Nam sinh đầu tiên mang cầu truyền hình Olympia về Gia Lai

(CLO) Dành được vòng nguyệt quế tại cuộc thi quý II Đường lên đỉnh Olympia với 250 điểm, em Nguyễn Quốc Nhật Minh (học sinh lớp 11C2A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) là học sinh đầu tiên mang cầu truyền hình Olympia về Gia Lai.

Theo đó, ở cuộc thi quý II Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 được tổ chức vào chiều 7/4, Nguyễn Quốc Nhật Minh đã nỗ lực vượt qua 3 “nhà leo núi”: Nguyễn Thanh Phương (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng), Nguyễn Minh Đình Thiên (Trường THPT Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) và Lê Phạm Minh Toàn (Trường Tiểu học-THCS và THPT Lê Thánh Tông, TP Hồ Chí Minh) để dành tấm vé vào vòng chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24.

Với thành tích trên, Nguyễn Quốc Nhật Minh trở thành học sinh đầu tiên mang cầu truyền hình Olympia về với Gia Lai sau 24 năm diễn ra Cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”.

nam sinh dau tien mang cau truyen hinh olympia ve gia lai hinh 1

Em Nguyễn Quốc Nhật Minh (Trường THPT chuyên Hùng Vương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) là học sinh đầu tiên mang cầu truyền hình Olympia về tỉnh nhà

Nguyễn Quốc Nhật Minh sinh ra và lớn lên ở TP Pleiku (Gia Lai), em được sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là giáo viên. Ngoài sự hướng dẫn của thầy cô, Minh còn được bố mẹ thường xuyên hỗ trợ, chỉ dẫn các phương pháp tiếp thu lượng kiến thức một cách khoa học.

Được giáo dục trong môi trường hiếu học nên, Nhật Minh luôn tự giác và nỗ lực học tập. Trong những năm học vừa qua, em luôn giành danh hiệu học sinh xuất sắc. Ngay từ nhỏ, nam sinh đã có niềm đam mê đặc biệt đối với môn Tiếng Anh. Bên cạnh việc lắng nghe, trau dồi kiến thức trên lớp, Nhật Minh còn chủ động xem những chương trình tiếng Anh trên tivi để cải thiện kỹ năng.

nam sinh dau tien mang cau truyen hinh olympia ve gia lai hinh 2

Em Nguyễn Quốc Nhật Minh (học sinh lớp 11C2A, Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai)

Cùng với sự chăm chỉ và năng khiếu vốn có của bản thân, năm lớp 4 Nhật Minh xuất sắc đạt giải Nhất cấp trường và giải Nhì cấp thành phố trong Cuộc thi “Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE)”. Lên cấp 2, Nhật Minh luôn nằm trong đội tuyển học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp thành phố và cấp tỉnh. Sang cấp 3, em trúng tuyển vào lớp chuyên Anh của Trường THPT chuyên Hùng Vương (TP Pleiku).

Chia sẻ với PV, Nguyễn Quốc Nhật Minh trải lòng: “Em rất thích xem chương trình thời sự, đọc sách báo qua đó đã giúp em tích lũy, củng cố rất nhiều kiến thức về các vấn đề nóng xã hội mà trong sách vở chưa cập nhật hết. Ngoài việc xem các chương trình ca nhạc, giao tiếp trên tivi, mạng internet em cũng thường thử sức với các cuộc thi tiếng Anh (môn học yêu thích) để tăng thêm kỹ năng cho bản thân, xây dựng vốn từ vựng”.

Biết đến Cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” từ những năm tiểu học, tuy nhiên thời điểm này em vẫn còn tự ti về bản thân, sợ không đủ khả năng, kiến thức để chinh phục sân chơi trí tuệ này. Mãi đến khi bước vào cấp 3, chứng kiến các anh chị tranh tài, Nhật Minh mới quyết tâm tìm hiểu mong muốn được thử sức, thể hiện năng khiếu của bản thân.

nam sinh dau tien mang cau truyen hinh olympia ve gia lai hinh 3

Được giáo dục trong môi trường hiếu học nên, Nhật Minh luôn tự giác và nỗ lực học tập

Theo đó, nam sinh này đã mạnh dạn đăng ký thi “Đường lên đỉnh Olympia” cấp trường mùa 7 (năm học 2023 - 2024). Vượt qua 2 vòng loại, bán kết rồi đến chung kết, Nhật Minh xuất sắc giành chiến thắng và trở thành gương mặt đại diện cho Trường THPT chuyên Hùng Vương tham gia Cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24”. Theo đó, Nguyễn Quốc Nhật Minh đã xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh ở các vòng thi tuần 3, tháng 3 và đặc biệt là cuộc quý II Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 để sở hữu tấm vé bước vào trận chung kết.

Cô Mai Thị Vui - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương nhận xét: “Nhật Minh là học sinh giỏi đều các môn. Để đầu tư cho cuộc thi đường lên đỉnh Olympia, bản thân em đã cố gắng rất nhiều. Em chủ yếu tự học và được các bạn trong câu lạc bộ hỗ trợ. Phía nhà trường luôn động viên, khích lệ, hỗ trợ kiến thức cho em hoàn thành tốt cuộc thi”.

nam sinh dau tien mang cau truyen hinh olympia ve gia lai hinh 4

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt động viên tinh thần cho em Nhật Minh trước vòng chung kết

Với thành tích xuất sắc của Nhật Minh, trước đó Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Tỉnh Đoàn Gia Lai đã tổ chức lễ tuyên dương và tặng Bằng khen cho em trước khi lên đường tham dự vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 (vào ngày 13/10).

“Bản thân cảm thấy rất bất ngờ khi giành được vòng nguyệt quế ở cuộc thi quý II. Để chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết, em đã trang bị cho mình rất nhiều kiến thức. Em sẽ tập trung thể hiện hết khả năng và giữ tinh thần thoải mái nhất để chinh phục các phần thi”, Nhật Minh chia sẻ.

Ông Trần Bá Công - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết: "Cầu truyền hình trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2024 tại Gia Lai sẽ tổ chức ở Quảng trường Đại đoàn kết (TP Pleiku). Để chuẩn bị cho sự kiện này, ngành giáo dục đã phối hợp cùng cơ quan chuyên môn triển khai công việc từ giữa tháng 8. Đồng thời, Sở cũng tổ chức gặp mặt động viên tinh thần cho em Nhật Minh trước vòng chung kết".

nam sinh dau tien mang cau truyen hinh olympia ve gia lai hinh 5

Trường THPT chuyên Hùng Vương sẵn sàng cổ vũ cho Nhật Minh trong trận chung kết “Đường lên đỉnh Olympia”

Vòng chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2024 sẽ diễn ra lúc 8h30 ngày mai (13/10) giữa 4 thí sinh tới từ các tỉnh Phú Yên, Gia Lai, Hà Nội, Thừa Thiên Huế.

Xem thêm

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

(CLO) Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng bắt đầu có hiệu lực, từ bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường công nhận tín chỉ khi đào tạo liên thông, siết việc dạy trước chương trình ở tiểu học đến lần đầu ban hành quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: