Mỹ cân nhắc rút bớt binh sĩ khỏi châu Âu

(CLO) Tổng thống Donald Trump đã thảo luận với các cố vấn về khả năng rút một phần binh sĩ Mỹ khỏi châu Âu.

Theo một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết ngày 9/4, các cuộc trao đổi nội bộ diễn ra trong bối cảnh ông Trump bày tỏ không hài lòng với việc các đồng minh NATO không hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến tại Iran, đặc biệt các vấn đề liên quan tới eo biển Hormuz, cũng như sau khi kế hoạch mua lại Greenland không đạt kết quả.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte, người đã gặp ông Trump tại Nhà Trắng ngày 8/4, cho biết các đồng minh ban đầu phản ứng chậm nhưng hiện đã tăng cường hỗ trợ về căn cứ và hậu cần.

Ảnh minh họa: CC/Wiki
Ảnh minh họa: CC/Wiki

Theo dữ liệu từ Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Mỹ (DMDC), tính đến tháng 12/2025, Mỹ có khoảng 68.064 quân nhân tại ngũ đóng quân thường trực tại các căn cứ ở châu Âu, chưa bao gồm lực lượng luân chuyển tham gia các nhiệm vụ triển khai và tập trận.

Báo cáo của Quốc hội Mỹ cho thấy, tính đến tháng 3/2024, quân đội Mỹ hiện diện tại 31 căn cứ thường trực và có quyền tiếp cận thêm 19 địa điểm quân sự khác.

Hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực do Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ (USEUCOM) điều phối, phối hợp với các đồng minh NATO thông qua các bộ tư lệnh thành phần của Lục quân, Hải quân, Không quân, Thủy quân lục chiến, lực lượng đặc nhiệm và lực lượng không gian. Các bộ chỉ huy này chủ yếu đặt tại Đức và Ý, tập trung vào ứng phó khủng hoảng và hợp tác an ninh tại châu Âu và châu Phi.

Quân đội Mỹ hiện diện tại hơn một chục quốc gia châu Âu, trong đó tập trung đông nhất tại Đức, Anh và Ý.

Tại Đức, căn cứ không quân Ramstein là cơ sở lớn nhất của Mỹ ở châu Âu, với 36.436 quân nhân tại ngũ tính đến cuối năm 2025, phân bổ tại năm đơn vị đồn trú.

Tại Anh, lực lượng Mỹ gồm 10.156 quân nhân, chủ yếu thuộc Không quân, đóng tại ba căn cứ. Tại Ý, khoảng 12.662 binh sĩ Mỹ đóng quân tại các căn cứ ở Vicenza, Aviano, Naples và Sicily, với sự hiện diện của nhiều lực lượng khác nhau.

Tại Tây Ban Nha, khoảng 3.814 quân nhân được triển khai thường trực tại các căn cứ gần eo biển Gibraltar. Ở Ba Lan, ngoài 369 binh sĩ thường trực, còn có khoảng 10.000 quân nhân luân chuyển theo Sáng kiến Răn đe châu Âu, hoạt động tại 4 căn cứ.

Tại Romania, Mỹ duy trì 153 binh sĩ thường trực cùng các lực lượng luân phiên, hoạt động tại các căn cứ như Mihail Kogalniceanu, Turzii và Deveselu. Tại Hungary, Mỹ triển khai các đợt luân phiên và tập trận, với 77 quân nhân thường trực tại hai căn cứ Kecskemet và Papa Air.

Việc Mỹ xem xét điều chỉnh hiện diện quân sự tại châu Âu diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và toàn cầu có nhiều biến động, cùng với các tranh luận về vai trò và trách nhiệm của các đồng minh trong NATO.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: