Ngày 16/6, ASEAN ghi nhận 24.258 ca COVID-19 và 476 ca tử vong

(CLO) Ngày 16/6, các nước ASEAN có thêm 24.258 ca bệnh COVID-19, số ca tử vong được ghi nhận cũng tăng 476 trường hợp so với 1 ngày trước.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Selangor, Malaysia. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Selangor, Malaysia. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 16/6, các nước ASEAN ghi nhận thêm 24.258 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi số ca tử vong cũng tăng thêm 476 ca.

6 quốc gia thành viên ASEAN ghi nhận ca tử vong mới vì COVID-19 trong ngày hôm qua là Philippines, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Campuchia và Myanmar.

Đến nay, virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 86.002 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tổng số ca bệnh đã tăng lên 4.419.253 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 4.029.261 trường hợp.

Ngày 16/6, Indonesia ghi nhận thêm 9.944 ca mắc COVID-19 mới, mức cao nhất kể từ ngày 22/2, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 1.937.652 ca. Indonesia cũng ghi nhận thêm 196 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong trong cả nước lên 53.476 ca.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, chính quyền thủ đô Jakarta đã quyết định gia hạn áp dụng lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng quy mô nhỏ đến ngày 28/6 tới.

Người đứng đầu Cơ quan Y tế Jakarta Widyastuti cho biết quyết định trên được đưa ra do tốc độ gia tăng đáng báo động các ca mắc mới COVID-19 tại khu vực thủ đô Jakarta trong 2 tuần qua.

Tính đến ngày 14/6, số lượng bệnh nhân đang được điều trị hoặc tự cách ly tại Jakarta lên tới 19.096, tăng 9.000 ca so với 2 tuần trước đó. Trong vài ngày qua, số ca mắc mới dao động từ 2.000-2.700 ca mỗi ngày, nâng tỷ lệ người còn dương tính với virus SARS-CoV-2 lên tới 17,9%.

Một vấn đề khác đang được quan tâm là sự xuất hiện các biến thể mới xâm nhập từ nước ngoài. Theo bà Widyastuti, một số biến thể cần phải được theo dõi sát sao, đặc biệt là biến thể Delta (B.1.617.2) và biến thể Beta (B.1.351) có khả năng lây lan nhanh chóng và gây tử vong cao hơn.

Tại Campuchia, số ca mắc COVID-19 liên tục tăng ba chữ số mỗi ngày và đến ngày 16/6 đã vượt ngưỡng 40.000 ca, trong đó có hơn 38.000 ca liên quan đến “sự cố cộng đồng ngày 20/2”.

Bộ Y tế Campuchia ngày 16/6 xác nhận có thêm 693 ca nhiễm mới COVID-19 trong vòng 24 giờ, bao gồm 33 ca nhập cảnh và 660 ca lây nhiễm cộng đồng. Trong khi đó, số người khỏi bệnh là 754 người và thêm 7 người tử vong.

Tính đến nay, Campuchia có tổng cộng 40.157 ca mắc COVID-19, trong đó 34.325 người hồi phục và 368 người tử vong.

Tại Thái Lan, chính phủ nước này dự tính mở cửa đón du khách nước ngoài trở lại trong vòng 120 ngày tới sau một năm áp dụng các biện pháp hạn chế du lịch để ngăn chặn đại dịch COVID-19.

Thông tin trên được Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha công bố ngày 16/6 trong bài phát biểu trên truyền hình.

Ông Prayuth Chan-o-cha khẳng định hiện Thái Lan đã đảm bảo đủ 105,5 triệu liều vaccine phòng bệnh trong năm nay và sẽ tiếp tục tìm thêm các nguồn cung vaccine mới cho năm tới. Thủ tướng Thái Lan cho biết thêm, nước này dự định từ tháng 7 tới sẽ tiêm trung bình 10 triệu liều vaccine mỗi tháng và hướng tới mở cửa đón du khách đã được tiêm phòng đầy đủ nhằm hỗ trợ nền kinh tế vốn phụ thuộc vào du lịch. Theo đó, những người này sẽ không phải chịu quy định cách ly khi tới Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan khẳng định việc mở cửa trở lại là một biện pháp quan trọng để giảm gánh nặng kinh tế cho những người dân đã mất đi thu nhập trong suốt một năm qua. Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu mở cửa đất nước trong vòng 120 ngày tới và với những địa điểm du lịch đã chuẩn bị sẵn sàng, việc mở cửa có thể được thực hiện sớm hơn.

Bộ Y tế Lào hôm qua cho biết, nước này bắt đầu đợt tiêm vaccine vòng hai với các quy định cụ thể đối với các loại vaccine khác nhau.

Lào bắt đầu tiêm vaccine của Pfizer mũi một tại thủ đô Viêng Chăn từ ngày 15/6. Việc chỉ tiến hành tiêm loại vaccine này ở Viêng Chăn do vaccine Pfizer là loại cần phải bảo quản trong những thiết bị đặc biệt. Các đối tượng bao gồm: người hơn 60 tuổi, người có bệnh lý nền và cán bộ, công chức có môi trường làm việc có nguy cơ cao mắc COVID-19.

Đồng thời, Lào cũng triển khai tiêm vaccine của hãng Sinopharm mũi một và tiêm vaccine AstraZeneca mũi hai cho các đối tượng đã tiêm mũi một trước đây.

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại Lào, Bộ Y tế nước này ngày 16/6 cho biết trong 24 giờ qua, Lào ghi nhận 8 ca nhiễm mới, trong đó có 6 ca cộng đồng tại thủ đô Viêng Chăn và 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại các tỉnh khác.

Đến nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 2.033 ca nhiễm Covid-19, trong đó đã chữa khỏi cho 1.910 người và 3 người tử vong.

Thế Vũ

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: