Mối nguy từ bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

(CLO) Thời tiết lạnh đột ngột, khiến người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp, bệnh sẽ nặng lên. Nếu không biết cách phòng tránh, điều trị và cấp cứu kịp thời, sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Những thói quen xấu khiến bệnh tiến triển

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) đang là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 4 trên thế giới. Tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, những ngày trở lạnh, số bệnh nhân (BN) vào điều trị nội trú về các bệnh đường hô hấp khoảng 30-40 BN/ngày, trong đó có gần 1/3 là BN nhập viện vì đợt viêm cấp COPD. Điều đáng nói, đa phần BN nhập viện trong tình trạng bệnh nặng, phải hỗ trợ thở máy mà trước đó không được sử dụng thuốc dự phòng tốt hoặc để bệnh quá nặng.

Theo GS.TS Ngô Quý Châu, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc Trung tâm Hô hấp BV Bạch Mai, tại Việt Nam hiện nay, tình trạng người dân hút thuốc lá, thuốc lào vẫn ở mức cao, ô nhiễm môi trường ngày càng nhiều, đặc biệt tại các đô thị và thành phố lớn. Bên cạnh đó, tuổi càng cao chức năng phổi càng suy giảm, cộng với yếu tố nguy cơ gây bệnh nói trên, khiến tình trạng mắc COPD có chiều hướng tăng. Tại Trung tâm này, qua khai thác tiền sử, có tới 90% số BN mắc COPD do trước đó hút thuốc lá, thuốc lào, số còn lại là do yếu tố môi trường hóa học và hít phải khói bếp than, bếp củi, rơm rạ… “Trong khói thuốc lá có trên 7.000 chất độc hại, trong đó có nhiều chất gây viêm mãn tính đường thở từ đường hô hấp trên đến đường hô hấp dưới, phá hủy các mạch máu ở phổi ảnh hưởng tới lưu thông khí ở phổi, gây tắc nghẽn khiến người bệnh khó thở”. Trong khói thuốc còn có nhiều chất gây ung thư phổi, ung thư nhiều tạng khác trong cơ thể”, GS.TS Ngô Quý Châu cảnh báo.

Hiện nay, người dân vẫn còn thói quen tự mua thuốc về uống mà không đến cơ sở y tế khám. Đến khi bệnh trở nặng mới hốt hoảng đi viện Ông Nguyễn Văn Thùy, 56 tuổi, ở huyện Ân Thi, Hưng Yên hút thuốc lào hơn 30 năm nay. Mấy năm gần đây, mỗi lần bị ho, ông thường ra hiệu thuốc gần nhà mua về uống. Gần đây, ông thấy ho nhiều và khó thở hơn mặc dù vẫn uống thuốc cũ. Gia đình thấy ông ủ rũ, sụt cân, ho có đờm khó thở kéo dài, kèm mất tiếng đã đưa ông đến Trung tâm Hô hấp, BV Bạch Mai khám mới biết ông bị nhiễm trùng hô hấp do nhiễm trùng phổi cấp trên bệnh nền là COPD. “Ông nhà tôi điều trị hơn 10 ngày, hết gần 20 triệu đồng rồi, bệnh mới tạm ổn nhưng men gan vẫn cao do trước đó uống rượu và dùng thuốc nhiều. Tôi đang xin bác sĩ cho nhà tôi về nhà điều trị vì không có BHYT, tốn kém quá”, bà Đào Thị Thoa buồn rầu nói.

GS.TS Ngô Quý Châu (đứng thứ hai từ trái) cùng cộng sự đang thăm khám cho bệnh nhân.

Tránh tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ

Các dấu hiệu nhận biết bệnh ở giai đoạn sớm là: ho, khạc đờm. Tuy nhiên, triệu chứng này rất dễ bị bỏ sót và nhầm với bệnh đường hô hấp khác. Đến khi biểu hiện bệnh COPD rõ trên lâm sàng: người bệnh ho và khạc đờm nhiều, khó thở khi gắng sức nặng tức là đã bị bệnh trong một thời gian nhất định do tắc nghẽn đường dẫn khí. Ở giai đoạn tiến triển nặng, người bệnh thấy khó thở ngay cả khi gắng sức nhẹ như ăn uống, đi lại…

“COPD là bệnh mạn tính, các phương pháp trên thế giới hiện nay chưa chữa khỏi hoàn toàn, mà chỉ làm giảm triệu chứng và chậm tiến triển của bệnh nếu như người bệnh tuân thủ tốt việc điều trị. Vì vậy quan trọng nhất là không hút thuốc lá, thuốc lào, giảm tiếp xúc khói bụi ô nhiễm để không mắc bệnh. Với người có tiền sử hút thuốc và có dấu hiệu ho khạc đờm, cần được phát hiện bệnh COPD bằng cách khám, chụp phim và đo chức năng hô hấp để được xác định bệnh rồi điều trị sớm là vô cùng quan trọng. Khi tránh được các yếu tố nguy cơ, niêm mạc đường thở của BN không bị kích thích thường xuyên, tình trạng viêm niêm mạc đường thở do vậy được giảm đi, ít tiết nhầy hơn, tình trạng co thắt cơ trơn khí, phế quản, vì thế cũng giảm đáng kể”, GS. Ngô Quý Châu phân tích.

GS.TS Ngô Quý Châu (đứng thứ hai từ trái) cùng cộng sự đang thăm khám cho bệnh nhân.

Ông Bùi Văn Lư, 75 tuổi, ở Đan Phượng, Hà Nội phát hiện bị COPD cách đây 7 năm và từ bấy đến nay bệnh ngày càng nặng hơn mặc dù ông dùng thuốc đều đặn. Trong năm 2017, ông phải vào Trung tâm Hô hấp BV Bạch Mai 4 lần, đợt nằm viện ít nhất cũng phải 10 ngày. Lúc nào cũng kèm máy thở oxy bên người. Ông Lư cho biết, sau khi bị COPD 2 năm ông mới bỏ được thuốc lá vì mệt quá, không hút được. “Trước đây, tôi hút 2-3 bao thuốc/ngày. Từ ngày bị COPD, sức khỏe cứ giảm sút dần. Tôi mong mọi người nên bỏ thuốc lá vì nó quá độc hại”, ông Lư thều thào nói.

GS.TS Ngô Quý Châu cũng lưu ý, với người bệnh COPD, ngoài việc tuân thủ điều trị và khám sức khỏe định kỳ, cần giữ ấm và có chế độ dinh dưỡng và luyện tập phù hợp. Đặc biệt tránh tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ như khói bụi, thuốc lá… Khi thời tiết lạnh đột ngột, càng tăng nguy cơ nhiễm vi-rút, nhiễm vi khuẩn đường hô hấp. Bởi người bệnh mạn tính sức đề kháng kém, cộng thêm thời tiết lạnh, việc tưới máu đến các niêm mạc từ đường hô hấp trên đến đường hô hấp dưới bị giảm do co thắt các mạch máu. Lúc này, các chất nhầy trong đường hô hấp tiết ra nhiều hơn, làm tình trạng rối loạn thông khí trầm trọng thêm, khiến BN càng khó thở. Nếu không được cấp cứu, điều trị kịp thời có thể dẫn tới tử vong./.

“Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hiện nay chưa có thuốc quay ngược lại tiến triển của bệnh, mà chỉ làm giảm triệu chứng và chậm lại tốc độ tiến triển nặng lên của bệnh thông qua việc dùng thuốc đúng cách, đầy đủ và tránh tiếp xúc với tất cả các yếu tố nguy cơ đặc biệt là khói thuốc lá, thuốc lào. Việc tăng sức đề kháng bằng cách tiêm vắc-xin cúm đầy đủ sẽ giúp tránh các đợt bội nhiễm, giúp ngăn ngừa đợt cấp của bệnh”, GS.TS Ngô Quý Châu.

Lưu Hường 

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: