Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương tuyên bố Trung Quốc không nên phản ứng với lời kêu gọi của Hoa Kỳ về việc "đặt hàng rào bảo vệ" cho mối quan hệ hai bên. Ngoài ra, ông Tần cũng cho rằng Mỹ cần phải kiềm chế trong mọi hành động để tránh xung đột với Trung Quốc.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định quốc gia này không tìm cách kiềm chế Trung Quốc hay gây ra một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Trích dẫn nhận xét của Ngoại trưởng Antony Blinken từ năm trước, người này cho biết: “Ông ấy cũng nói rằng Mỹ không muốn cắt đứt với nền kinh tế Trung Quốc, mặc dù Trung Quốc đang theo đuổi sự tách rời bất đối xứng”.
Mỹ bày tỏ không muốn cắt đứt với nền kinh tế Trung Quốc. Ảnh: CNBC.
Trước đây, ông Blinken đã định nghĩa tách rời bất đối xứng là “tìm cách làm cho Trung Quốc bớt phụ thuộc vào thế giới và thế giới phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc.”
Cuối năm ngoái, chính quyền Biden đã áp đặt các hạn chế đối với khả năng hợp tác của các công ty và cá nhân Hoa Kỳ với các đối tác Trung Quốc về chất bán dẫn cao cấp. Theo các báo cáo, chính phủ đang xem xét hạn chế đầu tư của Hoa Kỳ vào công nghệ tiên tiến của Trung Quốc, đặc biệt là các công nghệ liên quan đến quân sự.
Mối quan hệ giữa hai đất nước ngày càng căng thẳng trong những năm gần đây. Vào tháng 11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã gặp mặt trực tiếp, cho thấy một số cải thiện trong mối quan hệ.
Tuy nhiên, ở một diễn biến khác, sự xuất hiện của một khinh khí cầu do thám được cho là của Trung Quốc trên bầu trời Mỹ đã buộc Blinken phải hoãn chuyến đi tới Bắc Kinh vào tháng trước. Trả lời về sự việc, Trung Quốc cho biết khinh khí cầu đã bị thổi bay khi đang tiến hành nghiên cứu thời tiết.
Anh Tuấn (Theo CNBC)