt là khu KTX.

Nói đến trách nhiệm của nhà trường khi để vụ việc “động trời” xảy ra ngay trong môi trường giáo dục, gây bất an cho nhiều phụ huynh… ông An vẫn phớt lờ mà cho rằng, con người là quan trọng nhất vì vậy nữ sinh viên này rất may mắn khi chuyển dạ sinh con trong KTX vì được nhiều người giúp đỡ. Được nhà trường đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, gọi điện báo tin cho phụ huynh biết, hỗ trợ 1 triệu đồng…

Trưởng phòng Công tác Học sinh – Sinh viên Nguyễn Thanh Hải cũng bày tỏ quan điểm “thoáng” đến mức vô trách nhiệm: Nữ sinh viên này đã đủ tuổi thành niên nên việc mang thai, sinh con là quyền của nữ sinh này, pháp luật không cấm. Nhà trường đã thực hiện hết trách nhiệm, thậm chí quá tốt từ khi phát hiện cho đến lúc liên hệ với phụ huynh để đưa nữ sinh này về nhà chăm sóc.

Còn việc sinh viên bên ngoài vào ngủ nhờ trong KTX đối với vị trưởng phòng công tác HS-SV là chuyện bình thường: “Học trò xin vào ngủ trong KTX, làm thầy sao không cho được”. Tuy nhiên, khi đề cập đến việc nữ sinh viên sinh con khi chưa đăng ký kết hôn? Vô tình hay cố ý đã biến KTX của trường thành nhà hộ sinh? Nhất là hành vi đẻ “lén” trong KTX của nữ sinh viên này có được pháp luật và nội quy nhà trường cho phép không?... ông Hải không những không trả lời mà còn tỏ thái độ khó chịu.

Mấy ngày qua, sức ép từ dư luận xã hội, nhất là những phụ huynh có con đang theo học tại Trường CĐ Tài Chính Hải Quan đang lớn lên từng ngày. Không biết đơn vị chủ quản là Bộ Tài chính đã hay biết chuyện “động trời” xảy ra trong đơn vị mình quản lý hay chưa? Có kịp đưa ra biện pháp, nhanh chóng làm trong sạch môi trường giáo dục tại trường CĐ Tài chính Hải Quan?

Nhóm PVXH

Xem thêm

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Điểm mới đáng chú ý là ngoài học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc cũng có cơ hội nhận học bổng Chính phủ ngay trước khi nhập học.

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

(CLO) Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng bắt đầu có hiệu lực, từ bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường công nhận tín chỉ khi đào tạo liên thông, siết việc dạy trước chương trình ở tiểu học đến lần đầu ban hành quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: