Nga vận chuyển thêm lúa mì miễn phí tới châu Phi

(CLO) Nga sẽ vận chuyển thêm lúa mì miễn phí tới Somalia, Cộng hòa Trung Phi, Burkina Faso, Zimbabwe, Mali và Eritrea vào cuối năm nay, hãng tin Tass trích dẫn.

Bộ Ngoại giao Nga vừa có tuyên bố, Moscow sẽ tăng cường xuất khẩu ngũ cốc nhân đạo sang châu Phi, với sáu quốc gia nữa trên lục địa này sẽ nhận được 200.000 tấn lúa mì vào cuối năm nay.

Alexey Polishchuk, Giám đốc Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập thứ hai (CIS) của Bộ Ngoại giao Nga, nói với hãng tin TASS rằng ngũ cốc miễn phí sẽ được phân phối cho Somalia, Cộng hòa Trung Phi, Burkina Faso, Zimbabwe, Mali và Eritrea.

nga van chuyen them lua mi mien phi toi chau phi hinh 1

Nông dân thu hoạch lúa mì tại khu định cư Nedvigovka ở miền nam nước Nga vào tháng 7. Ảnh: CNN.

Ông Polishchuk cho biết: "Chúng tôi tiếp cận một cách cẩn thận và có trách nhiệm cả việc thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng thương mại về xuất khẩu nông sản và phân bón cũng như các hành động nhân đạo".

Ngoài ra, vị giám đốc này còn nhận định Moscow đang làm việc với Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc về nguồn cung cấp và 20.000 tấn phân bón đã được chuyển đến Malawi và 34.000 tấn tới Kenya: "Việc phê duyệt thêm ba nguồn cung cấp nữa đang ở giai đoạn cuối: 23.000 tấn cho Zimbabwe, 34.000 tấn cho Nigeria và 55.000 tấn cho Sri Lanka".

Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa tuyên bố, Harare quan tâm đến ngũ cốc và phân bón của Nga trong Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi lần thứ hai vào tháng 7 vừa qua. Ông Mnangagwa cho biết, mục tiêu của Chính phủ Zimbabwe là hiện đại hóa và cơ giới hóa nền kinh tế nước này, đồng thời đảm bảo an ninh lương thực. Và ông hy vọng sẽ hợp tác với Moscow trên mặt trận này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đưa ra cam kết trong bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi lần thứ hai rằng Moscow sẽ gửi tới 50.000 tấn ngũ cốc miễn phí tới sáu nước châu Phi.

Đầu tháng 10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev xác nhận, Moscow đang "hoàn thiện tất cả các tài liệu" để bắt đầu chuyển ngũ cốc miễn phí cho một số nước châu Phi được chọn "trong vòng một tháng hoặc một tháng rưỡi". Điều này xảy ra sau khi Đại sứ Nga tại Cộng hòa Trung Phi, ông Aleksandr Bikantov, tuyên bố vào tháng 9 rằng viện trợ lương thực đã được chuyển đến quốc gia châu Phi này.

Động thái trên diễn ra sau khi Moscow từ chối gia hạn Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, trong đó cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc từ những cảng của nước này sang các nước ở châu Phi, châu Á và Trung Đông để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây vốn ngăn cản xuất khẩu nông sản của Nga. Vào tháng 7, Moscow đã rút khỏi thỏa thuận với lý do các nước phương Tây vẫn gây khó khăn cho việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga.

Bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây ảnh hưởng đến việc cung cấp sản phẩm thực phẩm của Nga cho các nước đang phát triển, Moscow được cho là đã xuất khẩu 11,5 triệu tấn ngũ cốc sang châu Phi vào năm 2022.

Lê Na (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: