Mở rộng xét nghiệm Covid-19 tại TP. Hải Dương

Thứ hai, 22/02/2021 20:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 22/2, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng làm việc với Thường trực Thành ủy Hải Dương về công tác phòng chống dịch Covid-19. Do đó, Bí thư Phạm Xuân Thăng yêu cầu TP Hải Dương mở rộng xét nghiệm để đánh giá đúng tình hình và dập dịch.

Theo đó, ông Thăng đánh giá tình hình dịch tại TP. Hải Dương cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, ông yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố không được chủ quan, lơ là và tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình để kịp thời có những biện pháp ứng phó với các ca bệnh phát sinh.

Trong 8 ngày tới, TP. Hải Dương phải tiếp tục tập trung tuyên truyền để nâng cao ý thức tự phòng ngừa, bảo vệ của người dân; củng cố, bổ sung, nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ "Covid cộng đồng", tiến hành "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để tuyên truyền, giám sát, nắm từng trường hợp ho, sốt tại cộng đồng.

Bí thư Phạm Xuân Thăng yêu cầu mở rộng xét nghiệm tại TP Hải Dương để đánh giá đúng tình hình. Ảnh: TL

Bí thư Phạm Xuân Thăng yêu cầu mở rộng xét nghiệm tại TP Hải Dương để đánh giá đúng tình hình. Ảnh: TL

Các chốt kiểm soát chặt chẽ người ra vào thành phố, không để nguồn lây xâm nhập vào địa bàn.

Đối với các doanh nghiệp, TP. Hải Dương cần tiếp tục kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các quy định phòng chống dịch; yêu cầu doanh nghiệp lần lượt xét nghiệm cho toàn bộ công nhân và xét nghiệm lại ngẫu nhiên để phòng dịch; kiên quyết yêu cầu dừng hoạt động đối với những trường hợp không bảo đảm an toàn.

Bí thư Phạm Xuân Thăng yêu cầu TP. Hải Dương tiếp tục xét nghiệm các trường hợp theo quy định, đồng thời mở rộng xét nghiệm để đánh giá đúng tình hình, dập dịch.

Thành phố phải lập tức rà soát, xây dựng phương án cụ thể để tổ chức xét nghiệm các nhóm có nguy cơ cao trong cộng đồng như nhân viên các phòng giao dịch, siêu thị, bến xe, tài xế taxi, người bán hàng ở các chợ, người buôn bán....

Đồng thời, Bí thư Thăng cũng yêu cầu TP. Hải Dương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống người dân sau ngày 2/3; căn cứ tình hình dịch bệnh để đề xuất thực hiện biện pháp giãn cách xã hội phù hợp.

Hải Dương thực hiện giãn cách toàn tỉnh từ 0h ngày 16/1 và đến nay đã ghi nhận 617 ca mắc Covid-19.

Chiều 22/2, TP. Hải Dương ghi nhận 33 ca bệnh Covid-19 (3 ca công bố tại huyện khác); 837 trường hợp F1, trong đó 538 người đã hết cách ly.

Các lực lượng của TP. Hải Dương đã tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm phòng chống dịch, phạt tổng số tiền gần một tỷ đồng.

PV

Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe