Nga chỉ trích cách tiếp cận của phương Tây đối với cuộc chiến Israel - Hamas

(CLO) Nga chỉ trích Mỹ và phương Tây vì đã phớt lờ sự cần thiết của một nhà nước Palestine độc ​​lập và đang có cách tiếp cận "mang tính phá hoại" về cuộc chiến Israel và Hamas.

Quân đội Israel vẫn đang giao tranh với các tay súng Hamas, 3 ngày ngày sau khi các chiến binh Hamas xông qua hàng rào biên giới Gaza trong một cuộc tấn công chết người. Quân đội Israel cho biết họ sẽ sớm tiến hành cuộc tấn công toàn diện vào lãnh thổ này sau đợt huy động lớn nhất trong lịch sử.

nga chi trich cach tiep can cua phuong tay doi voi cuoc chien israel hamas hinh 1

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Bài liên quan

Hamas là ai và tại sao họ tấn công Israel?

Điện Kremlin kêu gọi lập lại hòa bình và cho biết họ "cực kỳ lo ngại" rằng bạo lực có thể leo thang thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông.

Nga, quốc gia có quan hệ với các nước Ả Rập, Iran và Palestine cũng như với Israel, cho biết phương Tây đã phớt lờ sự cần thiết của một nhà nước Palestine độc ​​lập trong phạm vi biên giới năm 1967.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên án bạo lực, cho rằng phương Tây đã thiển cận nếu họ tin rằng họ có thể đơn giản lên án các cuộc tấn công chống lại Israel và sau đó hy vọng vào một chiến thắng của Israel mà không giải quyết được nguyên nhân gây bất ổn - chính là vấn đề Palestine.

Israel hôm thứ Hai cho biết họ đã huy động 300.000 quân dự bị và cảnh báo người dân ở các khu vực ở Gaza rời đi, dấu hiệu cho thấy họ có thể đang lên kế hoạch tấn công trên bộ để đánh bại Hamas.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Tình trạng này có nguy cơ lan rộng và do đó, tất nhiên, đây là chủ đề khiến chúng tôi đặc biệt quan tâm những ngày này”.

Tại cuộc hội đàm ở Moscow, cựu Ngoại trưởng Ai Cập Aboul Gheit cũng nói với ông Lavrov rằng ông đồng ý về việc cần phải chấm dứt bạo lực, đồng thời cho biết những sự kiện như vậy sẽ tiếp tục chừng nào vấn đề Palestine vẫn chưa được giải quyết.

Ông Aboul Gheit nói: “Chúng tôi hoàn toàn phản đối bạo lực... Vấn đề Palestine không thể trì hoãn được nữa và các quyết định của Liên hợp quốc phải được thực thi".

Đại sứ Nga tại Israel, Anatoly Viktorov, cho biết vào thứ Hai rằng một người mang 2 quốc tịch Nga và Israel đã thiệt mạng trong cuộc xung đột mới nhất giữa người Palestine và Israel cuối tuần vừa qua.

Mai Anh (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: