Ngành giáo dục- đào tạo quận Hà Đông luôn chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

(CLO) Trước tình hình nghỉ học kéo dài, nhiều trường học tại Quận Hà Đông đã chủ động chống dịch, đề xuất và áp dụng phương pháp dạy học trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin, để học sinh không cần đến trường vẫn ôn tập được kiến thức, rèn luyện kĩ năng.

Phóng viên đến ghi nhận tại trường THCS Lê Lợi - Quận Hà Đông, một trong những điểm trường trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng phương pháp giảng dạy trực tuyến cho học sinh. Cô Lê Minh Nguyệt- Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường đã tổ chức học trực tuyến để cho các em ôn tập và học tập ở nhà. Đồng thời nhà trường đã triển khai cho toàn bộ giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn Toán, Văn, Anh thực hiện trước để hướng dẫn học sinh một cách khoa học và hợp lý nhất.

Các GV trường THCS Lê Lợi tham gia lớp tập huấn giảng dạy trực tuyến. Ảnh: Hoàng Dương

Các GV trường THCS Lê Lợi tham gia lớp tập huấn giảng dạy trực tuyến. Ảnh: Hoàng Dương

Đến giờ phút này, sau khi đã triển khai đến toàn bộ giáo viên trong nhà trường và học sinh, cũng như thông qua ý kiến của phụ huynh, các bậc phụ huynh học sinh phối hợp với các thầy cô và nhà trường để cho các em học sinh sử dụng máy tính ở nhà để học tập theo giờ giấc khoa học. Các em làm bài tập và gửi lại cho các cô để các cô kiểm tra, hướng dẫn và nhận xét cho theo mức độ: nhận biết, không hiểu, vận dụng cấp độ cao tuỳ theo đối tượng học sinh các thầy cô hướng dẫn.

“Có thể nói là sự phối hợp của học sinh và phụ huynh ôn tập online trực tuyến ở trường rất tốt”- Hiệu trưởng Lê Minh Nguyệt nhấn mạnh.

Việc học sinh các cấp nghỉ học trong một thời gian dài đã đặt ra một thách thức lớn đối với nhà trường trong công tác giảng dạy cũng như đảm bảo kiến thức cho các em học sinh. Tuy nhiên, không chỉ đảm bảo tốt việc giảng dạy kiến thức, các thầy cô giáo cũng như nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình để tuyên truyền, giáo dục cho trẻ về các biện pháp tự bảo vệ bản thân phòng, chống dịch trong tình hình Covid-19 đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay.

Bên cạnh đó, việc học sinh được nghỉ thời gian quá dài cũng là một vấn đề khó khăn đặt ra đối với chính những phụ huynh học sinh. Bởi nỗi lo lắng thường trực khi cha mẹ đi làm thì ai sẽ trông các con.

"Nghỉ học - đi học trở lại - nghỉ học" - điệp khúc này khiến gần như cả xã hội hồi hộp dõi theo và sau khi có quyết định thì lo lắng cho những ngày sắp đến, khi con không đến trường. 

Trao đổi về vấn đề này, cô giáo Lê Minh Nguyệt cho biết: “Bản thân tôi là một phụ huynh, tôi cũng nhận thấy rằng các con nghỉ học ở nhà sẽ gây xáo trộn trong cuộc sống, chúng tôi đi làm công chức thì các con ở nhà sẽ có ai. Tuy nhiên, dưới sự dạy dỗ và hướng dẫn của mỗi gia đình, các con sẽ có tính độc lập, tự biết bảo vệ mình và tự biết vệ sinh cho mình theo diễn biến của dịch bệnh mà đương nhiên sau này các con cũng sẽ phải đối mặt. Là một giáo viên hay một người mẹ, dạy các con những kỹ năng mềm để tự bảo vệ mình là một kĩ năng rất cần thiết trong cuộc sống”.

Trường học được phun thuốc khử khuẩn theo quy định của Bộ Y tế. Ảnh: Hoàng Dương

Trường học được phun thuốc khử khuẩn theo quy định của Bộ Y tế. Ảnh: Hoàng Dương

Về công tác chủ động phòng, chống dịch Covid-19, bà Phạm Thị Lệ Hằng- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông cho biết: “Trong thời gian vừa qua, khi chúng tôi có chỉ đạo của Quận, chúng tôi cũng đã thực hiện tất cả các văn bản, chỉ thị của cấp trên. Chúng tôi đã thực hiện trực trường và phun thuốc khử trùng theo đúng chỉ thị. Thực hiện vừa vệ sinh khử khuẩn, vừa hoạt động chuyên môn".

Đối với các trường mầm non, đây cũng là một khó khăn rất lớn đối với phụ huynh. Các nhà trường thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn cho các phụ huynh cách phòng, tránh, vệ sinh, chăm sóc sức khoẻ cho học sinh Đối với học sinh cấp 1, 2, chúng tôi cũng có hỗ trợ gửi bài qua mạng để các phụ huynh hướng dẫn các con ôn tập tại nhà qua internet, hệ thống viber,zalo; sẵn sàng tư vấn phụ huynh thông qua số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn.

Ngoài ra, đối với các trường, giữa hiệu trưởng và các giáo viên cũng thực hiện họp trực tuyến, tránh tụ tập quá đông người, hoặc sinh hoạt chuyên môn theo nhóm để tránh tụ tập đông người. Cấp Quận và cấp  phòng đã tiến hành đi kiểm tra công tác dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn của 100% các phường, các trường trong địa bàn về công tác kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh”.

Công tác vệ sinh, khử trùng tại các nhà trường hết sức được chú trọng. Hầu hết các trường chuẩn bị các thiết bị y tế như đo nhiệt độ, khử khuẩn khô cho các phòng học, trang bị xà phòng, các chất khử khuẩn các lớp học; trong thời gian nắng nóng, mở các cửa phòng học để không khí được thông thoáng, diệt khuẩn nhờ ánh nắng mặt trời,… để chuẩn bị sẵn sàng những điều kiện tốt nhất để đón học sinh quay trở lại trường học bình thường.

Các bậc phụ huynh cũng cùng nhà trường tham gia vệ sinh, phòng chống dịch. Ảnh: Hoàng Dương

Các bậc phụ huynh cũng cùng nhà trường tham gia vệ sinh, phòng chống dịch. Ảnh: Hoàng Dương

“Điều đặc biệt, các bậc phụ huynh cũng đã tích cực tham gia hỗ trợ về các vấn đề dọn dẹp vệ sinh; thông qua thiết bị liên lạc, nhà trường tích cực tuyên truyền cho các bậc phụ huynh về cách phòng, tránh, hướng dẫn phụ huynh cách chăm sóc các con trong dịp dịch bệnh này”- Bà Hằng nhấn mạnh.

Không chỉ “gỡ khó” trong công tác đảm bảo kiến thức cho học sinh bằng cách tiến hành ôn tập thông qua bài giảng trực tuyến, hay chuẩn bị tốt công tác khử trùng, vệ sinh nhà trường. Mà công tác chuẩn bị các giải pháp nhằm bảo vệ sức khỏe cho học sinh trong thời gian đi học trở lại cũng là một vấn đề được quan tâm bàn tới.

Những giải pháp tối ưu và triệt để nhất được bà Phạm Thị Lệ Hằng- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông bàn đến đó là: Việc đầu tiên đối với các con khi bước vào nhà trường sẽ được đo nhiệt độ ngay. Tất cả các nhà trường sẽ được chuẩn bị một phòng cách ly để thực hiện chăm sóc sức khoẻ cho các cháu và thực hiện cách ly ngay nếu có cháu nào có biểu hiện sốt. Lượng khẩu trang dự trữ luôn sẵn sàng khi phát hiện bất cứ một trường hợp nào có biểu hiện sốt, cháu đó sẽ được đeo khẩu trang và đưa đến phòng cách ly.

Tất cả các tay nắm cửa và đồ dùng sinh hoạt chung đều được khử khuẩn ít nhất 2 lần khi các cháu đến trường và khi tan học. Ngoài ra, tất cả các khu công cộng đều dán và treo những paner, áp phích tuyên truyền phòng, chống dịch. Mỗi đầu giờ và cuối giờ đều có loa phóng thanh tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh. Mỗi lớp đều có 1 clip hướng dẫn học sinh cách vệ sinh như thế nào, cách xử lý khi ho như thế nào,… và tuyên truyền về phòng chống dịch sẽ được phát để 100% học sinh được xem và được thảo luận.

Từ Mầm non đến THCS đều sẽ được trang bị thiết bị đo thân nhiệt và các dụng cụ y tế khác cần thiết để đảm bảo tốt nhất khi học sinh có thông báo đi học trở lại. Ảnh: Hoàng Dương

Từ Mầm non đến THCS đều sẽ được trang bị thiết bị đo thân nhiệt và các dụng cụ y tế khác cần thiết để đảm bảo tốt nhất khi học sinh có thông báo đi học trở lại. Ảnh: Hoàng Dương

Khi các con tới trường, 100% học sinh sẽ được uống nước nước ấm, ăn đồ ấm, chúng tôi sẽ khuyến cáo đối với phụ huynh học sinh khi con em mình tới trường đều có dự trữ 1,2 chiếc khẩu trang được bọc trong túi nilong theo đúng tiêu chuẩn phòng trong tình huống đặc biệt.

Trong thời gian này, khuyến khích phụ huynh chuẩn bị mỗi cháu một chiếc khăn mang và 1 chai nước ấm mang từ nhà đi. Hiện nay, các nhà trường đang sắm một chiếc máy giặt có sấy khô, khăn của các con sau mỗi buổi sẽ giặt và sấy khô luôn để hôm sau đi học, sẽ có khăn sạch cho các con dùng. Ngoài ra, tôi vẫn khuyến khích nếu các con mang được riêng thì là tốt nhất trong đợt này.

Công tác đảm bảo vệ sinh là hết sức quan trọng. Ảnh: Hoàng Dương

Công tác đảm bảo vệ sinh là hết sức quan trọng. Ảnh: Hoàng Dương

Để đảm bảo tốt nhất an toàn, sức khỏe cũng như tâm lý an tâm khi đến trường của học sinh cũng như phụ huynh, công tác vệ sinh, khử khuẩn, phòng, chống dịch tại các nhà trường luôn được chủ động, sát sao. 

Hoàng Dương - Thủy Tiên

Xem thêm

Giáo viên có 10 thay đổi lớn về vị trí việc làm, Tổ trưởng chuyên môn được xếp là viên chức quản lý

Giáo viên có 10 thay đổi lớn về vị trí việc làm, Tổ trưởng chuyên môn được xếp là viên chức quản lý

(CLO) Lần đầu tiên Chính phủ ban hành danh mục vị trí việc làm thống nhất đối với viên chức giáo dục trên cả nước. Nghị định 232/2026/NĐ-CP không chỉ thay đổi cách quản lý đội ngũ nhà giáo mà còn tác động trực tiếp đến tuyển dụng, bổ nhiệm, bậc nghề nghiệp, tiền lương và việc sắp xếp nhân sự trong các trường học.

Nghệ An: Hơn 200 nghìn học sinh được miễn phí sử dụng sách giáo khoa

Nghệ An: Hơn 200 nghìn học sinh được miễn phí sử dụng sách giáo khoa

(CLO) Sau khi rà soát nhu cầu sử dụng sách giáo khoa tại hơn 1.000 cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục nghề - giáo dục thường xuyên, ngành giáo dục Nghệ An xác định có hơn 208.000 học sinh thuộc diện ưu tiên dự kiến sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí từ năm học 2026-2027. Để triển khai chính sách này, tỉnh dự kiến cần hơn 80 tỷ đồng mua sắm sách mới.

Quảng Trị hủy kết quả của 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

Quảng Trị hủy kết quả của 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

(CLO) Chiều 1/8, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị, các đơn vị liên quan đã họp và thống nhất xử lý hủy các bài thi, môn thi do vi phạm đối với 5 thí sinh trong vụ tố cáo gian lận thi cử.

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Điểm mới đáng chú ý là ngoài học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc cũng có cơ hội nhận học bổng Chính phủ ngay trước khi nhập học.

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

(CLO) Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng bắt đầu có hiệu lực, từ bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường công nhận tín chỉ khi đào tạo liên thông, siết việc dạy trước chương trình ở tiểu học đến lần đầu ban hành quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Cỡ chữ bài viết: