Nạn nhân vụ cháy chung cư ở Khương Hạ, Thanh Xuân được tái khám miễn phí

(CLO) Ngay trong ngày 18/12, sau buổi gặp gỡ và trao quà, các bệnh nhân đã được các thầy thuốc, y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai kiểm tra, đánh giá toàn diện sức khỏe với quy trình 12 bước khám bệnh. Các bệnh nhân được kiểm tra các chỉ số sinh tồn, làm các xét nghiệm và chụp chiếu cận lâm sàng, thăm khám kiểm tra các chuyên khoa Tim mạch, Hô hấp, Tai Mũi Họng, Thần kinh, Tâm thần….

Vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ, Thanh Xuân tháng 9/2023 đã để lại hậu quả nặng nề về thể chất, tinh thần không chỉ cho các nạn nhân mà còn đến toàn xã hội.

Vì vậy, để tiếp tục theo dõi, hỗ trợ cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini, ngày 18/12, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức tái khám cho tất cả các nạn nhân với sự tham gia của các đồng chí trong Đảng ủy, Lãnh đạo Bệnh viện, Ban chấp hành Công đoàn và đại diện các đơn vị lâm sàng, cận lâm sàng đã tham gia cứu chữa cho 31 nạn nhân.

nan nhan vu chay chung cu o khuong ha thanh xuan duoc tai kham mien phi hinh 1

Ông Đào Xuân Cơ- Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đang khám sức khỏe cho một trong những nạn nhân vụ cháy ở Khương Hạ, Thanh Xuân (ảnh nguồn Bệnh viện Bạch Mai).

Chia sẻ với các bệnh nhân đến tái khám và các đồng nghiệp, ông Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện xúc động cho biết: Tất cả chúng ta hẳn chưa thể nào quên cái đêm định mệnh 12 tháng 9 năm 2023 với những tổn thất đau thương về sinh mạng con người và những hậu quả nặng nề cần phải khắc phục.

Sau khi tiếp nhận các nạn nhân vụ cháy vào rạng sáng ngày 13/ 9/2023, Bệnh viện Bạch Mai đã ngay lập tức kích hoạt hệ thống cấp cứu, điều trị khẩn cấp.

Được sự chỉ đạo sâu sát của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, Bộ Y tế, Thành phố Hà Nội và sự quan tâm của toàn xã hội, Bệnh viện Bạch Mai đã quyết tâm thực hiện lời hứa cứu chữa thành công 31 nạn nhân vụ cháy, trong đó người cao tuổi nhất là 81 tuổi, cháu bé nhỏ tuổi nhất là 8 tháng tuổi, 4 bệnh nhân rất nặng nguy kịch, trong đó có hai bệnh nhân nặng nhất là bác sĩ Vũ Thị Nhung - nhân viên của Bệnh viện Bạch Mai và thiếu tá Nguyễn Văn Chương.

Để có được kết quả tốt đẹp, Bệnh viện Bạch Mai đã trải qua những ngày đêm hết sức cam go, thử thách, huy động tất cả các nguồn lực từ thầy thuốc, chuyên gia tài giỏi, thuốc men, hóa chất, trang thiết bị với hàng trăm cuộc hội chẩn toàn viện cùng sự hỗ trợ hết sức nhiệt tình của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Viện Y sinh nhiệt đới, Viện Bỏng quốc gia, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Viện Y học Biển...

Bên cạnh công tác chuyên môn sâu để kịp thời cấp cứu, điều trị tích cực các bệnh nhân bị đa chấn thương, tổn thương tim, phổi, não, hôn mê, ngộ độc khói rất nặng, Bệnh viện còn đảm bảo tối đa việc chăm lo đời sống, sức khỏe tinh thần cho người bệnh và người nhà bệnh nhân, đảm bảo kinh phí cho việc điều trị cũng như các phụ phí sinh hoạt, dinh dưỡng, không để gia đình người bệnh phải đóng góp bất cứ khoản chi phí nào.

Riêng bệnh nhân nặng nhất là thiếu tá Nguyễn Văn Chương hôn mê với tổn thương và suy đa cơ quan (Tim, phổi, gan, thận, não, cơ), ngộ độc khói và khí độc rất nặng, bỏng đường hô hấp, phải thở máy nội khí quản.

Qua gần 30 cuộc hội chẩn toàn viện, liên viện, với sự phối hợp điều trị của các mũi nhọn chuyên khoa hết sức tích cực cùng các điều trị về tâm lý, phục hồi chức năng, chế độ dinh dưỡng... cho đến nay bệnh nhân đã hồi phục tốt về vận động, thể lực, đang trong quá trình khôi phục trí nhớ, chưa thấy các biểu hiện biến chứng muộn về thần kinh.

Bác sĩ Vũ Thị Nhung nhập viện trong tình trạng viêm đa tạng, hôn mê sâu, tổn thương tim phổi, nhiễm độc toan nặng. Sau gần một tháng điều trị tích cực, sức khỏe chị đã hồi phục tốt và nhanh chóng trở lại công việc tại Trung tâm Gỉai phẫu bệnh - Bệnh viện Bạch Mai.

Ông  Đào Xuân Cơ cũng bồi hồi nhớ lại: Trong bối cảnh khốc liệt đó, tinh thần Bạch Mai lại như được tiếp sức. Không quản ngày đêm, bệnh viện luôn tổ chức hội chẩn toàn viện, hội chẩn các chuyên khoa để kịp thời xử trí và đưa ra những phác đồ điều trị tốt nhất. Các bệnh nhân đủ lứa tuổi từ già đến trẻ nhỏ, sau khi xử trí, phân loại tại Trung tâm Cấp cứu A9 đã được phân luồng về điều trị tích cực tại Trung tâm Nhi khoa, Trung tâm Hồi sức tích cực, Trung tâm Chống độc, Viện Tim Mạch, Trung tâm Thần kinh, Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ, Khoa Chấn thương chỉnh hình & Cột sống và các trung tâm, đơn vị khác trong bệnh viện.

Ngay từ trong những ngày cam go nhất giành giật sự sống cho các nạn nhân, Bệnh viện Bạch Mai đã có hướng điều trị để các bệnh nhân khắc phục những di chứng để lại, có nền tảng để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Những buổi tái khám như thế này rất quan trọng, các bệnh nhân sẽ được kiểm tra, đánh giá toàn diện về sức khỏe, phát hiện những tồn dư của di chứng và tiếp tục có hướng điều trị kịp thời, giúp các bệnh nhân nâng cao chất lượng cuộc sống, có thể chất và tinh thần tốt để tiếp tục học tập, lao động và an vui trong đời sống sau hoạn nạn, tổn thất.

Ngay trong ngày 18/12, sau buổi gặp gỡ và trao quà, các bệnh nhân đã được các thầy thuốc, y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai kiểm tra, đánh giá toàn diện sức khỏe với quy trình 12 bước khám bệnh. Các bệnh nhân được kiểm tra các chỉ số sinh tồn, làm các xét nghiệm và chụp chiếu cận lâm sàng, thăm khám kiểm tra các chuyên khoa Tim mạch, Hô hấp, Tai Mũi Họng, Thần kinh, Tâm thần….

Qua kiểm tra, đánh giá, tình hình sức khỏe của các nạn nhân từ cháu bé nhỏ tuổi nhất đến cụ già 82 tuổi và 2 bệnh nhân bị nặng nhất đều có sức khỏe ổn định, các dấu hiệu phục hồi tốt.

Từng bệnh nhân được kiểm tra, thăm khám chu đáo và đều được các bác sĩ kê đơn thuốc, hướng dẫn cách tập luyện để duy trì và nâng cao sức khỏe. Bệnh viện Bạch Mai luôn theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của các bệnh nhân và sẵn sàng hỗ trợ kịp thời.

Các bác sĩ và bệnh nhân gặp lại nhau sau hơn 1 năm kể từ ngày xảy ra thảm họa, thật ấm lòng trong niềm xúc động. Điều đáng mừng nhất là sức khỏe các bệnh nhân được phục hổi tốt và nhất là tinh thần đã lạc quan vui sống trở lại, những nỗi đau, tổn thất dần được xoa dịu và an ủi.

Ai nấy, từ già đến trẻ đều tiếp tục cuộc sống của mình trong vòng tay yêu thương của xã hội, gia đình, đồng đội.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: