Muôn kiểu trải nghiệm nghỉ hè

(CLO) Cứ mỗi dịp hè đến, không ít gia đình đau đầu với câu chuyện nghỉ cho con. Làm thế nào để các con có kỳ nghỉ hè bổ ích mà phụ huynh vẫn có thể yên tâm công tác?

Trào lưu nghỉ hè trải nghiệm

Kỳ nghỉ hè của các chiến sĩ nhỏ đến doanh trại trong kỳ học quân đội. Ảnh: NVCC

Kỳ nghỉ hè của các chiến sĩ nhỏ đến doanh trại trong kỳ học quân đội. Ảnh: NVCC

Qua tìm hiểu thông tin từ các nhóm phụ huynh  cấp I, cấp II, cấp III, một số trường học tại Hà Nội, phóng viên có cơ hội được biết muôn kiểu nghỉ hè cho con của các phụ huynh hiện nay.

Các nhóm phụ huynh này thường được lập lên từ các lớp trong một trường với hình thức kết bạn qua facebook, zalo. Không chỉ mang tính chất là nơi các bậc phụ huynh tham khảo, trao đổi về việc học của con, về chương trình học, chuyện học thêm, thi cử... các nhóm phụ huynh có thể có những hội ý trong những vấn đề quan trọng cho các con theo từng thời kỳ.

Ví dụ như việc hội ý thu các khoản đóng góp đầu năm cho các con, đồng phục, định hướng nghề, hay việc tổ chức sinh hoạt tập thể cho các con mỗi dịp Lễ, Tết. Đặc biệt vào mỗi dịp Hè, câu hỏi cho con nghỉ ở đâu, như thế nào là chủ đề khá "hot" của các nhóm phụ huynh tại các trường học.

Mỗi lứa tuổi sẽ có những hình thức nghỉ hè khác nhau. Điều đặc biệt là các kỳ nghỉ này đều xuất phát từ chính những ý tưởng của các phụ huynh trong nhóm và hiện tại đang tạo thành trào lưu đang có ảnh hưởng mạnh mẽ đến xã hội.

Chị Thu Hoài (Trưởng ban phụ huynh lớp 9, một trường trung học cơ sở ở Cầu Giấy) cho biết, 3 năm liên tiếp làm trưởng ban phụ huynh cho con, tôi thấy các phụ huynh bây giờ cập nhật thông tin, xu hướng thế giới rất nhanh. Chỉ cần một phụ huynh có vấn đề băn khoăn đưa ra ý kiến tham khảo trong nhóm là ngay lập tức nhận được những phản hồi, những "cứu cánh" rất thỏa đáng và bổ ích.

Chị Hoài ví dụ và đưa ra câu chuyện tham khảo đầu cấp là một trong những nội dung được bàn luận sôi nổi trong thời gian vừa rồi. Nên cho con học trường nào, nơi nào giáo viên chất lượng, dịch vụ ra sao, học phí, trường đó dạy học sinh theo phương pháp thế nào... chúng tôi đều được cung cấp thông tin rất chi tiết từ rất nhiều kênh thông tin từ phía các phụ huynh.

"Trên facebook các nhóm phụ huynh chúng tôi còn được hội nhập với rất nhiều các nhóm phụ huynh khác có con học cùng lớp, cùng cấp trên toàn quốc. Có những chia sẻ hay về kỳ nghỉ Hè cho con tạo thành phong trào rất ý nghĩa, được hàng nghìn phụ huynh áp dụng cho con như cho con tham gia khóa học kỹ năng, trải nghiệm thực tế tại các vùng quê, khóa học quân sự, trại hè...", chị Thu Hoài cho biết thêm.

Chia sẻ về hoạt động của nhóm, theo chị Hoài, nhóm hoạt động thường xuyên, không bỏ xót bất cứ vấn đề nào của các con, kể cả khi các con nghỉ hè. Nhóm có sự trao đổi thường xuyên, liên tục và từ đó "Có rất nhiều phương pháp hay trong giáo dục con trẻ theo từng giai đoạn và lứa tuổi được các phụ huynh chia sẻ. Có nhiều ý kiến làm thay đổi hẳn tư duy, nhận thức của các bậc phụ huynh như thói quen phụ huynh luôn tận dụng toàn bộ thời gian của con vào việc học để trở thành người này, người khác.

Hiện nay trên các trang diễn đàn, hầu hết phụ huynh đều chia sẻ về lý do hàng ngày trẻ đã phải chịu quá nhiều áp lực từ việc học ở trường và chỉ có nghỉ hè các con mới được thư giãn với những gì chúng thích.

Theo lời giới thiệu của chị Thu Hoài, phóng viên có tìm hiểu thêm nhiều nhóm phụ huynh học sinh các cấp khác trên địa bàn Hà Nội và cũng bắt gặp xu hướng chung của rất nhiều phụ huynh trong thời kỳ hội nhập cách mạng 4.0 như hiện nay. Có rất nhiều phương pháp giáo dục cho con nghỉ hè đang được rất nhiều bậc phụ huynh "chuộng" và áp dụng đó là việc thuận theo sở thích của con.

Ở bậc trung học phổ thông, hiện nay nhiều phụ huynh có xu hướng cho con tham gia các hoạt động các trại hè được tổ chức theo khu vực, đơn vị. Nhiều gia đình có điều kiện thì đăng ký cho con tham gia các trại hè nước ngoài như Mỹ, Singapo, Philippin, Úc,... để được học hỏi phương pháp học, tham quan các trường học, giao lưu với nhiều bạn trẻ đến từ các nước khác nhau trao đổi về ngành nghề học trong tương lai.

Bên cạnh đó, không ít các gia đình cho con học các môn thể thao năng khiếu, ca hát, nghệ thuật... hoặc tham gia tình nguyện để rèn ý thức tự lập, kỹ năng sống cho các con trước khi bước vào độ tuổi 18.

Ở bậc trung học cơ sở, nhiều phụ huynh thường cho con tham gia kỳ học quân đội ở các doanh trại quân đội qua các kênh tổ chức như Viettel, hoặc các báo tổ chức, hoặc các doanh nghiệp tổ chức, đăng ký cho con tham gia các khóa học tu tại các chùa... Các lớp nhỏ hơn bậc tiểu học, mầm non thì đa phần các phụ huynh đều tham gia vào các lớp học kỹ năng sống, thiên về các hoạt động thực tiễn như học vẽ, nặn, tham gia các trò chơi dân gian, hoặc cho các con học bơi, học đàn...

Chi cả trăm triệu cho con trải nghiệm thực tế

Chiến sĩ nhỏ trong màu áo lính trong kỳ học quân sự do tập đoàn Viettel tổ chức. Ảnh: NVCC

Chiến sĩ nhỏ trong màu áo lính trong kỳ học quân sự do tập đoàn Viettel tổ chức. Ảnh: NVCC

Đi sâu vào tìm hiểu các khóa học trải nghiệm trên, phóng viên bị "choáng ngợp" với đủ các dịch vụ, đến loại hình trải nghiệm thực tế cho học sinh hiện nay. Mỗi khóa học trải nghiệm khi seach trên google có hàng trăm đơn vị tổ chức với rất nhiều mức giá khác nhau. Nếu không có lựa chọn trước thì không ít phụ huynh sẽ bị rơi vào ma trận của các nhà quảng cáo google.

Điển hình như tìm hiểu các trại hè cho các học sinh cấp III (trung học phổ thông), chỉ cần từ khóa "trại hè" ra hàng loạt các trang quảng cáo với đủ các tên khác nhau như trại hè quốc tế, trại hè công nghệ, trại hè Nhật Bản, trại hè lính cứu hỏa, trại hè nông dân, trại hè trí tuệ ... cùng với đó là hàng trăm mức phí khác nhau.

Đa phần, qua tìm hiểu bằng cách vào website, fanpage, gọi điện nghe tư vấn thì các trại hè trên đều có một điểm chung là tổ chức qua các trung tâm và xoay quanh hình thức, tổ chức kỳ nghỉ hè dài tầm 10 ngày, 15 ngày, 1 tháng tại các tỉnh lẻ để cho học sinh đến một địa danh nào đó để học sinh được làm kỹ sư, lính cứu hỏa, làm đồng, trồng rau, chăn gà... Tham gia mô hình này, học sinh được ăn tại nhà dân, tùy theo từng giới hạn thời gian, các trung tâm có học phí dao động từ 2 triệu đến 8 triệu/ khóa.

Tuy nhiên, để đánh giá chất lượng khóa học ở các trung tâm này thì không có cơ sở nào có thể đánh giá được ngoài các thông tin trên. Không có thông tin đánh giá khách hàng, các thông tin dịch vụ của các trung tâm đều "na ná" nhau, có khác chỉ là tên gọi và giá tiền. Ngoài ra không có bất cứ tiêu chí nào đánh giá được chất lượng của các khóa trải nghiệm này bởi hầu hết các trung tâm đều mới thành lập được 1, 2 năm, có trung tâm mới chỉ thành lập được mấy tháng.

Theo anh Đức Thành (Đống Đa), năm ngoái anh có cho con tham gia một trại Hè bên nước Mỹ với tổng chi phí cho 1 tháng là 100 triệu đồng. Đóng vai là người tìm hiểu khóa học và mong muốn cho con đi học, anh cho biết, kinh nghiệm là không tìm trên mạng xã hội, vì đó hầu hết là quảng cáo và không biết được chất lượng khóa học. Vợ chồng anh phải tham khảo qua một số người quen đã cho con tham gia trại hè đó, họ giới thiệu, anh đến tận nơi tìm hiểu kỹ các thông tin rồi mới dám cho con tham gia học.

Hiện tại con anh đang du học ở Mỹ với học bổng của mình, vợ chồng anh chỉ chu cấp tiền ăn, ở cho cháu. Anh cho biết, mục đích anh muốn cho con tham gia trại Hè bên nước ngoài là muốn rèn cho con tính tự lập và ý thức, trách nhiệm với chính sự lựa chọn của mình. Và anh đã quyết định đúng khi con anh đã tự biết kiếm học bổng để nuôi dưỡng ước mơ của chính bản thân.

Qua đây, anh cũng nhắc nhở phóng viên: "Muốn tìm khóa học tốt cho con thì đừng nên tin những lời có cánh trên các trang mạng, hãy đến tận nơi tìm hiểu qua người quen. Bởi học phí những khóa học này giá khá "chát". Bạn bè anh cũng "vớ" phải một vài cú lừa trên mạng nên anh mới có anh kinh nghiệm tìm kiếm một trung tâm uy tín.

Tiếp tục tìm hiểu, qua nhiều kênh thông tin từ rất nhiều phụ huynh, phóng viên được biết quanh khu Hà Nội có rất nhiều khóa học tu dành cho các học sinh. Quanh khu vực Hà Nội có các lớp học của thầy Thích Giác Minh (ở chùa Vĩnh Yên), Chùa Kim Âu - Am Vàng (Gia Lâm), Thiền Viện Sùng Phúc (Bát Tràng)... là những ngôi chùa trong những năm gần đây nhiều phụ huynh Hà Nội đăng ký cho con tham gia khóa học tu tại chùa.

Một khóa học tu tại chùa Kim Âu - Am Vàng (Gia Lâm). Ảnh: NVCC

Một khóa học tu tại chùa Kim Âu - Am Vàng (Gia Lâm). Ảnh: NVCC

Hầu hết các khóa học tu đều là các em học sinh cấp II tham gia, vì nhiều phụ huynh cho rằng ở lứa tuổi này các em đang muốn khẳng định bản thân, có nhiều điểm chưa chín chắn và có nhiều hành động "sốc nổi". Do đó, nhiều phụ huynh muốn cho con học thiền, học đạo lý, để giúp các em điềm tĩnh nhìn nhận sự việc một cách thấu đáo, tránh những sai lầm bồng bột không đáng có.

Đối với khóa học tu, hầu hết các chùa đều dạy miễn phí theo hình thức trực tiếp đến chùa đăng ký tham gia học. Còn một số chùa có lấy kinh phí để trang trải công tác dạy nhưng cũng theo hình thức công đức tùy tâm. Do vậy, khóa học tu tại các chùa quanh địa bàn Hà Nội thu hút khá nhiều phụ huynh cho con đi học

Ngoài ra, còn có khóa học quân sự cũng đang là sự lựa chọn của  rất nhiều phụ huynh học sinh hiện nay tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh những chương trình miễn phí do các đơn vị thành đoàn Hà Nội, hay tập đoàn Viettel tổ chức cho các khách hàng vip thì khóa học quân sự cũng xuất hiện nhan nhản trên các trang mạng với các khóa học từ 1 tuần, 10 ngày, nửa tháng đến 1 tháng.  Tùy vào từng đơn vị và thời gian học có giá dao động từ 6 triệu - 15 triệu/ khóa học.

Giáo dục là một ngành đặc thù, đào tạo con người luôn được coi trọng, quan tâm hàng đầu ở mỗi quốc gia. Đặc biệt đối với nước ta đang trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới thì giáo dục lại càng cần quan tâm hơn bao giờ hết. Từ thực tế trên nhà nước cần có sự định hướng rõ ràng để ngành giáo dục có thể phát triển theo một quy hoạch thống nhất. Từ đó, người dân có thể có sự lựa chọn đúng đắn nhất cho tương lai con em mình, chứ không phải "đứng giữa ngã ba đường may rủi" với tràn lan các dịch vụ đào tạo, trải nghiệm hè kiểu tự phát như hiện nay. 

Lương Minh

Xem thêm

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

Trong 24 thành viên Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán học Quốc tế MIMC 2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp 8 học sinh. Toàn bộ học sinh của trường đều giành huy chương cá nhân, đồng thời góp mặt trong nhiều đội đạt giải cao ở nội dung nhóm và đồng đội.

Cỡ chữ bài viết: