Một bang của Ấn Độ có tỷ lệ nhiễm Covid-19 lên tới 50%
(CLO) Ở bang Goa, tây nam Ấn Độ, cứ hai người được xét nghiệm thì có một người dương tính với Covid-19, biến tiểu bang này trở thành nơi có tỷ lệ nhiễm bệnh cao nhất trên toàn Ấn Độ.

Khu vực hoả táng tại Ấn Độ hoạt động liên tục nhiều ngày liên tiếp. Ảnh: CNN
Bài liên quan
COVID-19: Làm thế nào để Ấn Độ không lây lan thêm?
COVID-19 lan đến vùng nông thôn Ấn Độ
Thảm họa COVID-19 phá hỏng giấc mộng toàn cầu của Ấn Độ
Đó chỉ là trong số những người được kiểm tra, có nghĩa là tỷ lệ lây nhiễm trong số những người chưa được kiểm tra có thể cao hơn. Bộ trưởng Bộ Y tế của bang Goa Vishwajit P. Rane cho biết vào thứ Sáu (7/5), bang này đạt tỷ lệ dương tính cao kỷ lục mới là 51,4% và thêm rằng có thể cần phải đóng cửa toàn bộ bang để ngăn chặn sự lây lan của virus. Khoảng 690.360 cuộc kiểm tra đã được thực hiện trong tiểu bang tính đến thứ Sáu, theo Cục Thông tin Báo chí của tiểu bang.
Ấn Độ đang lún sâu hơn vào cuộc khủng hoảng Covid-19. Làn sóng thứ hai của Ấn Độ đã tấn công mạnh vào các thành phố lớn và các bang đông dân của nước này. Các ca bệnh ở thủ đô New Delhi bắt đầu tăng cao vào cuối tháng 3, tăng nhanh vào tháng 4 và khi virus lây lan từ bang này sang bang khác, nhiều khu vực trên cả nước bắt đầu thấy số ca bệnh tăng lên.
Là một điểm đến du lịch nổi tiếng với những bãi biển, Goa là nơi sinh sống của khoảng 1,5 triệu người - con số có thể đã tăng lên kể từ cuộc điều tra dân số cuối cùng vào năm 2011. Goa đã ghi nhận hơn 3.800 ca nhiễm vào thứ Năm (6/5), con số hàng ngày cao nhất cho đến nay.
Trường học, quán bar, phòng tập thể dục, rạp chiếu phim và các không gian công cộng khác bị đóng cửa và các cuộc tụ tập chính trị và xã hội bị cấm. Chính quyền bang đã khuyến khích mọi người làm việc tại nhà, đồng thời áp đặt các hạn chế về sức chứa và giờ mở cửa đối với các nhà hàng và cửa hiệu.
Các nhà chức trách đã phản ứng với những lời chỉ trích trong tuần này khi phủ nhận bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc phân phối vắc xin. Chính phủ 'tiếp tục phân bổ hiệu quả nguồn cung cấp vắc xin Covid-19 nhận được từ cộng đồng toàn cầu cho các bang và lãnh thổ liên bang, Bộ Y tế cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm (6/5). Không rõ việc phân phối bắt đầu vào ngày nào, tuy nhiên, Bộ này thừa nhận đã mất bảy ngày - từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 - để đưa ra hướng dẫn về cách phân bổ và cung cấp viện trợ.