Vài năm trở lại đây, ngay sau Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý trong nước lại tung ra các sản phẩm vàng cầu may ngày Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng).
Đơn cử, Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đưa ra thị trường một số nhẫn, vòng theo chủ đề con mèo, như nhẫn vàng in hình mèo 18k, mặt dây chuyền vàng hình mèo 18k, vòng tay charm vàng 18k,... Các sản phẩm này có giá từ 5 - 10 triệu đồng, tùy từng sản phẩm.
Các thương hiệu vàng lớn đứng xếp thành hàng dài. (Ảnh: QH)
Tương tự như Doji, sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp này là vàng miếng kim thần tài, hoặc các đồng vàng kim mão (mèo vàng) từ 1 đến 5 chỉ.
Bảo Tín Minh Châu cũng lấy con mèo, linh vật của năm 2023 làm chủ đề của năm nay. Một số sản phẩm được ưa chuộng như tượng vàng Thần Tài - thịnh vượng, cát tường; tượng vàng Phúc - Lộc - Thọ; tượng Phật bà quan âm; tượng phật Di lặc; tượng Mèo thần tài chiêu tài hút lộc; tượng linh giáp (12 con giáp); cây kim tiền; đĩnh vàng tài lộc...
Theo ghi nhận của phóng viên, tại “phố vàng” Trần Nhân Tông (Hà Nội) vào chiều ngày 30/1, (tức mùng 9 tháng Giêng) và rạng sáng 31/1 (mùng 10 tháng Giêng - ngày Thần Tài), lượng khách đến với các “nhà vàng” lớn như Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu hay Doji rất đông, tấp nập người mua bán.
Thế nhưng, tại các tiệm vàng nhỏ hơn, lượng khách đến mua khá thưa thớt, nhỏ giọt. Thậm chí, nhiều chủ tiệm vàng cho rằng, ngày Thần Tài cũng giống như ngày thường, số lượng khách có tăng, nhưng không đáng kể. Do đó, để thu hút khách hàng mua vàng ngày Thần Tài, các “nhà” vàng nhỏ đã đưa ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá trực tiếp vào sản phẩm.
Trong khi các tiệm vàng nhỏ thưa thớt khách. (Ảnh: QH)
Khảo sát thực tế cho thấy, giá vàng SJC tại các tiệm vàng nhỏ thường rẻ hơn các doanh nghiệp lớn khoảng 100.000 - 150.000 đồng/lượng. Con số này có vẻ khá khiêm tốn, bởi đa phần người dân mua vàng trong ngày Thần Tài đều số lượng nhỏ, từ 1 đến 5 chỉ. Vì vậy, mức chênh bình quân chỉ khoảng 10.000 - 15.000 đồng/chỉ là không đáng kể.
Với các sản phẩm vàng trang sức được chế tác từ vàng 14k hay 18k, nếu không bàn mẫu mã, thì các sản phẩm trang sức vàng tại các tiệm vàng nhỏ có giá rẻ hơn khoảng 300.000 - 350.000 đồng/lượng, tương đương 30.000 - 35.000 đồng/chỉ, thậm chí là rẻ hơn 500.000 đồng/lượng, khoảng 50.000 đồng/chỉ, nếu so với sản phẩm có cùng trọng lượng của các thương hiệu lớn.
Ngoài giảm giá, khuyến mại trong ngày Thần Tài, các “nhà” vàng nhỏ còn cho ra mắt các sản phẩm độc, lạ để cạnh tranh với các thương hiệu lớn.
Đơn cử, thương hiệu trang sức Em và tôi đưa ra thị trường sản phẩm nhẫn, charm vàng hình hồ ly chín đuôi trong ngày Thần Tài.
Các “nhà” vàng nhỏ cho ra mắt các sản phẩm độc, lạ để cạnh tranh với các thương hiệu lớn. (Ảnh: VV)
Ông Trần Văn Tiến, Giám đốc Công ty TNHH trang sức Em và tôi cho biết: Năm nay, ngày Thần Tài chỉ cách ngày Valentine's (14/2) khoảng 2 tuần. Do đó những sản phẩm vàng vừa mang ý nghĩa cầu lộc, cầu tài vừa có ý nghĩa cầu tình duyên đang được thị trường ưa chuộng.
Theo ông Tiến, hồ ly chín đuôi là biểu tượng của sự mặn nồng và quyến rũ trong tình yêu. Vì vậy, các đôi đang yêu nhau sẽ là đối tượng được hướng tới.
Chia sẻ về thị trường ngày Thần Tài, ông Tiến cho biết, người tiêu dùng vẫn ưa chuộng các sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn, hoặc các loại vàng miếng vì ít bị khấu hao sau khi bán lại.
Vàng hồ ly chín đuôi vừa có ý nghĩa cầu tài lộc, vừa cầu tình duyên. (Ảnh: T.P)
Trong khi đó, các sản phẩm vàng trang sức cầu tài lộc, có tính cả phí chế tác nên khi bán lại thường bị khấu hao sản phẩm và thường bị mất giá hơn so với nhẫn tròn trơn hoặc vàng miếng.
“Dù vậy, hạn chế của nhẫn tròn trơn và vàng miếng là không mang theo mình thường xuyên được. Vì vậy, trong ngày này, tùy thuộc vào nhu cầu của người mua cầu may, vàng là sản phẩm tích trữ hay trang sức thì lựa chọn sản phẩm sao cho phù hợp”, ông Tiến nói.