Mỹ trừng phạt 24 công ty Trung Quốc liên quan đến hoạt động xây dựng ở Biển Đông

Thứ tư, 26/08/2020 22:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã đưa vào danh sách đen 24 công ty Trung Quốc và nhắm mục tiêu vào một số cá nhân mà họ cho là một phần của các hoạt động xây dựng và quân sự liên quan đến các đảo tranh chấp ở Biển Đông.

Nhiều công ty đã bị trừng phạt do có liên quan đến hoạt động xây dựng trên các đảo mà Trung Quốc đang chiếm giữ tại Biển Đông - Ảnh: EPA

Nhiều công ty đã bị trừng phạt do có liên quan đến hoạt động xây dựng trên các đảo mà Trung Quốc đang chiếm giữ tại Biển Đông - Ảnh: EPA

Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết, hơn hai chục công ty đã đóng một “vai trò trong việc giúp quân đội Trung Quốc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo bị quốc tế lên án ở Biển Đông”.

Các công ty bị Bộ Thương mại đưa vào danh sách đen bao gồm: Tập đoàn Truyền thông Haige Quảng Châu, một số công ty dường như có liên quan đến Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc, cũng như Công ty Viễn thông Beijing Huanjia, Truyền thông Dữ liệu Changzhou Guoguang, Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc  và Tập đoàn đóng tàu Trung Quốc ...

Bộ Ngoại giao Mỹ trong một tuyên bố riêng cho biết họ sẽ áp đặt các hạn chế về thị thực đối với các cá nhân Trung Quốc “chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa” với hành động đó, và những người có liên quan đến việc Trung Quốc “sử dụng hành vi cưỡng bức các bên tranh chấp Đông Nam Á để ngăn cản họ tiếp cận các nguồn tài nguyên ngoài khơi Biển Đông”.

Động thái này đánh dấu nỗ lực mới nhất của chính quyền Trump nhằm trấn áp các công ty có hàng hóa có thể hỗ trợ các hoạt động quân sự của Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông và cố gắng đe dọa các nước láng giềng châu Á, những người có thể muốn khai thác trữ lượng dầu khí dồi dào của nước này.

Hoa Kỳ đã tiến hành nhiều hoạt động tự do hàng hải bằng cách cho tàu chiến của mình đi qua khu vực này để khẳng định quyền tự do tiếp cận các tuyến đường thủy quốc tế.

Một đảo trên Biển đông thuộc quyền kiểm soát của Trung Quốc đã được quân sự hóa với một đường băng mới được xây dựng - Ảnh: AP

Một đảo trên Biển đông thuộc quyền kiểm soát của Trung Quốc đã được quân sự hóa với một đường băng mới được xây dựng - Ảnh: AP

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với 90% Biển Đông giàu năng lượng, nhưng Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền đối với các phần của khu vực có khoảng 3 nghìn tỷ đô la thương mại đi qua mỗi năm.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết họ đã thêm các công ty vào “danh sách pháp nhân”, điều này hạn chế bán hàng hóa của Hoa Kỳ được vận chuyển cho họ và một số mặt hàng hạn chế hơn được sản xuất ở nước ngoài với nội dung hoặc công nghệ của Hoa Kỳ.

Các công ty có thể xin giấy phép để thực hiện việc bán hàng, nhưng họ phải vượt qua một rào cản cao để được chấp thuận.

Các hành động của Bộ thương mại Mỹ nằm trong một kế hoạch chi tiết được Washington sử dụng trong nỗ lực hạn chế ảnh hưởng của Huawei Technologies Co, vì những gì họ nói là lý do an ninh quốc gia.

Phan Nguyên

Tin khác

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

(CLO) Ngày 19/4, cảnh sát Pháp tuyên bố sẽ thử nghiệm khả năng giám sát được hỗ trợ bởi AI tại các sự kiện ở thủ đô Paris để chuẩn bị cho Olympic 2024.

Thế giới 24h
Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ đã thông qua việc bỏ phiếu cho gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào thứ Bảy, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h