Mỹ siết chặt ví dầu Iran, trừng phạt 9 công ty Ấn Độ

(CLO) Mỹ vừa trừng phạt 9 công ty và 8 cá nhân Ấn Độ vì nhập khẩu hóa dầu Iran trị giá hàng trăm triệu USD, nhằm siết nguồn thu của Tehran.

Trong một động thái quan trọng nhằm tăng cường áp lực lên Iran, Mỹ đã áp dụng biện pháp trừng phạt đối với 9 công ty có trụ sở tại Ấn Độ và 8 cá nhân quốc tịch Ấn Độ vì liên quan đến hoạt động buôn bán dầu mỏ, sản phẩm dầu và hóa dầu của Iran.

770-202510110658431.png
Hình ảnh các giàn bơm dầu hoạt động trong mỏ khai thác. Ảnh: India Today

Biện pháp này nhằm cắt đứt nguồn thu nhập của Iran, đồng thời ngăn chặn các hoạt động bị cáo buộc hỗ trợ cho các nhóm khủng bố, với việc phong tỏa toàn bộ tài sản tại Mỹ thuộc danh sách bị trừng phạt.

Các lệnh trừng phạt này nằm trong chiến dịch "áp lực tối đa" liên tục của Mỹ nhắm vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu năng lượng của Iran. Bộ Ngoại giao Mỹ đã trừng phạt gần 40 cá nhân, thực thể và tàu thuyền vì vai trò của họ trong việc buôn bán dầu mỏ và sản phẩm hóa dầu của Iran, đồng thời phong tỏa các tàu thuyền liên quan.

Đồng thời, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cũng nhắm đến 60 cá nhân, thực thể và tàu thuyền hỗ trợ vận chuyển dầu mỏ và khí hóa lỏng (LPG) của Iran đến các khách hàng quốc tế.

Trong số đó, 9 công ty Ấn Độ và 8 cá nhân Ấn Độ bị cáo buộc đã hỗ trợ hoặc tham gia vào việc buôn bán các sản phẩm năng lượng có nguồn gốc từ Iran.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tám công ty thương mại Ấn Độ bao gồm CJ Shah & Co, Chemovick, Mody Chem, Paarichem Resources, Indisol Marketing, Haresh Petrochem, Shiv Texchem tại Mumbai và BK Sales Corporation tại Delhi đã nhập khẩu hóa dầu Iran trị giá hàng trăm triệu USD trong những năm gần đây. Những hoạt động này được cho là vi phạm trực tiếp các lệnh trừng phạt hiện hành của Mỹ đối với lĩnh vực năng lượng Iran.

Năm cá nhân Ấn Độ liên quan đến các công ty này cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt, bao gồm Piyush Maganlal Javiya từ Chemovick, Niti Unmesh Bhatt từ Indisol Marketing, cùng Kamla, Kunal và Poonam Kasat từ Haresh Petrochem.

Mỹ cáo buộc những cá nhân này đóng vai trò chính trong việc hỗ trợ và giám sát các giao dịch bị trừng phạt. Ngoài ra, ba cá nhân Ấn Độ khác là Varun Pula, Iyappan Raja và Soniya Shrestha cũng bị OFAC nêu tên vì liên quan đến các tàu thuyền vận chuyển LPG của Iran.

Soniya Shrestha, chủ sở hữu Vega Star Ship Management tại Mumbai, bị liên kết với một tàu thuyền treo cờ Comoros được cho là đã vận chuyển LPG Iran đến Pakistan.

OFAC cáo buộc Pula và Raja kiểm soát các công ty quản lý tàu thuyền đã chở hàng triệu thùng LPG Iran đến Trung Quốc kể từ tháng 1-2025. Những hoạt động này được xem là một phần trong nỗ lực của Iran nhằm duy trì dòng tiền từ xuất khẩu năng lượng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh rằng các biện pháp này nhằm làm suy giảm dòng tiền của Iran. Ông cho biết Bộ Tài chính đang làm suy giảm nguồn thu của Iran bằng cách phá hủy các yếu tố chính trong hệ thống xuất khẩu năng lượng của nước này.

Theo ông Bessent, dưới thời Tổng thống Donald Trump, chính quyền đang làm gián đoạn khả năng của Iran trong việc tài trợ cho các nhóm khủng bố đe dọa Mỹ. Tuyên bố này tiếp tục khẳng định chiến lược trừng phạt của Washington như một phần của an ninh quốc gia.

Trước đó, vào tháng 7, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã trừng phạt sáu công ty Ấn Độ vì cáo buộc giao dịch dầu mỏ và hóa dầu Iran.

Theo các lệnh trừng phạt mới, toàn bộ tài sản và lợi ích của các cá nhân và thực thể bị chỉ định tại Mỹ hoặc do công dân Mỹ kiểm soát đều bị phong tỏa. Bất kỳ công ty nào thuộc sở hữu 50% trở lên bởi những cá nhân này cũng sẽ bị chặn.

Những thách thức này không chỉ ảnh hưởng đến quan hệ thương mại giữa các bên mà còn đòi hỏi các công ty và cá nhân liên quan phải điều chỉnh hoạt động để tuân thủ các quy định quốc tế, tránh các rủi ro pháp lý và tài chính trong tương lai.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: