Nam Định: Nước trên các sông tiếp tục dâng cao, hàng trăm hộ dân được di dời

(CLO) Mực nước trên sông Đáy và sông Đào đang tiếp tục dâng cao khiến nhiều tuyến đê bối trên địa bàn tỉnh Nam Định có hiện tượng thẩm lậu, chính quyền địa phương đã tiến hành di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.

Theo báo cáo của huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định), do ảnh hưởng của mưa bão và xả lũ từ thượng nguồn, mực nước sông Đáy tại Ninh Bình lúc 17h ngày 10/9 là 3,53m, trên mức báo động 3 là 3cm; mực nước sông Đào cao hơn mức báo động 3 là 17cm nên nhiều tuyến đê bối ở địa bàn các xã có hiện tượng thẩm lậu, sủi mạch nước, rò rỉ.

nam dinh nuoc tren cac song tiep tuc dang cao hang tram ho dan duoc di doi hinh 1

Lực lượng công an giúp người dân di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: Cổng TTĐT huyện Ý Yên

Trong đó, xảy ra tràn tuyến bờ bao thôn Ninh Mật, Ngô Xá xã Hồng Quang; bờ bao thôn Trại Mễ xã Yên Khang, thôn An Thành, An Quang xã Yên Phúc; bối Ngọc Chấn và Trại Trong xã Yên Trị.

Trong ngày 10/9, một số điểm trên các tuyến đê trên địa bàn huyện đã xảy ra sự cố; trong đó, bờ bao sản xuất ở xã Hồng Quang (huyện Ý Yên, Nam Định) xảy ra tràn cục bộ khoảng 200m.

Chính quyền xã Hồng Quang đã thông báo và thực hiện di dời hơn 300 hộ với gần 1.500 người dân cùng tài sản vùng ngoài đê, trong bờ bao sản xuất vào trong đê đến Trạm y tế xã và Nhà văn hóa thôn Ninh Mật.

nam dinh nuoc tren cac song tiep tuc dang cao hang tram ho dan duoc di doi hinh 2

Bờ bao sản xuất thôn Trại Mễ (xã Yên Khang) có nguy cơ xảy ra tràn đoạn dài khoảng 200m, lực lượng chức năng đang khẩn trương hỗ trợ người dân.Ảnh: Cổng TTĐT huyện Ý Yên

Ngoài ra, ở huyện Ý Yên, bờ bao sản xuất thôn Trại Mễ (xã Yên Khang) cũng có nguy cơ xảy ra tràn. Thôn Trại Mễ có hơn 100 hộ dân với trên 300 nhân khẩu. Theo đánh giá nguy cơ, khoảng 2/3 nhà ở của các hộ nằm trong khu vực trũng, thấp khả năng cao sẽ bị ngập lụt.

Cùng ngày, chính quyền xã Yên Phúc cũng đã thông báo, tuyên truyền 60 hộ với 240 người cùng tài sản di chuyển đến nơi an toàn do bờ bao sản xuất thôn An Thành (xã Yên Phúc) có nguy cơ xảy ra tràn tại một số vị trí với chiều dài khoảng 50m.

Theo ông Nguyễn Sinh Tiến, Chủ tịch UBND huyện Ý Yên (Nam Định) cho biết, địa bàn huyện có 2 tuyến đê sông cấp 2 quan trọng là đê Tả Đáy và đê Hữu Đào, có tổng chiều dài hơn 40km và hơn 32 km đê bối, đê bao, với nhiều công trình, nhà máy, xí nghiệp đang hoạt động và 3.430 hộ dân/gần 20.800 người sinh sống ở ngoài đê, trong bối, bờ bao sản xuất.

Lãnh đạo UBND huyện Ý Yên khẳng định, đây là sự cố tràn đê sông chứ không phải bị vỡ đê như các thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội.

Xem thêm

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

(CLO) Ngày 4/5, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc cử tri 10 phường (thuộc đơn vị bầu cử số 1), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Sáng 4/5/2026, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(CLO) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy; Thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số".
Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ thông qua hợp tác thương mại, đầu tư, ODA, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững.
Cỡ chữ bài viết: