Mỹ khuyến cáo người dân đã tiêm vắc xin COVID-19 nên đeo khẩu trang

Thứ tư, 28/07/2021 06:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà chức trách y tế Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Ba (27/7), những người Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ vắc xin ngừa COVID-19 nên quay trở lại đeo khẩu trang ở trong nhà những nơi công cộng, các khu vực có virus Corona đang lây lan nhanh chóng.

Các nhà chức trách Y tế Mỹ khuyến cáo người dân đeo khẩu trang trong nhà - Ảnh: AP

Các nhà chức trách Y tế Mỹ khuyến cáo người dân đeo khẩu trang trong nhà - Ảnh: AP

Bài liên quan

Trong một hướng dẫn cứng rắn được ban hành vào đầu tháng này, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cũng khuyến cáo tất cả học sinh, giáo viên và nhân viên tại các trường học từ mẫu giáo đến lớp 12 đeo khẩu trang bất kể họ đã được tiêm chủng hay chưa.

Các ca nhiễm mới ở Hoa Kỳ đang gia tăng do biến thể Delta rất dễ lây lan xuất hiện ở Ấn Độ và hiện chiếm hơn 80% các trường hợp COVID-19 ở nước này.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng việc tăng cường tiêm chủng và đeo khẩu trang sẽ giúp Hoa Kỳ tránh được phong tỏa, ngừng hoạt động và đóng cửa trường học mà đất nước phải đối mặt vào năm 2020. “Chúng tôi sẽ không quay lại điều đó”, ông Biden nói.

CDC cho biết 63,4% các khu của Hoa Kỳ có tốc độ lây truyền đủ cao để đảm bảo sử dụng khẩu trang trong nhà và ngay lập tức nên tiếp tục chính sách. Manhattan, Los Angeles và San Francisco cũng như toàn bộ tiểu bang Florida có đầy đủ các tiêu chí lây truyền, nhưng Chicago và Detroit thì không.

Chủ tịch Liên đoàn Giáo viên Hoa Kỳ Randi Weingarten ca ngợi hướng dẫn đeo mặt nạ CDC mới trong một tuyên bố, gọi đây là "một biện pháp phòng ngừa cần thiết cho đến khi trẻ em dưới 12 tuổi có thể tiêm vắc xin COVID và nhiều người Mỹ trên 12 tuổi đã được chủng ngừa".

Hướng dẫn trước đây của CDC cho các trường học chỉ kêu gọi những học sinh chưa được tiêm chủng phải đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, các khuyến nghị mới của CDC không có tính ràng buộc và nhiều người Mỹ, đặc biệt là ở các bang nghiêng về đảng Cộng hòa, có thể chọn không tuân theo. Ít nhất tám tiểu bang cấm trường học yêu cầu đeo khẩu trang.

Tiến sĩ Isaac Weisfuse, một nhà dịch tễ học y tế tại Y tế Công cộng Đại học Cornell, cho biết sự thay đổi này đã được bảo đảm nhưng tin rằng khả năng kháng thuốc ở một số người. "Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ nhận được phản hồi vì tôi nghĩ mọi người có thể coi đó là hành động ngược", ông nói.

Hoa Kỳ dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm mới trung bình hàng ngày, chiếm một trong số chín khu vực nóng được báo cáo trên toàn thế giới mỗi ngày. Mức trung bình trong bảy ngày đối với các ca mắc mới đã tăng mạnh và đứng ở mức 57.126, bằng khoảng một phần tư so với đỉnh đại dịch.

Hai tháng trước, CDC thông báo rằng những người được tiêm chủng đầy đủ có thể bỏ khăn che mặt, khi COVID-19 đã giảm dần. Kể từ đó, việc tiêm chủng đã chậm lại đáng kể và chỉ có 58% số người đủ điều kiện được tiêm chủng đầy đủ.

Các nghiên cứu mới cho thấy những người được tiêm chủng đầy đủ bị nhiễm virus như những người không được tiêm chủng, cho thấy họ có thể truyền bệnh cho người khác, Giám đốc CDC, Tiến sĩ Rochelle Walensky nói với các phóng viên trong một cuộc họp qua điện thoại.

Bà cho biết: “Chúng tôi cảm thấy điều quan trọng là mọi người phải hiểu rằng họ có thể truyền bệnh cho người khác”.

Hôm thứ Hai (26/7), chính quyền Biden xác nhận họ sẽ không dỡ bỏ bất kỳ hạn chế đi lại quốc tế nào hiện có, với lý do số lượng các trường hợp COVID-19 đang gia tăng và dự báo rằng chúng sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới.

Chấn Phong

Bình Luận

Tin khác

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

(CLO) Ngày 19/4, cảnh sát Pháp tuyên bố sẽ thử nghiệm khả năng giám sát được hỗ trợ bởi AI tại các sự kiện ở thủ đô Paris để chuẩn bị cho Olympic 2024.

Thế giới 24h
Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ đã thông qua việc bỏ phiếu cho gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào thứ Bảy, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h