Nếu chưa kiểm soát được dịch, An Giang chỉ dạy trực tuyến cho khối 9 và 12

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết, năm học mới 2021-2022 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, nguy hiểm và khó lường, khả năng sẽ tiếp tục kéo dài đến cuối năm.

Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã chủ động xây dựng các phương án để thích ứng với từng mức độ phức tạp của dịch bệnh, kiên trì mục tiêu giáo dục đào tạo nhưng yêu cầu phải đảm bảo sức khỏe và sinh mệnh của học sinh, giáo viên lên hàng đầu.

neu chua kiem soat duoc dich an giang chi day truc tuyen cho khoi 9 va 12 hinh 1

Đến ngày 6/9, học sinh khối 9 và 12 sẽ học thông qua hình thức trực tuyến

Theo đó, học sinh toàn tỉnh An Giang sẽ không tập trung trong thời gian tựu trường. Giáo viên chủ nhiệm các lớp có trách nhiệm thông báo đến phụ huynh và học sinh về biên chế lớp, nội quy, thời khóa biểu, nắm tình hình học sinh bị ảnh hưởng dịch bệnh, điều kiện về học trực tuyến... qua điện thoại, tin nhắn SMS, nhóm Zalo, niêm yết công khai tại trường hoặc tổ chức sinh hoạt lớp dưới hình thức trực tuyến.

Lễ khai giảng năm học 2021-2022 sẽ được tổ chức bằng hình thức truyền hình trực tiếp. Học sinh toàn tỉnh tham dự lễ tại nhà thông qua chương trình truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang vào lúc 7h30 ngày 5/9.

Học sinh lớp 9 và lớp 12 bắt đầu học vào ngày 6/9 bằng hình thức dạy học trực tuyến. Các khối lớp còn lại không học.

Sau ngày 15/9, tùy theo tình hình dịch bệnh tại các huyện, thị xã, thành phố, tất cả các cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động giáo dục theo các phương án cụ thể.

Những địa phương còn áp dụng Chỉ thị 15, 16, cấp mầm non được nghỉ học để phòng, chống dịch.

Đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, địa phương nào áp dụng Chỉ thị 16, tổ chức dạy và học theo hình thức trực tuyến hoàn toàn. Còn những địa phương thực hiện Chỉ thị 15, chỉ dạy trực tiếp khi chia đôi lớp học (khoảng 20 học sinh) và chỉ áp dụng cho học sinh khối 9 và 12, các khối lớp còn lại dạy trực tuyến hoàn toàn. 

Đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn không thể tham gia học trực tuyến, thủ trưởng các cơ sở giáo dục chỉ đạo giáo viên bộ môn phối hợp với giáo viên chủ nhiệm chuyển giao nhiệm vụ học tập cho các em thông qua tin nhắn SMS, Vnedu,… hoặc gửi tài liệu photocopy đến các em.

Sau khi hết giãn cách, học sinh trở lại trường, nhà trường tiến hành bổ sung kiến thức, tổ chức phụ đạo cho học sinh còn hạn chế về điều kiện học trực tuyến.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Giang cho biết: “Trong bối cảnh phức tạp của dịch bệnh cùng với đặc thù kinh tế xã hội của tỉnh An Giang, điều kiện học sinh vùng nông thôn và những hạn chế của việc dạy học trực tuyến... để đạt được mục tiêu giáo dục là không hề đơn giản. Nhưng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình với tinh thần sẵn sàng và quyết tâm cao để mang lại những gì tốt nhất cho học sinh trong điều kiện có thể”.

Theo lãnh đạo ngành giáo dục An Giang, trong các hình thức dạy học được áp dụng, ngành Giáo dục và Đào tạo đều đặc biệt quan tâm đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh như thực hiện nghiêm giải pháp 5K và tuân thủ việc quét mã QR tại đơn vị, cài đặt và đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch trên ứng dụng (app) Antoancovid, hồ sơ sức khỏe điện tử... 

Hà Hồng Anh

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: