Mỹ lo ngại về mối quan hệ UAE - Trung Quốc gây nguy hiểm tới hợp đồng bán F-35

(CLO) Các quan chức Mỹ lo ngại rằng việc bán gói vũ khí trị giá 23 tỷ USD cho Abu Dhabi có thể bị đe dọa bởi mối quan hệ ngày càng tăng giữa Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Trung Quốc, tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Ba (25/5).
Máy bay F-35. Ảnh: CNBC

Máy bay F-35. Ảnh: CNBC

Bài liên quan

Cuba giận dữ trước cáo buộc khủng bố mới của Mỹ

Ngoại trưởng Blinken thông báo tài trợ cho Gaza, mở lại lãnh sự quán Mỹ ở Jerusalem

Trung Quốc dọa Mỹ 'đừng đùa với lửa' trong vấn đề Đài Loan

Tổng thống Nga và Mỹ sẽ sớm gặp nhau ở Geneva

Dẫn lời các quan chức giấu tên, tờ báo này cho biết các chuyến bay vận tải mới giữa hai nước đã bị cơ quan tình báo Mỹ theo dõi, có bằng chứng về việc máy bay quân sự của Trung Quốc hạ cánh xuống một sân bay ở UAE.

Chính quyền ông Biden lo ngại rằng nếu Washington tiến hành thương vụ bán 50 máy bay chiến đấu F-35, 18 máy bay không người lái Reaper và vũ khí trị giá hàng tỷ USD, thì Abu Dhabi có thể cho Trung Quốc hoặc các nước khác tiếp cận công nghệ quốc phòng của Mỹ.

Theo báo cáo, các quan chức từ chính quyền ông Biden hiện đang tìm kiếm sự đảm bảo rằng UAE sẽ không cho phép tiếp các nước khác cận công nghệ của Mỹ sau thương vụ này, điều mà chính quyền cũ của ông Trump đã đồng ý như một phần của thoả thuận về việc UAE bình thường hoá quan hệ với Israel.

"Việc chuyển giao máy bay F-35, viên ngọc quý của quân đội Mỹ sẽ đi kèm với điều khoản đồng minh thân thiết giữa Mỹ và UAE", ông David Schenker, cựu trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Trung đông dưới thời cựu Tổng thống Trump, đã nói. "Chính phủ sẽ phải chuẩn bị nhiều việc trước khi thực hiện thương vụ này", ông cho biết thêm. 

Đại sứ UAE tại Mỹ Yousef Al Otaiba nói rằng UAE có "Quá trình lâu dài và nhất quán trong việc bảo vệ công nghệ quân sự của Mỹ, ngay cả bên trong các liên minh có quân đội Mỹ. Một loạt các tài sản quân sự nhạy cảm của Mỹ đã được triển khai ở UAE trong nhiều năm".

Trong khi đó, máy bay F-35 vẫn chưa bàn giao cho quốc gia Ả Rập này cho đến năm 2027. Và, mặc dù thực tế là đa số thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ đã bỏ phiếu chống lại thương vụ này vào năm ngoái, chính quyền ông Biden vẫn tiếp tục với thỏa thuận đạt được.

Vào tháng 4/2021, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Bob Menendez và Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein của Đảng Dân chủ đã đưa ra một dự thảo luật ngăn chặn việc bán máy bay chiến đấu F-35 cho UAE, với lý do "còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về tác động của việc mua bán này đối với an ninh quốc gia của Mỹ, lợi ích công nghệ và các tác động đối với sự ổn định của khu vực".

Theo báo cáo, các quan chức từ chính quyền ông Biden vẫn đang đàm phán các điều khoản của thỏa thuận với chính phủ UAE và họ đã yêu cầu Israel duy trì lợi thế quân sự chất lượng của mình.

“Chúng tôi đang tiến hành một cuộc đối thoại an ninh toàn diện với UAE, nơi chúng tôi nêu lên bất kỳ mối quan tâm nào về bất kỳ vấn đề nào. Đó là cách chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ trên diện rộng", bà Jessica McNulty, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng, cho biết khi đề cập đến chuyến thăm của các quan chức cấp cao Mỹ tới UAE vào đầu tháng này.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: