Môn thi Ngữ văn sát chương trình học nhưng vẫn có nhiều thí sinh chưa làm tốt

(CLO) Sáng nay 25/6 chính thức diễn ra kỳ thi trung học phổ thông (THPT) Quốc gia. Môn Ngữ văn là môn thi đầu tiên, được nhiều thí sinh và giáo viên đánh giá là "sát" với chương trình học, đề thi ở mức trung bình tuy nhiên cũng có nhiều thí sinh chưa làm tốt.

Công tác thi tổ chức nghiêm ngặt

Sáng nay 25/6, tại tất cả điểm thi THPT Quốc gia trên cả nước tổ chức môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn. Mặc dù theo lịch thi là 7h30 mới bắt đầu giờ làm môn thi thứ nhất, tuy nhiên tại các điểm thi thí sinh và phụ huynh đến từ rất sớm. Có điểm 6h00' sáng tại cổng trường đã có khá đông thí sinh đến làm thủ tục thi.

Điển hình như trường THPT Hoài Đức A, từ sáng sớm lực lượng cảnh sát công an đã thường trực tại cổng trường và tại các chốt ngã ba, để hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh đảm bảo trật tự cho khu vực thi. Đến 7h30 trường chính thức đóng cổng để biệt lập với bên ngoài, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra thuận lợi.

Tại khu vực ngoài trường, các nơi gửi xe cho phụ huynh đưa con đi thi cũng được cảnh sát giao thông và đội tình nguyện hướng dẫn, thực hiện nghiêm túc. Ở phía hai bên lề đường gần trường, khi được hướng dẫn, rất ít phụ huynh nán lại đợi con để tránh gây tình trạng ùn tắc giao thông.

Một điểm thi tại Trường THPT Hoài Đức A

Một điểm thi tại Trường THPT Hoài Đức A

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công Luận, đồng chí Nguyễn Huy Ba (Hiệu trưởng trường THPT Chúc Động, phụ trách điểm thi trường THPT Hoài Đức A) cho biết: "Theo kế hoạch chỉ đạo, 6h00' tất cả các cán bộ phục vụ công tác coi thi đã phải tập trung ở trường, và 6h30' các cán bộ coi thi có mặt ở phòng thi để làm thủ tục cho các thí sinh vào thi. Theo quy định, mỗi phòng thi có 2 cán bộ coi thi trong phòng và 1 cán bộ giám sát bên ngoài. Ngay sau khi phát đề thi xong, phòng thi nào có đề thi thừa đều được thu hồi lại ngay và đưa về phòng bảo quản đề thi và bài thi. Tại phòng bảo quản này có camera giám sát 24/24h"

Về công tác tổ chức môn thi Ngữ văn tại trường, ông Huy Ba cũng cho biết, có 6 thí sinh hôm qua không đến làm thủ tục thì sáng nay đã có mặt tại điểm thi và nhận thẻ thi. Ngoài ra, trường cũng được trang bị máy phát điện để phục vụ cho kỳ thi; Máy photo để phòng trường hợp thiếu đề thi có thể photo tại chỗ, tránh trường hợp đề thi lộ ra bên ngoài. Hầu hết công tác chuẩn bị cho kỳ thi đều diễn ra nghiêm túc, các bộ phận tham gia phục vụ cho kỳ thi cơ bản đều thực hiện theo đúng quy định và chủ trương của Bộ giáo dục với phương châm "Khẳng định lại niềm tin về ngành giáo dục trong sạch như lời nhắn nhủ của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã nhắn nhủ ngày hôm qua"

Tiếp xúc với đội thanh niên tình nguyện tại điểm thi trường THPT Hoài Đức A, các em cho biết, do điểm thi gần nơi ở của các thí sinh nên công tác hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh thực hiện đúng quy chế thi, đảm bảo an ninh khu vực thi khá thuận lợi. Đa số các phụ huynh đưa con đến điểm thi chủ động ra về, không nán lại điểm thi. Nửa còn lại, do nhiều phụ huynh nóng lòng đợi thí sinh thi xong, hoặc ở xa đều được cán bộ công an, và đội tình nguyện hướng dẫn chỗ để xe, đảm bảo thông thoáng giao thông tại điểm thi.

Đề thi sát với chương trình học nhưng nhiều em không làm được bài

Tiếp tục di chuyển đến các điểm thi trong nội thành, dừng tại điểm thi THPT Marie Curie rất nhiều phụ huynh thí sinh trong mọi tư thế, đứng ngồi không yên đợi thí sinh thi.

Thí sinh đầu tiên rời khỏi phòng thi

Thí sinh đầu tiên rời khỏi phòng thi

Ngay sau khi hết giờ thi, phóng viên đã tiếp cận với một trong những học sinh ra sớm nhất, một thí sinh tênThanh Hà cho biết: "Đề thi năm nay đối với em là vừa sức, thiên về suy luận nhiều hơn và khá sát với chương trình học. Trong phòng em, lúc ra khỏi phòng nhiều bạn cũng bảo đề khá dễ nhưng cũng có bạn không làm được vì không chuyên tâm tâm học văn nên ôn bị lệch"

Phóng viên tiếp tục trò chuyện với một số học sinh khác, các em đều đánh giá đề không quá khó, nhưng vẫn không làm được. Nhiều học sinh lảng tránh không trả lời câu hỏi của phóng viên với lý do không làm được bài.

XX

Bên cạnh đó, có thí sinh đầu tư thời gian ôn luyện thì khá tự tin với bài thi của mình. Tuy môn văn mang tính chất tự luận khá cao và khó có thể tự đánh giá điểm chính xác ngay khi làm bài xong nhưng một số em vẫn tự nhận định về tỉ lệ làm bài trên 70% đến 80% bởi đề thi năm nay đưa ra khá "sát" với chương trình học.

XX

Qua đó, phóng viên cũng thực hiện một cuộc trò chuyện nhỏ về tâm lý phụ huynh thí sinh đứng trước kỳ thi được đánh giá "khá nghiêm túc" từ trước tới nay với chị Thu Hiền (Đống Đa, Hà Nội):

"Con chị năm nay thi đại học Hà Nội. Cháu chỉ học ở mức khá thôi nên gia đình cũng không đặt áp lực nhiều ở cháu. Nếu cháu không đỗ, thì gia đình cũng sẽ động viên cháu xét nguyện vọng trường khác. Tuy động viên vậy nhưng thực tế, chị đứng ở ngoài từ sáng đến giờ cũng khá lo lắng, được biết quy chế thi năm nay khá nghiêm ngặt. Nghiêm ngặt từ khâu cổng trường. Đây cũng là điểm khá tốt, sẽ tạo tính công bằng nếu thực hiện đúng như chủ trương mà Bộ nói. Không chỉ học sinh mà ngay các bậc phụ huynh cũng rất muốn biết thực lực học của các con, muốn các con được công bằng trong mọi kỳ thi để chúng không mất niềm tin vào các kỳ thi và mới phấn đấu học thực sự và học tốt được".

Lương Minh

Xem thêm

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

Trong 24 thành viên Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán học Quốc tế MIMC 2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp 8 học sinh. Toàn bộ học sinh của trường đều giành huy chương cá nhân, đồng thời góp mặt trong nhiều đội đạt giải cao ở nội dung nhóm và đồng đội.

Cỡ chữ bài viết: