Nắng nóng lên tới 40 độ C, người dân Hà Nội áo ấm, khăn quàng kín hơn mùa đông

(CLO) Hôm nay (18/6), nền nhiệt ở Hà Nội có nơi đã lên tới 40 độ C. Nắng nóng khiến cho cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn, khi ra đường mọi người đều mặc kín người, áo ấm, khăn quàng như đi giữa mùa đông.
Sau cơn bão số 2, nắng nóng đã quay trở lại. Đến hôm nay 18/6, nhiệt độ tại Hà Nội được dự báo có nơi ngưỡng nhiệt độ cao hơn 40 độ C là ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Sau cơn bão số 2, nắng nóng đã quay trở lại. Đến hôm nay 18/6, nhiệt độ tại Hà Nội được dự báo có nơi ngưỡng nhiệt độ cao hơn 40 độ C là ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Ghi nhận của PV vào 13h30’ tại các tuyến đường của Thủ đô Hà Nội, nắng nóng đỉnh điểm. Nhiệt độ mặt đường đạt ngưỡng 40 độ C, bề mặt xuất hiện ảo ảnh.

Ghi nhận của PV vào 13h30’ tại các tuyến đường của Thủ đô Hà Nội, nắng nóng đỉnh điểm. Nhiệt độ mặt đường đạt ngưỡng 40 độ C, bề mặt xuất hiện ảo ảnh.

Hầu hết người dân ra đường vào thời điểm giữa trưa, đầu chiều đều mặc trang phục kín mít.

Hầu hết người dân ra đường vào thời điểm giữa trưa, đầu chiều đều mặc trang phục kín mít.

Khăn trùm, áo kín, tất tay..., là những thứ không thể thiếu khi người dân Hà Nội di chuyển ra đường vào thời điểm giữa trưa những ngày này.

Khăn trùm, áo kín, tất tay..., là những thứ không thể thiếu khi người dân Hà Nội di chuyển ra đường vào thời điểm giữa trưa những ngày này.

Nhiều người phải sử dụng cả những tấm chăn mỏng để che nắng trong những ngày này khi di chuyển trên đường.

Nhiều người phải sử dụng cả những tấm chăn mỏng để che nắng trong những ngày này khi di chuyển trên đường.

Hoặc tấm vải mỏng, khoác lên người để giảm ánh nắng nóng trực tiếp vào da.

Hoặc tấm vải mỏng, khoác lên người để giảm ánh nắng nóng trực tiếp vào da.

Hầu như mọi người đều sử dụng mọi thứ mình có để che chắn nắng. Người đàn ông lao động sử dụng luôn chiếc khăn quấn quanh cổ che bớt gió nóng, ánh nắng vào cổ khi di chuyển trên đường.

Hầu như mọi người đều sử dụng mọi thứ mình có để che chắn nắng. Người đàn ông lao động sử dụng luôn chiếc khăn quấn quanh cổ che bớt gió nóng, ánh nắng vào cổ khi di chuyển trên đường.

Nhiều người lao động, sau khi làm việc xong. Buổi trưa chọn bóng cây bên đường làm chỗ ngả lưng.

Nhiều người lao động, sau khi làm việc xong. Buổi trưa chọn bóng cây bên đường làm chỗ ngả lưng.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên từ ngày hôm nay (18/6) đến ngày 21/6, ở Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên từ ngày hôm nay (18/6) đến ngày 21/6, ở Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay (18/6), có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-19 giờ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay (18/6), có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-19 giờ.

Đáng chú ý, đi kèm với nắng nóng, chỉ số tia cực tím UV tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác trong ngày hôm nay ở mức nguy hiểm, người dân cần hạn chế ra ngoài đường.

Đáng chú ý, đi kèm với nắng nóng, chỉ số tia cực tím UV tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác trong ngày hôm nay ở mức nguy hiểm, người dân cần hạn chế ra ngoài đường.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: