Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt gần 1.000 hộ dân, hàng trăm người phải sơ tán ở Quảng Bình

(CLO) Chiều 5/11, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, từ ngày 3-5/11, trên địa bàn tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to gây ngập lụt, chia cắt một số tuyến đường giao thông và các thôn, bản.

Theo đó, các tuyến đường giao thông toàn tỉnh bị ngập có 53 điểm. Trong đó, huyện Tuyên Hóa có 33 điểm ngập lụt tại các xã: Thanh Hóa, Thạch Hóa, Hương Hóa, Thuận Hóa, Sơn Hóa, thị trấn Đồng Lê, Ngư Hóa, Đồng Hóa, Lê Hóa; tại huyện Quảng Trạch có 1 điểm ngập lụt ở xã Phù Hóa; tại huyện Bố Trạch có 13 điểm ngập lụt tại các xã Hưng Trạch, Phúc Trạch, Xuân Trạch, Cự Nẫm, Tân Trạch, Thượng Trạch và thị trấn Phong Nha; tại huyện Minh Hóa có 5 điểm ngập lụt ở các xã Dân Hóa, Trọng Hóa, Hóa Sơn; tại huyện Lệ Thủy có 1 điểm ngập lụt ở xã Kim Thủy.

mua lon gay ngap lut chia cat gan 1000 ho dan hang tram nguoi phai so tan o quang binh hinh 1

Mưa to gây ngập lụt, chia cắt nhiều tuyến đường giao thông và các thôn, bản.

Mưa lớn cũng gây ngập lụt, chia cắt 941 hộ/3.454 nhân khẩu; trong đó tại huyện Tuyên Hóa có 11 điểm chia cắt với 594 hộ/2.132 nhân khẩu; tại huyện Quảng Ninh có 7 thôn, bản chia cắt với 347 hộ/1.322 khẩu.

Chính quyền các địa phương cũng đã tiến hành sơ tán, di dời 287 hộ/1.124 nhân khẩu; trong đó, huyện Lệ Thủy 75 hộ/268 khẩu; huyện Tuyên Hóa 56 hộ/191 nhân khẩu; huyện Minh Hóa 156 hộ/665 nhân khẩu.

Mưa lớn, nước chảy xiết khiến ông Cao Văn Cường, sinh năm 1971, trú thôn Bắc Hóa, xã Mai hóa, huyện Tuyên Hóa bơi ra cứu 1 cháu học sinh, đã bị nước cuốn trôi. Hiện nay các lực lượng đang khẩn trương tìm kiếm.

mua lon gay ngap lut chia cat gan 1000 ho dan hang tram nguoi phai so tan o quang binh hinh 2

Ngập lụt ở xã Phù Hóa (huyện Quảng Trạch), chính quyền phải rào chắn người qua lại

Chiều 5/11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại TX. Ba Đồn, huyện Quảng Trạch. Tai đây, Chủ tịch Trần Thắng yêu cầu, cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN kiêm Ban Chỉ huy PTDS tỉnh, TX. Ba Đồn, huyện Quảng Trạch và lực lượng vũ trang tỉnh cần tiếp tục thực hiện nghiêm công điện của tỉnh về công tác ứng phó với mưa lũ. Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thiên tai, thời tiết, để có cảnh báo, đánh giá sát đúng thực trạng mưa lũ nhằm chủ động các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ.

mua lon gay ngap lut chia cat gan 1000 ho dan hang tram nguoi phai so tan o quang binh hinh 3

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại xã Phù Hóa (Quảng Trạch).

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng cũng lưu ý, qua các đợt mưa lũ lịch sử trước đây, tình hình đặc điểm mưa lũ ở khu vực phía Bắc tỉnh thường rất phức tạp, nước lũ thường chảy mạnh, chảy xiết sẽ gây khó khăn cho công tác ứng phó, vì vậy, sự chủ động phải được đặt lên hàng đầu; cần có phương án cụ thể để di dời người dân, tài sản đến nơi an toàn; xem xét, chỉ đạo các nhà trường cho học sinh nghỉ học sớm trước khi mưa lũ xảy ra để bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên. Đồng thời, rút kinh nghiệm các năm trước, phải bảo vệ các tài sản của Nhà nước, các trạm y tế, trường học, chợ, tránh để lũ lụt gây hư hỏng, thiệt hại; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ cho công tác chỉ huy, chỉ đạo ứng phó mưa lũ.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: