Nền kinh tế lớn duy nhất ghi nhận lạm phát leo thang

(CLO) Theo dữ liệu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Vương quốc Anh là quốc gia duy nhất trong Nhóm Bảy quốc gia giàu có (G-7) ghi nhận tỷ lệ lạm phát vẫn đang gia tăng.

Hôm 4/7, tổ chức có trụ sở tại Paris cho biết lạm phát hàng năm của nhóm G7 đã giảm xuống 4,6% trong tháng 5, giảm từ mức 5,4% trong tháng 4, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2021.

Xu hướng giảm đã được quan sát ở hầu hết nền kinh tế tiên tiến trong tháng 5, với lạm phát hàng năm thấp hơn ở Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản.

nen kinh te lon duy nhat ghi nhan lam phat leo thang hinh 1

Giá tiêu dùng của Vương quốc Anh trên tất cả các mặt hàng đã tăng lên 7,9% trong tháng 5 so với năm trước, tăng nhẹ so với mức 7,8% trong tháng 4, OECD cho biết. Ảnh: CNBC.

Tuy nhiên, Vương quốc Anh là một ngoại lệ. So với năm 2022, giá tiêu dùng của Vương quốc Anh trên tất cả các mặt hàng đã tăng lên 7,9% trong tháng 5, tăng nhẹ so với mức 7,8% trong tháng 4, OECD cho biết.

Động thái này xảy ra khi nhiều Ngân hàng Trung ương lớn bắt đầu xem xét chấm dứt việc tăng lãi suất mạnh mẽ khi giá cả hạ nhiệt, ngay cả khi lạm phát vẫn tăng cao.

Trong tháng 3/2023, chỉ số giá tiêu dùng hàng năm tại Vương quốc Anh là 10,1%. Tuy đã giảm 0,3% so với tháng 2/2023 nhưng con số này vẫn cao hơn dự báo trước đó của chính phủ Anh (9,8%), khiến tỷ lệ lạm phát tại Anh hiện vẫn ở mức cao nhất trong số các nước Tây Âu, xếp trên hai nước phía sau là Áo (9,2%) và Italy (8,2%). Đây cũng là tháng thứ 7 liên tiếp tỷ lệ lạm phát tại Anh vượt trên mức 10%, theo số liệu của Văn phòng Thống kê quốc gia Anh.

Đáng chú ý, tỷ lệ lạm phát đối với thực phẩm và đồ uống không có cồn tại Anh tháng đó lên tới 19,1%, cao nhất trong vòng 45 năm (từ tháng 8/1977). Điều này cho thấy áp lực đối với người tiêu dùng Anh vẫn chưa được giảm nhẹ, bất chấp các nỗ lực từ phía Chính phủ.

Tháng trước, Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) đã tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản lên 5%, một mức tăng lớn hơn so với dự đoán của nhiều người. Lần tăng lãi suất thứ 13 liên tiếp của BOE đưa lãi suất cơ bản lên mức cao nhất kể từ năm 2008.

Động thái này làm trầm trọng thêm nỗi lo về thảm họa lãi suất thế chấp, đánh dấu sự khác biệt so với các ngân hàng trung ương lớn khác vốn có thể làm chậm hoặc tạm dừng việc tăng lãi suất.

Một phép đo CPI riêng biệt, dựa trên phương pháp hài hòa do Eurostat phát triển, cho phép so sánh quốc tế. Ví dụ, tại Vương quốc Anh, chỉ số CPI toàn phần này đạt 8,7% trong tháng 5, không thay đổi so với tháng trước.

Vào đầu tháng 6, OECD dự báo rằng Vương quốc Anh sẽ công bố mức lạm phát hàng năm là 6,9% trong năm nay, mức cao nhất trong số tất cả các nền kinh tế tiên tiến.

Vương quốc Anh đang trong giai đoạn chứng kiến các tiêu chuẩn sống bị suy giảm nhiều nhất kể từ khi các ghi chép về dữ liệu này được lưu trữ vào những năm 1950 trong bối cảnh lương lao động không theo kịp lạm phát tăng vọt và tình trạng này có thể nghiêm trọng hơn khi giá nhà ở và nhà cho thuê tăng do lãi suất tăng.

Tính đến nay, các kết quả của doanh nghiệp và các dữ liệu chính thức đều cho thấy hầu hết người dân Anh đang phải cố gắng để lo vừa đủ chi phí sinh hoạt, dựa vào các khoản tiết kiệm gia tăng khi đại dịch COVID-19 hoành hành cao hơn các mức của năm 2019 và tỷ lệ thất nghiệp gần ở mức thấp nhất kể từ năm 1974.

Dù vậy, các số liệu doanh số bán lẻ công bố tuần trước cho thấy lạm phát đã ảnh hưởng tới sức mua của người tiêu dùng, dù giá trị chi tiêu trong tháng 5 cao hơn 17% so với tháng 2/2020, ngay trước khi đại dịch COVID-19 buộc nước này phải phong tỏa, nhưng số lượng hàng hóa được mua lại giảm 0,8%. Các siêu thị cho biết nhiều khách hàng đã chuyển xuống mua hàng hóa ở những phân khúc rẻ nhất.

Ngày 28/4, Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt đã có buổi gặp gỡ các nhà quản lý để thảo luận về những việc cần làm để ngăn chặn các công ty trục lợi.

Từ ngày 31/7, Anh sẽ áp dụng một loại thuế hàng hóa mới, đặt ra những tiêu chuẩn mới về bảo vệ người tiêu dùng, trong đó có những người thuộc nhóm gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, lạm phát tiêu đề của OECD chậm lại trong tháng 5

Lạm phát hàng năm, được đo bằng chỉ số giá tiêu dùng, đã giảm đáng kể xuống 6,5% trong tháng Năm, giảm từ mức 7,4% trong tháng Tư. Điều đó có nghĩa là lạm phát tiêu đề trong OECD hiện đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2021.

Từ tháng 4 đến tháng 5, OECD cho biết lạm phát giảm ở tất cả các quốc gia được quan sát ngoại trừ Hà Lan, Na Uy và Vương quốc Anh.

Trên tất cả các quốc gia OECD, nhóm tuyên bố tỷ lệ lạm phát dao động từ dưới 3% ở Costa Rica, Hy Lạp và Đan Mạch đến hơn 20% ở Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, lạm phát cơ bản, không bao gồm giá lương thực và thực phẩm biến động, đã giảm với tốc độ chậm hơn nhiều trên 33 quốc gia OECD, tiếp tục xu hướng gần đây. Tỷ lệ lạm phát đạt 6,9% trong tháng Năm, giảm từ 7,1% trong tháng Tư.

Trong khi đó, lạm phát năng lượng được cho là đã giảm xuống -5,1% trong tháng 5 so với năm trước, từ mức 0,7% trong tháng 4.

Điệp Nguyễn (Theo Guardian)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: