Mùa thi và những đứa trẻ kiệt sức: 'Nỗi sợ lớn nhất không phải điểm thấp, mà là làm bố mẹ thất vọng'

(CLO) Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa, Thu Quỳnh là học sinh lớp 9 ở xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập. Ngôi trường em đăng ký dự thi là Trường THPT Hiệp Hòa số 3, chỉ cách nhà hơn 1,5km, nhưng với cô học trò nhỏ lúc này, cánh cổng trường cấp 3 công lập dường như xa hơn bao giờ hết.

Những ngày cận thi, căn phòng nhỏ của Quỳnh luôn sáng đèn đến khuya. Trên bàn học là chồng đề thi dày đặc những dòng ghi chú, còn trên gương mặt cô bé là vẻ mệt mỏi, căng thẳng kéo dài.

Ngồi bên cạnh con gái đang cặm cụi ôn bài, chị Nguyễn Thị Lan (mẹ của Quỳnh) không giấu được nỗi lo. Chị cho biết năm ngoái Trường THPT Hiệp Hòa số 3 tuyển 496 học sinh với mức điểm chuẩn khoảng 19,2 điểm cho 3 môn. Nhưng năm nay, số lượng thí sinh đăng ký dự thi đã tăng lên tới 815 em.

“Lực học của con chỉ ở mức trung bình khá. Đợt thi thử vừa rồi cháu được khoảng 15 điểm nên áp lực càng lớn. Có hôm con học đến mệt lả, gần như không muốn nói chuyện với ai. Tôi chỉ sợ cháu kiệt sức trước khi bước vào kỳ thi”, chị Lan chia sẻ.

z7826586771085-f043f339ef3813a3db1f8a6bd28d4657-5037.jpg
Chuyên gia tâm lý Hoàng Quốc Lân tư vấn tâm lý cho học sinh cuối cấp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không riêng Quỳnh, áp lực mùa thi cũng đang phủ kín nhiều gia đình có con cuối cấp. Tại Hà Nội, Lê Minh Anh, học sinh lớp 12 gần như không có ngày nghỉ suốt nhiều tháng qua. Mục tiêu của nữ sinh là ngành Truyền thông quốc tế của Học viện Ngoại giao – ngành học luôn có điểm chuẩn thuộc nhóm cao nhất nhiều năm nay.

Theo chị Trần Thu Hương (mẹ của Minh Anh,) áp lực năm nay không chỉ đến từ điểm số mà còn từ sự cạnh tranh giữa nhiều phương thức xét tuyển.

“Nhiều hôm 1-2 giờ sáng tôi vẫn thấy con ngồi học. Có ngày học thêm từ sáng tới tối, tối về tiếp tục luyện IELTS, làm đề. Con bảo chỉ cần sơ suất một môn là có thể mất cơ hội vào trường mơ ước”, chị Hương kể.

Những ngày gần thi, Minh Anh thường xuyên mất ngủ. Có lần thi thử không đạt như kỳ vọng, nữ sinh đã bật khóc ngay khi vừa về tới nhà.

“Con nói sợ mình không đủ giỏi để vào trường top”, người mẹ nghẹn giọng.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, Thạc sĩ tâm lý lâm sàng Hoàng Quốc Lân, chuyên gia tâm lý lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cho biết, điều đáng lo hiện nay là nhiều học sinh đang coi kỳ thi như “thước đo” giá trị của chính mình.

“Kỳ thi bây giờ không còn chỉ là chuyện điểm số nữa. Với rất nhiều học sinh, nó mang cảm giác như đang quyết định tương lai, giá trị bản thân và cả sự kỳ vọng của gia đình”, ông nói.

Trong quá trình trị liệu, ông từng gặp nhiều học sinh nói rằng: “Nếu con thi trượt thì coi như hết” hoặc “Con sợ làm bố mẹ thất vọng hơn là sợ điểm thấp”.

Theo chuyên gia này, áp lực lớn nhất của học sinh hiện nay nhiều khi không nằm ở việc học quá nhiều, mà đến từ cảm giác phải luôn giỏi hơn người khác.

“Nhiều em bị so sánh liên tục từ điểm số, trường lớp đến thành tích của bạn bè trên mạng xã hội. Trong khi tuổi vị thành niên lại là giai đoạn rất nhạy cảm, các em dễ đánh giá bản thân thông qua kết quả học tập”, ông Lân phân tích.

Điều nguy hiểm là không ít phụ huynh vẫn cho rằng “thi cử ai chẳng stress”. Nhưng theo ông Lân, có những dấu hiệu cho thấy áp lực đã vượt xa mức bình thường.

“Một học sinh mất ngủ kéo dài, hay cáu gắt, khó tập trung, thường xuyên đau đầu, đau bụng, sợ đi học, thu mình hoặc khóc nhiều trước kỳ thi… thì đó không còn là áp lực thông thường nữa”, ông Lân cảnh báo.

z7826387737001-e46cacec832665760e5fce2d02b1a742.jpg
Thạc sĩ tâm lý lâm sàng Hoàng Quốc Lân, chuyên gia tâm lý lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.

Theo vị chuyên gia tâm lý này, nhiều học sinh bên ngoài vẫn đi học đầy đủ nhưng bên trong đã ở trạng thái “kiệt sức tinh thần”.

“Các em học rất nhiều nhưng đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Càng học càng sợ, càng thấy mình không đủ tốt. Đặc biệt nếu trẻ bắt đầu nói những câu như: ‘Con mệt quá’, ‘Con không muốn cố nữa’, ‘Con thấy mình vô dụng rồi’… thì gia đình cần chú ý hơn rất nhiều”, ông nói.

Ông Lân cũng cho rằng, khi việc học chỉ xoay quanh điểm số và thành tích, trẻ rất dễ đánh mất cảm giác được sống đúng với lứa tuổi của mình.

“Có những em một ngày học từ sáng tới khuya, hết trường rồi học thêm, về nhà tiếp tục làm bài đến đêm. Lâu dần, cả cơ thể lẫn tâm lý đều quá tải”, ông Lân chia sẻ.

Đáng lo hơn, nhiều học sinh dần tin rằng giá trị của mình chỉ nằm ở điểm số.

“Nếu điểm thấp, các em sẽ cảm thấy mình thất bại, vô dụng hoặc không xứng đáng được công nhận. Đây là điều rất dễ dẫn tới lo âu, tự ti và kiệt sức cảm xúc”, chuyên gia tâm lý nhận định.

Trong giai đoạn này, điều học sinh cần không phải là thêm những lời thúc ép, mà là cảm giác bố mẹ thật sự ở bên mình.

“Có khi chỉ là bố mẹ thức cùng con một lúc, pha cốc nước, gọt đĩa hoa quả hay nói một câu rất bình thường như: ‘Mệt thì nghỉ chút cũng được’ cũng khiến trẻ thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều”, ông Lân bày tỏ.

Ông cho rằng nhiều gia đình không tạo áp lực bằng lời nói, nhưng lại tạo ra cảm giác an toàn bằng những hành động rất nhỏ: Cùng con đi ăn, đi dạo, để con có khoảng thời gian được cười và sống như một đứa trẻ bình thường.

“Não bộ khi căng thẳng liên tục thì khả năng ghi nhớ và tập trung cũng giảm đi rất nhiều. Điều trẻ cần nhất mùa thi là một bầu không khí gia đình bớt căng thẳng để hiểu rằng mình đang được yêu thương, chứ không phải bị đánh giá qua một kỳ thi”, ông Lân nhấn mạnh.

Với các sĩ tử đang bước vào mùa thi, chuyên gia tâm lý nhắn nhủ rằng áp lực là cảm xúc rất tự nhiên và điều đó không có nghĩa các em yếu đuối hay kém cỏi.

“Một kỳ thi rất quan trọng, nhưng nó không quyết định toàn bộ giá trị của một con người. Điểm số có thể ảnh hưởng một giai đoạn, nhưng sức khỏe tinh thần là thứ sẽ đi cùng các em rất lâu sau này”, chuyên gia Hoàng Quốc Lân gửi gắm đến các sĩ tử trước mùa thi.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: