Ngày 3/1, xử lý hơn 11.500 trường hợp vi phạm giao thông

(CLO) Cùng với số vụ tai nạn giao thông trên cả nước giảm mạnh trong ngày 3/1, lực lượng Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý hơn 11.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Theo báo cáo ngày 3/1 (từ 10h ngày 2/1 đến 10h ngày 3/1/2026) của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), toàn quốc xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 27 người. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 20 vụ (giảm 36,36%), số người chết giảm 14 người (giảm 46,67%), số người bị thương giảm 2 người (giảm 6,90%).

So với ngày nghỉ liền kề, tai nạn giao thông giảm 36 vụ (giảm 50,70%), giảm 25 người chết (giảm 60,98%) và giảm 29 người bị thương.

Camera AI vào cuộc, giao thông chuyển biến nhưng CSGT vẫn không thể “vắng mặt”. Ảnh: Trần Tiến.
Người dân tham gia giao thông ngày nghỉ lễ với ý thức chấp hành luật lệ giao thông tăng cao. Ảnh minh họa.

Trong số các vụ tai nạn trên, tai nạn giao thông đường bộ chiếm toàn bộ với 35 vụ, làm chết 16 người, bị thương 27 người, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 363,7 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông đường bộ giảm 19 vụ (giảm 35,19%), giảm 13 người chết (giảm 44,83%) và giảm 2 người bị thương (giảm 6,90%).

Tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn đường sắt giảm 1 vụ và 1 người chết; tai nạn đường thủy nội địa không tăng, không giảm về số vụ và số người thương vong.

Cùng với việc kiềm chế tai nạn giao thông, lực lượng Công an các địa phương đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Trong ngày, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 11.590 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tạm giữ 116 ô tô, 3.605 mô tô và 183 phương tiện khác; tước 404 giấy phép lái xe các loại và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 2.119 trường hợp.

Các hành vi vi phạm chủ yếu tập trung vào nồng độ cồn với 3.472 trường hợp; vi phạm tốc độ 1.966 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 111 trường hợp; quá khổ giới hạn 57 trường hợp; chở quá số người quy định 4 trường hợp; đón, trả khách không đúng nơi quy định 5 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện 98 trường hợp; vi phạm ma túy 11 trường hợp.

Trong công tác sát hạch và cấp đổi giấy phép lái xe, Công an 6/34 địa phương đã tổ chức 12 hội đồng sát hạch cho 4.763 học viên đăng ký, trong đó có 3.043 học viên đạt yêu cầu, chiếm tỷ lệ 72,7%. Công tác tiếp nhận cấp đổi giấy phép lái xe được thực hiện với 310 hồ sơ, trong đó 212/213 hồ sơ được tiếp nhận qua cổng dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 91,5%.

Bên cạnh đó, số lượng người dân đăng ký sử dụng ứng dụng VNeTraffic tiếp tục tăng. Tính đến thời điểm báo cáo, tổng số tài khoản đã đăng ký đạt 3.774.448, tăng 26.751 tài khoản so với trước đó. Trong đó, tài khoản mức 1 là 874.723 (giảm 2.546 tài khoản), tài khoản mức 2 đạt 2.899.725, tăng 29.297 tài khoản.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: