"Nền kinh tế không thể đóng cửa vô thời hạn khi ca nhiễm dưới 100 ca"

(CLO) Tiến sĩ Phan Tân cho rằng, nền kinh tế Thành phố Hà Nội không thể ngừng hoạt động vô thời hạn nếu cứ tình trạng mỗi ngày trên dưới 100 ca nhiễm bệnh. Hãy cứu lấy doanh nghiệp và giữ chân nhà đầu tư.

Đặt mục tiêu Zero F0 là không tưởng với biến thể Detal

Trước khi nêu các kiến nghị Tại buổi Tọa đàm xin ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội, Tiến sĩ Phan Tân công tác tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã đặt ra nhiều câu hỏi cần lý giải.

Cụ thể theo tiến sĩ  Phan Tân: “Số ca lây nhiễm hàng ngày tại Hà Nội trong thời gian giãn cách chỉ trên dưới 100 ca, phần nhiều là trong khoảng từ 40-60 ca/ngày. Vậy tại sao với thời gian giãn cách đã 1,5 tháng, hơn 3 chu kỳ lây nhiễm và phát/có triệu chứng bệnh, Hà Nội vẫn không khống chế được dịch?".

Ông Phan Tân còn đặt ra các câu hỏi: "Liệu ở Hà Nội dịch có diễn biến như đang diễn ra ở TP. Hồ Chí Minh không? cho dù ở quy mô nhỏ hơn?

Vấn đề an sinh và các chính sách an sinh xã hội đã và sẽ như thế nào trên địa bàn Hà Nội?”.

nen kinh te khong the dong cua vo thoi han khi ca nhiem duoi 100 ca hinh 1

Tiến sĩ Phan Tân công tác tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Sau khi đặt vấn đề, ông Phan Tân đã tự lý giải và kiến nghị với lãnh đạo Thành phố. “Nên tổ chức xét nghiệm theo cụm/điểm dân cư có trường hợp nhiễm để khoanh vùng, dập dịch ngay tại chỗ. Và cũng chỉ tổ chức xét nghiệm trong phạm vi hẹp nhất có thể” – tiến sĩ Phan Tân nhấn mạnh.

Theo chuyên gia này, xét nghiệm để phòng ngừa, điều trị là tốt, nhưng hãy xét nghiệm khu trú phạm vi hộ gia đình, cụm, nhóm nhỏ các hộ có F0, F1 để xử lý cách ly, dập dịch.

Chi phí cho xét nghiệm toàn thành phố là không nhỏ, có bài viết dẫn lời PGS.TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng đã đưa ra con số là có thể mua được 4-5 triệu liều vaccine.

Ông Phan Tân còn cho rằng, không đưa F1 đi cách ly tập trung, thậm chí cho cả F0 (không triệu chứng) mà để họ được cách ly, chăm sóc tại nhà có hướng dẫn của nhân viên y tế; tránh lây nhiễm chéo.

Tạo điều kiện F1 cách ly tại nhà

Chỉ những gia đình nào, không có đủ điều kiện để cách ly tại nhà thì chính quyền mới tổ chức đưa họ đi cách ly tập trung. Và chỉ đưa F0 có triệu chứng đến cơ sở y tế để chữa trị, hạn chế cái chết không đáng có.

Bộ Y tế đã ban hành văn bản Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà, QĐ 4156/QĐ-BYT, ngày 28/8, cho thấy đã có những tính toán khoa học nhất định về việc điều trị F0, F1 tại nhà.

Ông Phan Tân dẫn chứng, thực tế ở TP. Hồ Chí Minh hiện nay, nhiều F0 không triệu chứng sẽ tự miễn dịch, tự khỏi. Khi họ được chăm sóc tại nhà với điều kiện về ăn, ở, vệ sinh và thuốc phòng dịch tốt cơ hội tự khỏi sẽ cao hơn là cách ly tập trung không đủ điều kiện chăm sóc.

nen kinh te khong the dong cua vo thoi han khi ca nhiem duoi 100 ca hinh 2

Nhiều quy định về giấy đi đường khiến người dân rất bức xúc (ảnh Quang Hùng).

Tuy nhiên, vị này cũng kiến nghị: “Phải có cam kết và có chế tài phạt thật nặng cho những F0, F1 cách ly tại nhà nếu không tuân thủ quy định trong thời gian cách ly. Đồng thời, bố trí cán bộ y tế, cán bộ chính quyền cơ sở theo dõi, quản lý chặt các hoạt động công cộng ở khu tập thể có mật độ dân cư cao".

"Khi số lượng bệnh nhân F0 và người nhóm F1 đông, các cơ sở y tế và trung tâm cách ly tập trung quá tải là lẽ đương nhiên. TP. Hồ Chí Minh là một bài học”, TS Phan Tân đề nghị.

Chuyên gia này còn lo lắng cho tình trạng cách ly tâm trung sẽ khiến nhiều vấn đề liên quan đến tâm lý của bệnh nhân: “Những hiện tượng "nổi loạn" như đã diễn ra ở Bệnh viện dã chiến số 1 cơ sở Thới Hòa (Bình Dương) mấy ngày trước đây, hay một vài nơi khác (ở mức nhẹ hơn) cho ta bài học cần phải phòng ngừa trước".

"Khi con người bị cách ly quá lâu, thân mang bệnh dịch (chưa biết sống chết), tâm lý bị kỳ thị, bị cho rằng nhà nước, y tế không quan tâm,… và cũng không tránh khỏi bị kích động bởi ai đó thì chuyện cướp giật đồ ăn, vượt rào, phá phách tài sản, khạc nhổ bừa bãi, làm phiền cán bộ y tế… không tránh khỏi. Nó cũng là một dạng tâm thần phân liệt thể bị hại, bởi cách ly/giãn cách mà phát sinh”, chuyên gia này nói.

