Ngành Y tế: Nỗ lực vượt khó, lấy lại niềm tin của người dân

(CLO) Trong năm qua, ngành Y tế đã không chỉ vượt khó mà còn tạo nên những dấu ấn đặc biệt, những dấu ấn đó có được là từ những cố gắng vươn lên của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ và nhân viên y tế trong toàn quốc.

Trong năm qua, một số lãnh đạo, cán bộ ngành Y tế dính vào lao lý vì liên quan đến đại án Việt Á, liên quan đến đấu thầu mua sắm, xã hội hóa trong ngành Y tế khiến dư luận rất phẫn nộ. Tuy nhiên, những gam màu xám đó không thể che mờ hết những cống hiến của những trái tim luôn hết mình vì người bệnh, những bác sĩ, nhân viên y tế nỗ lực hàng ngày mang đến sự yên tâm, yêu thương dành cho người bệnh.

nganh y te no luc vuot kho lay lai niem tin cua nguoi dan hinh 1

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Sức khỏe là vốn quý nhất của con người và xã hội, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng rất vinh quang, vẻ vang (ảnh nguồn Bộ Y tế).

Phải thừa nhận, sau đại dịch COVID-19, bao nhiêu tồn tại, bất cập của ngành Y tế cứ thế được bộc lộ. Từ vấn đề sử dụng con người chưa phù hợp, cơ chế trói buộc cùng với những khó khăn chung đã có lúc khiến những người công tác trong ngành Y tế cảm thấy mệt mỏi, đâu đó niềm tin của người bệnh và nhân dân đối với y tế có sa sút. Không phải ngẫu nhiên, ngành Y tế là một trong những lĩnh vực phải chứng kiến cảnh chảy máu “chất xám” từ công ra tư.

Bởi, thực tế “cơm áo không đùa với khách thơ”, trong khi những chính sách chưa phù hợp, những đãi ngộ chưa tương xứng với đóng góp. Còn có những tiếng thở dài than vãn từ chính những người vốn tâm huyết với nghề.

nganh y te no luc vuot kho lay lai niem tin cua nguoi dan hinh 2

Những chuyến xe không đồng đưa người bệnh về quê ăn Tết (ảnh nguồn Bộ Y tế).

Nhưng trong những hoàn cảnh khó khăn, từ bối cảnh dịch bệnh cho đến những thách thức đặt ra sau đại dịch COVID-19 vẫn còn những con người với niềm tin y đức “thầy thuốc như mẹ hiền” mãnh liệt. Cùng với niềm tin từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, những thấu hiểu của nhân dân động viên nên ngọn lửa y đức âm ỉ cháy trong trái tim của những người đã chọn khoác lên mình chiếc áo blouse trắng như một lẽ sống.

Đã có lúc, có những lo lắng khi một loạt cán bộ ngã ngựa vì tham nhũng, sai phạm sẽ ít người dám nhận trọng trọng lớn, đứng ra cáng đáng công việc y tế vốn đã khó khăn và nặng nề. Tuy nhiên, trong bối cảnh như vậy, một thế hệ cán bộ mới, với quyết tâm mới, ý chí kiên cường hơn, từng bước đã tạo nên một hình ảnh của ngành Y tế tươi mới, đầy sức sống.

Điều mà ai cũng có thể nhận ra trong những tháng ngày vừa qua, tại các bệnh viện từ Trung ương đến địa phương, cán bộ ngành Y vẫn miệt mài công việc, chăm sóc cho bệnh nhân không chỉ về thể chất mà còn cả về tinh thần trong lúc toàn dân đón Tết.

nganh y te no luc vuot kho lay lai niem tin cua nguoi dan hinh 3

Ca ghép phổi tại Bệnh viện Phổi Trung ương trong Tết dịp Tết 2024 đã mang lại nụ cười cho nữ bệnh nhân 21 tuổi (ảnh nguồn Bệnh viện Phổ Trung ương).

Đâu đâu cũng nhận thấy những cố gắng mang Tết đến đến với người bệnh không may phải ăn Tết xa nhà. Những gian hàng không đồng tại Bệnh viện Bạch Mai, những chuyến xe không đồng đưa người bệnh về quê ăn Tết của Bệnh viện K…, những lần hiến máu tập thể của các y bác sĩ tại nhiều tỉnh thành để có máu cho người bệnh trong thời gian Tết. Tất cả là minh chứng cho tinh thần hết mình vì người bệnh của đội ngũ y tế. Đó là minh chứng sống động cho tinh thần “lương y như từ mẫu” mà Bác Hồ từng căn dặn.

Trong khi, mọi người đón Tết bên người thân, thì các bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện E, Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Tim Hà Nội... lại lập nên kỳ tích mới với những ca mổ ghép tạng. Đúng như Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhận định: “Đây là một tin rất vui trong những ngày đầu năm Giáp Thìn 2024 của Bệnh viện Phổi Trung ương nói riêng và của ngành Y tế nói chung, hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2024; đồng thời, đây là một bước đột phá trong phát triển kỹ thuật y học chuyên sâu, thể hiện trình độ, năng lực của các y, bác sĩ nước nhà trên bản đồ y khoa thế giới; đồng thời cũng thể hiện cho sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, khoa học, hiệu quả giữa các bộ phận tham gia trong quá trình ghép phổi”.

Việc Trung tâm Đột quỵ của Bệnh viện Bạch Mai năm 2023 được nhận giải thưởng Kim Cương về điều trị đột quỵ của Hội Đột quỵ thế giới. Hay việc một gia đình Australia có con gái 4 tuổi bị nang ống mật chủ sau khi tìm hiểu nhiều nước trên thế giới nhưng chưa yên tâm và quyết định chọn đến Việt Nam, cụ thể là Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để thực hiện kỹ thuật cao này… và còn rất nhiều minh chứng nữa cho thấy cộng đồng quốc tế đã đánh giá rất cao về chuyên môn của ngành Y tế nước nhà.

Ghi nhận những thành tựu đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mới đây trong lần thăm và làm việc của Bộ Y tế đã bày tỏ vui mừng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đoàn công tác và với tình cảm cá nhân, Chủ tịch Quốc hội gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, bác sĩ, nhân viên, người lao động ngành y tế tình cảm chân thành, sự tri ân sâu sắc, lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Sức khỏe là vốn quý nhất của con người và xã hội, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng rất vinh quang, vẻ vang". Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được thời gian qua của Bộ Y tế, ngành y tế với những thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Những thành tựu đó được thế giới ghi nhận, đánh giá cao, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội cũng đã bày tỏ mong muốn ngành Y tế tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy thành tựu, đạt được thành công to lớn hơn nữa trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Sự ghi nhận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là một lời khẳng định cho những thành tựu mà ngành Y tế đạt được. Có thể khẳng định, dù khó khăn, dù còn có những bất cập, những mặt chưa tốt nhưng ngọn lửa về y đức trong đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên ngành Y vẫn cháy mãi. Chính những ngọn lửa yêu nghề, trách nhiệm với người bệnh, với sự nghiệp bảo vệ sức khỏe của nhân dân đã tạo chỗ dựa cho nhân dân mỗi khi ốm đau, bệnh tật. Những ngọn lửa đó chúng ta dễ dàng bắt gặp tại rất nhiều bệnh viện. Tất cả đã góp phần tạo nên sức sống mới cho ngành Y tế nước nhà.

Một mùa xuân mới lại đến và ngành Y tế đã góp thêm phần mang đến “một mùa vui” nữa cho đất nước bằng những công hiến và tinh thần hết mình vì người bệnh.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: