Mỹ và Đức cùng viện trợ vũ khí tiên tiến cho Ukraine

(CLO) Hôm Thứ Tư (1/6), Mỹ và Đức đã cam kết trang bị cho Ukraine một số vũ khí tiên tiến, đúng vào thời điểm chiến sự trong cuộc xung đột giữa nước này với Nga đang diễn ra ác liệt ở phía đông.

Đức cho biết họ sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống radar và tên lửa phòng không hiện đại, trong khi Mỹ tuyên bố sẽ cung cấp 4 hệ thống tên lửa và đạn dược tầm trung, tiên tiến.

my va duc cung vien tro vu khi tien tien cho ukraine hinh 1

Thiết bị phóng chính trong hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T mà Đức chuẩn bị viện trợ cho Ukraine. Ảnh: Bild

my va duc cung vien tro vu khi tien tien cho ukraine hinh 2

Hệ thống phóng sẽ gồm các thiết bị radar đi kèm. Ảnh: Internet

my va duc cung vien tro vu khi tien tien cho ukraine hinh 3

Một mô hình hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T tiêu chuẩn. Ảnh: Internet

Mỹ đang tìm cách giúp Ukraine chống lại Nga mà không gây ra một cuộc chiến rộng lớn hơn ở châu Âu. Lầu Năm Góc cho biết họ đã nhận được sự đảm bảo rằng Ukraine sẽ không bắn các tên lửa mới vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Điện Kremlin cáo buộc Mỹ “đổ dầu vào lửa”.

Vũ khí phương Tây đóng vai trò quan trọng đối với thành công của Ukraine trong việc ngăn chặn quân đội lớn hơn và được trang bị tốt hơn của Nga, khiến Moscow không thể tấn công thủ đô Kiev và buộc chuyển trọng tâm sang khu vực công nghiệp Donbas ở phía đông.

Các hệ thống tên lửa này là một phần của gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 700 triệu USD cho Ukraine mà Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký vào hôm qua (1/6). Chúng bao gồm máy bay trực thăng, các hệ thống vũ khí chống tăng Javelin, radar, phương tiện chiến thuật, phụ tùng thay thế...

Tên lửa mà Mỹ cung cấp cho Ukraine lần này có tầm bắn khoảng 50 dặm (80 km) và có tính cơ động cao, dù rằng Ukraine mong muốn được cung cấp các hệ thống tên lửa có tầm bắn 300 km.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga không tin tưởng vào những đảm bảo rằng Ukraine sẽ không nổ súng vào lãnh thổ Nga. Ông nói: “Chúng tôi tin rằng Mỹ đang cố tình và quyết tâm đổ dầu vào lửa".

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết việc Ukraine xin viện trợ thêm vũ khí là một “hành động khiêu khích trực tiếp nhằm lôi kéo phương Tây vào cuộc chiến”. Ông cảnh báo rằng việc phóng nhiều tên lửa sẽ làm tăng nguy cơ nổ ra xung đột.

Đức cũng vừa đánh dấu việc chuyển giao vũ khí phòng không tầm xa đầu tiên cho Ukraine khi công bố sẽ viện trợ hệ thống phòng không IRIS-T. Trước đó, Đức chỉ giao các tên lửa phòng không vác vai di động tầm ngắn cho Ukraine.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói: “Với điều này, chúng tôi sẽ cho phép Ukraine bảo vệ toàn bộ thành phố khỏi các cuộc không kích của Nga. Hệ thống radar cũng sẽ giúp Ukraine xác định vị trí của pháo binh đối phương”.

Các thông báo về vũ khí được đưa ra khi một thống đốc khu vực cho biết Nga hiện kiểm soát 80% Sievierodonetsk, thành phố then chốt trong nỗ lực của Moscow để hoàn thành việc kiểm soát Donbas. Đây là nơi các lực lượng Ukraine và phe ly khai đã chiến đấu trong nhiều năm và là nơi quân ly khai nắm giữ nhiều lãnh thổ ngay cả trước cuộc xung đột.

Huy Hoàng (theo AP, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: