Ngày 22/5, ASEAN ghi nhận thêm 22.368 ca mắc COVID-19, 391 ca tử vong

(CLO) Đến hết ngày 22/5, tại 9 quốc gia tại khu vực ASEAN ghi nhận thêm 22.368 ca mắc COVID-19 và 391 ca tử vong.
Nhân viên y tế kêu gọi người dân tiêm chủng ngừa COVID-19 tại tỉnh Narathiwat, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế kêu gọi người dân tiêm chủng ngừa COVID-19 tại tỉnh Narathiwat, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 22/5, tại 9 quốc gia tại khu vực ASEAN ghi nhận thêm 22.368 ca mắc COVID-19 và 391 ca tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch lên 3.821.629 ca, trong đó 75.581 người tử vong.

Trong ngày 22/5, quốc gia ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 nhất là Philippines với 6.831 ca. Tiếp đó là Malaysia với 6.320 ca, Indonesia với 5.296 ca, Thái Lan với 3.052 ca, Campuchia với 488 ca, Timor-Lester với 188 ca.

Về số ca tử vong, có 5 quốc gia ghi nhận ca tử vong mới là Philippines 183 ca, Indonesia 132 ca, Malaysia 50 ca, Thái Lan 24 ca và Campuchia 2 ca.

Ngày 22/5, Chính phủ Malaysia đã quyết định đưa ra một số biện pháp hạn chế bổ sung nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 đang gia tăng mạnh.

Phát biểu tại buổi họp báo tối 22/5, Bộ trưởng cao cấp kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ismail Sabri Yaakob cho biết những biện pháp này nhằm siết chặt Lệnh Hạn chế di chuyển (MCO). Chính phủ đã yêu cầu nghiêm túc tuân thủ lệnh làm việc tại nhà, giới hạn khung giờ hoạt động của các doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 25/5.

Theo quy định mới, 80% công chức, tương đương 750.000 người và 40% nhân viên làm việc trong lĩnh vực tư nhân (khoảng 6 triệu người) sẽ làm việc tại nhà. Các phương tiện giao thông công cộng như LRT và xe buýt chỉ được phép hoạt động với 50% sức chứa hành khách và tần suất hoạt động cũng sẽ giảm. Các trung tâm mua sắm, cửa hàng tiện ích, trạm xăng dầu (trừ đường cao tốc) chỉ được hoạt động từ 8h00 đến 20h00 so với khung giờ từ 6h00 đến 22h00 như trước đây.

Malaysia đang áp đặt MCO lần thứ ba từ ngày 12/5-7/6. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới COVID-19 mỗi ngày không ngừng tăng và hiện ở mức trên  6.000 ca trong 4 ngày liên tiếp vừa qua, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tại nước này lên 505.115 người  và số người tử vong là 2.199.

Thái Lan ngày 22/5 ghi nhận thêm 3.052 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 605 trường hợp trong các nhà tù, nâng tổng số các ca nhiễm ở nước này lên 126.118 ca. Bộ Y tế Thái Lan cho biết thêm rằng nước này có 29 người tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người không qua khỏi vì dịch bệnh lên 759 người.

Trước đó một ngày, Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) đã gia hạn việc đóng cửa các trường học tại 4 tỉnh thuộc diện kiểm soát tối đa và nghiêm ngặt (vùng Đỏ sẫm) là Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani và Samut Prakan để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Mặc dù Bộ Giáo dục Thái Lan dự kiến sẽ bắt đầu năm học mới từ 14/6 nhưng người phát ngôn CCSA Taweesilp Visanuyothin khẳng định rằng các trường học tại 4 tỉnh nói trên sẽ không mở cửa trở lại. Các lớp học sẽ được thực hiện theo hình thức trực tuyến và trên các kênh truyền hình giáo dục.

Đối với 17 tỉnh thuộc vùng kiểm soát tối đa (vùng Đỏ), ban giám hiệu các trường học phải xin phép ủy ban về bệnh truyền nhiễm của tỉnh để mở cửa trở lại. Trong khi đó, các trường học tại 56 tỉnh còn lại thuộc vùng Da cam có thể mở cửa lại. Tuy nhiên, các trường học thuộc hai vùng này không được phép tổ chức bất kỳ hoạt động nào có sự tham gia của trên 50 người.

Tại Lào, Bộ Y tế cho biết nước này ghi nhận 19 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua, trong đó 10 ca lây nhiễm cộng đồng và 9 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Bộ Y tế Lào cho biết trong 9 ca lây nhiễm trong cộng đồng ở thủ đô Viêng Chăn có 7 ca là người trong một gia đình, đồng thời cảnh báo về tình trạng số ca F0 không thể truy dấu ngày càng tăng trong tuần qua.

Đại diện Bộ Y tế Lào cũng cho biết dịch bệnh đã lây lan ra cộng đồng tại thủ đô Viêng Chăn, do vậy người dân phải tăng cường cảnh giác, tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh, nếu không có việc cấp thiết, không nên rời khỏi nhà. Nếu có các triệu chứng mắc bệnh COVID-19, không nên tự mua thuốc điều trị mà nhanh chóng đến bệnh viện để được khám chữa, đồng thời tránh nguy cơ lây nhiễm cho người khác.

Tính tới nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 1.782 ca bệnh, trong đó đã chữa khỏi cho 1.025 người và 2 trường hợp tử vong.

Ngày 22/5, Bộ Y tế Campuchia thông báo nước này ghi nhận thêm 488 ca mắc mới bệnh COVID-19, trong đó 473 ca lây nhiễm cộng đồng và 15 ca nhập cảnh. Tính đến nay, Campuchia ghi nhận tổng cộng 24.645 ca mắc COVID-19, trong đó 17.164 người đã hồi phục và 167 người tử vong.

Mặc dù số ca mắc COVID-19 tại Campuchia vẫn ở mức cao, nhưng tối 21/5, Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng ra thông báo từ ngày 22/5 bắt đầu dỡ bỏ lệnh giới nghiêm phòng, chống dịch (được áp dụng từ ngày 1/4) tại “Khu vực Vàng” thuộc thủ đô, đồng thời dỡ bỏ lệnh cấm bán đồ uống có cồn và cho phép các hoạt động kinh doanh như phục vụ cà phê, nhà hàng được phục vụ khách tại chỗ trên cơ sở tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Về kế hoạch mở cửa trở lại các trường học sau “sự cố cộng đồng ngày 20/2”, người phát ngôn Bộ Giáo dục, thanh niên và thể thao Campuchia Ros Soveacha cho biết việc mở trường trở lại trong tương lai gần sẽ tập trung vào các nguyên tắc an toàn sức khỏe kết hợp với các biện pháp y tế để mở ra hướng đi mới cho ngành giáo dục.

Theo ông Ros Soveacha, học sinh tại 25 tỉnh và thủ đô Phnom Penh cần tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp y tế phòng, chống dịch và có thể học trực tuyến thông qua chương trình giáo dục đã được số hóa. Hiện tại, 85% trong tổng số 158.000 giáo viên và nhân viên ngành giáo dục tại Campuchia đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Thế Vũ

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Cỡ chữ bài viết: