Năm 2022 sẽ có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cộng thêm

Thứ ba, 30/11/2021 11:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho biết: Trong năm 2022, Quốc hội, Chính phủ dự kiến sẽ có thêm một số giải pháp khác để thúc đẩy cho nền kinh tế tăng trưởng.

Năm 2022 sẽ có thêm những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cộng thêm

Sau 2 năm đối mặt với đại dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, để từ đó vực dậy nền kinh tế. Mặc dù vẫn có một số ý kiến cho rằng, các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ chưa đủ lớn, tốc độ giải ngân hỗ trợ còn chậm, thế nhưng, không thể phủ nhận được các chính sách này đã trở thành “phao cứu sinh” cho nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn.

nam 2022 se co nhung chinh sach ho tro doanh nghiep cong them hinh 1

Năm 2022, sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ thêm cho các doanh nghiệp.

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho biết: Trong năm 2022, Quốc hội, Chính phủ dự kiến sẽ có thêm một số giải pháp khác để thúc đẩy cho nền kinh tế tăng trưởng. 

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, các giải pháp hỗ trợ kinh tế tăng trưởng sắp tới dự kiến ban hành sẽ được cộng thêm, không phải là giải pháp thay thế.

“Những giải pháp phục hồi cộng thêm này sẽ cộng hưởng với các chính sách trước đó để tăng hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, phục hồi kinh tế trong năm 2022 trở đi”, ông Phương nói.

Về chiến lược phục hồi kinh tế trong dài hạn, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư tiết lộ: Cơ chế chính sách của Việt Nam trong 2 năm qua đã có rất nhiều nỗ lực, nhiều Luật mới được áp dụng, nên có thay đổi về cơ chế, pháp lý sẽ phải mất thêm rất nhiều thời gian.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh cơ chế, pháp lý tháo gỡ các vướng mắc của doanh nghiệp vẫn cần được quan tâm và phải thực hiện cẩn trọng trong dài hơi.

Bên cạnh đó, liên quan tới các thủ tục hành chính, Thứ trưởng Phương cho rằng, nếu cải tiến được thủ tục sẽ giảm được nhiều chi phí cho doanh nghiệp. Đây cũng là một hiệu ứng rất tốt để hỗ trợ nền kinh tế.

Đồng thời, các doanh nghiệp trong nước đảng rất cần các gói tín dụng cho vay với lãi suất thấp, hay các chính sách tiền tệ như điều chỉnh thời gian trả nợ

Tuy nhiên có một điểm tất cả các yêu cầu này cần có điều kiện đủ, là các doanh nghiệp phải có thị trường. Nếu doanh nghiệp không có thị trường, dù có vốn dù có cơ chế thoáng đi nữa thì rất khó để thực hiện. 

Tại các nước phát triển có 2 mô hình doanh nghiệp doanh nghiệp, một kiểu là doanh nghiệp có định hướng phát triển lâu dài. Doanh nghiệp này sẽ có cái ứng xử, giải pháp mang tính chiến lược để có thể cạnh tranh với những thị trường mới, thị trường lớn. 

Thế nhưng có một bộ phận doanh nghiệp là mang tính lướt sóng dễ thì nhảy vào, khó thì rút lui bởi vì thủ tục rút lui ở các nước đó, ví dụ như Singapore chẳng hạn.

“Do vậy để tham gia các sân chơi lớn đòi hỏi doanh nghiệp lớn và có tiềm lực, trình độ quản lý, hậu vệ rất tốt. Cái số này thì ở Việt Nam chúng ta đang ít”, ông Phương chia sẻ.

Dự kiến có gói cấp bù lãi suất 2%/năm cho doanh nghiệp

Trong khi đó, bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng chương trình phục hồi phát triển nền kinh tế, trong đó có 5 dự án lớn. Một cấu phần quan trọng của kế hoạch này là Chương trình phục hồi và phát triển doanh nghiệp, đang được Chính phủ quan tâm, đánh giá cao.

nam 2022 se co nhung chinh sach ho tro doanh nghiep cong them hinh 2

Bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với Bộ Tài chính đang báo cáo Chính phủ về tác động của chương trình này đối với ngân sách, rêng phần hỗ trợ doanh nghiệp, dự kiến sẽ có thêm  nội dung mới. Cụ thể:

Thứ nhất, về chính sách tài khóa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Chính phủ sử dụng ngân sách nhà nước để cấp bù lãi suất cho doanh nghiệp vay, với mức lãi suất cấp bù dự kiến là 2%/năm.

Thứ hai, Chính phủ tiếp tục dành một khoản ngân sách làm “vốn mồi” để kích thích doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số. Những doanh nghiệp ứng dụng chuyển đổi số sẽ được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí để đẩy nhanh quá trình này.

Thứ ba, Chính phủ cũng sẽ có chính sách hỗ trợ những doanh nghiệp thực hiện đổi mới sáng tạo và tham gia vào các chuỗi liên kết.

Lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp nhận định, thời gian qua tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng.

Đứng trước bối cảnh khó khăn “chưa bao giờ khó khăn đến thế”, phải thực hiện những quyết sách chưa hề có tiền lệ nhưng Quốc hội, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành địa phương đã rất nỗ lực san sẻ khó khăn giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Việt Vũ

Bình Luận

Tin khác

Cục Hải quan Hà Nam Ninh đối thoại với các doanh nghiệp

Cục Hải quan Hà Nam Ninh đối thoại với các doanh nghiệp

(CLO) Ngày 16/4, tại TP. Ninh Bình, Cục Hải quan Hà Nam Ninh tổ chức hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp năm 2024 để phổ biến một số chính sách, pháp luật và giải đáp vướng mắc liên quan đến công tác quản lý hải quan trên địa bàn.

Kinh tế vĩ mô
Sắp có chính sách ưu đãi khuyến khích phát triển ngành công nghiệp phụ trợ đường sắt

Sắp có chính sách ưu đãi khuyến khích phát triển ngành công nghiệp phụ trợ đường sắt

(CLO) Bộ Công Thương vừa ban hành chương trình hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Chính phủ về định hướng phát triển ngành đường sắt đến năm 2030.

Kinh tế vĩ mô
Đoàn Hiệp hội các Doanh nghiệp vừa và nhỏ Đức tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại tỉnh Nam Định

Đoàn Hiệp hội các Doanh nghiệp vừa và nhỏ Đức tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại tỉnh Nam Định

(CLO) Đoàn Hiệp hội các Doanh nghiệp vừa và nhỏ Đức đề xuất tìm hiểu sâu hơn để có thể đi đến quyết định đầu tư sản xuất tại Nam Định với các lĩnh vực chính bao gồm: kỹ thuật, cơ khí chế tạo, công nghệ thông tin, hàn...

Kinh tế vĩ mô
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia: 'Giám sát chặt chẽ, đảm bảo cân đối cung cầu năng lượng'

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia: "Giám sát chặt chẽ, đảm bảo cân đối cung cầu năng lượng"

(CLO)Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Kinh tế vĩ mô
Hưng Yên: Phấn đấu tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt 92,5%

Hưng Yên: Phấn đấu tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt 92,5%

(CLO) Ngày 12/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

Kinh tế vĩ mô