Không chú trọng vào việc cấp giấy đi đường

Ông Phan Tân còn cho rằng, thành phố Hà Nội không nên chú trọng chuyện cấp giấy đi đường như thế nào? ai được ra đường? ra đường như thế nào? Nên bãi bỏ giấy đi đường!

Sau nhiều lần lúng túng vì các quy định ra đường (ban hành-hoãn, ban hành-sửa đổi...), trong đợt giãn cách thứ tư này, chúng ta quy định 6 nhóm được ra đường, nhưng với quy định đó thì tất cả công dân đều có thể ra đường.

Nếu ai đó là viên chức, người lao động không thuộc các nhóm 1,2,3,4,6 không được đi làm, thì họ cũng là cư dân của tổ dân phố, công dân của xã/phường (thuộc nhóm 5) có thể ra đường để đi chợ, đi làm cái gì đó...

Cho nên sáng ngày 6/9, 7/9 các cửa ngõ đều tắc, ùn ứ là dễ hiểu. Thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông, sáng 6/9 đã cấp hơn 20.000 giấy ra đường. Đây mới chỉ cho Nhóm 2, và chỉ mới buổi sáng ngày đầu! Còn 5 nhóm khác thì số lượng là bao nhiêu? Vì vậy người có thể (được phép) ra đường rất nhiều nếu họ có nhu cầu.

“Việc này chỉ khổ doanh nghiệp và người dân cứ phải rồng rắn đi xin giấy phép, mệt mỏi, chen chúc, xếp hàng, bị tiếp xúc không đáng có để rồi nguy cơ lây nhiễm trong các hành động tiếp xúc này là hiện hữu. Nó có thể tạo thêm những làn sóng lây nhiễm mới.

Chuyện giấy đi đường đã trở thành chủ đề đàm tiếu trong dân gian, người ta gọi là cơn ác mộng giấy đi đường"- chuyên gia này chia sẻ.

Ông Phan Tân kiến nghị, để hạn chế người dân ra đường mua hàng hóa, cần cho phép đội ngũ shipper công nghệ quay lại hoạt động. Hãy xem shipper như những chiến sĩ giao liên thời chiến! Tôn trọng họ và tạo điều kiện cho họ hoạt động. Tổ chức tiêm vaccine cho đội ngũ này.

Cần trưng dụng các cơ sở giáo dục, các trung tâm văn hóa thể thao làm các điểm bán hàng nông sản từ ngoại thành, đảm bảo khoảng cách giữa các gian hàng và người tham gia.

Vận động bà con tiểu thương từ các chợ truyền thống, đưa hàng đến bán hoặc giao cho đội ngũ shipper chở hàng từ ngoại thành vào bán tại các điểm này.

Nền kinh tế không thể đóng cửa vô thời hạn khi ca nhiễm dưới 100 ca

Theo tiến sĩ Phan Tân, nền kinh tế Thành phố không thể ngừng hoạt động vô thời hạn nếu cứ tình trạng mỗi ngày trên dưới 100 ca nhiễm bệnh. Hãy cứu lấy doanh nghiệp và giữ chân nhà đầu tư.

“Ai đi làm vẫn đi, ai phải ở nhà cách ly thì vẫn ở nhà. Ai có triệu chứng thì đi bệnh viện và tổ chức cách ly, dập dịch cụm/điểm tại chỗ.

Người dân hiện nay, thay vì sợ hãi Covid, nhiều người trở nên trầm uất vì bị giam hãm trong nhà quá lâu, hết đợt này đến đợt khác một cách vô vọng; bên cạnh đó là cái đói, cái bức bách tâm sinh lý, con cái không được đến trường, gia đình bố mẹ, con cái không được gặp nhau... một sự tra tấn khủng khiếp về tâm sinh lý”, ông Phan Tân nói.

Ngoài ra, vị này còn cho rằng cần dự phóng trong trường hợp xấu nhất sẽ "bung" "toang', diễn biến như TP. Hồ Chí Minh, cần chuẩn bị tinh thần, vật chất xây dựng một đội ngũ tình nguyện viên trên các mặt trận: Tình nguyện viên "đi chợ hộ", tình nguyện viên "hỗ trợ y tế", tình nguyện viên "an ninh, trật tự"...

Cuối cùng, tất cả các quyết sách, các chỉ thị liên quan phòng, chống dịch được ban ra lúc này cần phải cân nhắc, cần xin ý kiến của các nhà khoa học. Như bây giờ mở cửa trở lại để sản xuất kinh doanh thì nên mở cửa những nhóm doanh nghiệp nào? những mặt hàng nào? Mở cửa ở đâu? Nhóm lao động nào cần huy động cho khôi phục kinh tế thời gian đầu, duy trì đời sống?.

“Phòng chống Covid bây giờ đã đi vào tiềm thức của người dân, là tự thân, tự ý thức mà tất cả mọi người dân đều hiểu. Nhà nước không thể mãi nghĩ thay, làm thay dân bởi đó là gia đình, là tính mạng của họ”, ông Phan Tân nhấn mạnh.

Ngoài ra, chuyên gia này cho rằng cần khẩn trương tìm nguồn vắc xin để tiêm đủ cho người dân Hà Nội. Muốn sống chung với dịch phải thực hiện 5K tuyệt đối và có chế tài đủ mạnh.   

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: