(CLO) Liên danh nhà thầu xây dựng dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn do Công ty JGC (Nhật Bản) đứng đầu và các nhà thầu khác như Chiyoda (Nhật Bản), GS E&C (Hàn Quốc), SK E&C (Hàn Quốc), Technip France (Pháp), và Technip Geoproduction (Malaysia) đã bắt đầu giai đoạn 3 của Dự án. Mới đây, qua đường dây nóng, chúng tôi có thông tin về việc các nhà thầu ở đây đang thu mua “đất lậu” để san lấp khu mặt bằng của dự án
Lấy đâu ra 10 triệu m3 đất?
Khu hạ tầng công nghiệp số 3 – Khu kinh tế Nghi Sơn có diện tích khoảng 247 ha, khối lượng đất cần san lấp khoảng 10 triệu m3. Ngày 30/6/2015, Đoàn kiểm tra gồm 10 Sở ban ngành tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khảo sát thực địa khu vực xin cấp phép của một Công ty đang xin phép khai thác. Khu vực này là đất rừng sản xuất đã giao 50 năm cho các hộ dân xã Tân Trường, đang có rừng keo, bạch đàn cao sản do các hộ dân xã Phú Lâm trồng. Qua kiểm tra, Đoàn phát hiện khu vực trên đang bị 03 Công ty, tổ chức khai thác trái phép đất đem bán vào khu C dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.
[caption id="attachment_54442" align="aligncenter" width="640"]Những ngọn núi trọc lốc, nham nhở vì “đất tặc” tại Phú Lâm, Tĩnh Gia.[/caption]
Đoàn kiểm tra đã yêu cầu UBND xã Tân Trường kiểm tra, dừng ngay hoạt động khai thác trái phép của 03 Công ty nói trên, gửi kết quả báo cáo về Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh trước 10/7/2015. Vậy ba Công ty đang tiến hành khai thác trái phép trên là Công ty nào và tại sao “đất lậu” họ khai thác được lại thoải mái bán vào dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn như vậy? Việc khai thác trái phép rầm rộ, công khai này đã tiến hành bao lâu, bán bao nhiêu “đất lậu” và tại sao không một cơ quan nhà nước này phát hiện suốt nhiều năm qua?
[caption id="attachment_54440" align="aligncenter" width="640"]Dàn xe hùng hậu của Công ty Anh Phát đang chờ đến lượt lấy đất trên núi.[/caption]
Cơ quan nhà nước có chức năng nhiệm vụ quản lý rừng khoanh nuôi tái sinh tại hai xã Tân Trường và Phú Lâm là Ban quản lý rừng phòng hộ Tĩnh Gia (BQLRPH Tĩnh Gia). Sau một tuần bám sát địa bàn, xác nhận phản ánh của người dân là có cơ sở, chúng tôi đã có buổi làm việc cùng hai người đứng đầu cơ quan này là Giám đốc Nguyễn Hữu Thường và Phó giám đốc Phan Xuân Phong. Được biết, ngày 26/6/2015, BQLRPH Tĩnh Gia nhận được báo cáo của Trạm quản lý bảo vệ rừng Phú Lâm với nội dung: có một số Công ty đang khai thác đất trái phép trong rừng sản xuất. Như Công ty Anh Phát đang khai thác trái phép tại lô 61, 62, 18 khoảnh 25b, tiểu khu 667. Qua kiểm tra, hiện tại các Công ty này đều chưa đầy đủ thủ tục cấp phép khai thác mỏ theo quy định. Mặc dù đã nhắc nhở nhiều lần và lập Biên bản vi phạm, nhưng các Công ty trên vẫn cố tình vi phạm . Khi lực lượng bảo vệ rừng có mặt thì các Công ty này dừng hoạt động, thậm chí còn đưa phương tiện khỏi rừng. Nhưng khi lực lượng đi thì lại tiếp tục khai thác trái phép, ảnh hưởng nghiêm trọng đến rừng và đất rừng.
[caption id="attachment_54445" align="aligncenter" width="640"]Những chuyến xe chở nặng “đất lậu” đang rẽ vào khu C dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn . [/caption]
Ngày 28/6/2015, BQLRPH Tĩnh Gia đã tiến hành kiểm tra khu vực và phát hiện thêm Công ty Đức Minh đang khai thác đất ngoài khu vực được cấp phép (được cấp phép khai thác đất với diện tích 10ha). Tuy nhiên Công ty Đức Minh đã khai thác nống lấn ra ngoài diện tích được cấp mỏ tại các lô 29, 58, 59 khoảnh 25b, tiểu khu 667 xã Phú Lâm.
BQLRPH Tĩnh Gia biết, UBND Huyện không hay?
Tiếp cận các tài liệu thu thập được, chúng tôi được biết, ngày 16/8/2015, BQLRPH Tĩnh Gia đã nhận được báo cáo của Trạm Quản lý bảo vệ rừng Phú Lâm. Trong báo cáo chi tiết này, một lần nữa cả 2 Công ty trên đều không hề dừng hoạt động khai thác đất trái phép như họ đã cam kết trong hàng loạt Biên bản ngăn chặn trước đó, thậm chí, còn “mạnh tay” hơn. Theo như các cơ quan chức năng thông báo thì Công ty Đức Minh đã khai thác vượt ngoài diện tích cấp phép 3 ha, nhưng qua quan sát, nhận thấy diện tích khai thác trái phép của Công ty này có thể gấp cả chục lần con số 3 ha. Nếu Công ty Đức Minh “chỉ” khai thác vượt giấy phép thì các Công ty Anh Phát còn trắng trợn hơn khi thoải mái đào “đất lậu” mà chẳng có “mảnh giấy” nào lận lưng. Đáng nể hơn, khu vực khai thác đất lậu của Công ty Anh Phát rộng tới 8,8 ha tại các lô 61, 62, 18 khoảnh 25b, tiểu khu 667.
Con đường tỉnh lộ 513 (Nghi Sơn – Bãi Trành) hàng ngày bị băm nát bởi hàng trăm lượt xe vận tải hạng nặng “Hổ vồ” 4 chân, bụi bay mù mịt, phủ trắng vạn vật. Bám sát từng chuyến xe, nhận diện từng biển số, chúng tôi thống kê riêng Công ty Đức Minh đã có hàng chục xe Howo gắn logo Đức Minh Group lừng lững chạy qua 3 chốt CSGT huyện Tĩnh Gia và một trạm cân liên ngành. Mỗi ngày, một xe Howo chạy khoảng 10 lượt từ mỏ vào cổng số 3 và số 4 khu C (hơn 10km), mỗi chuyến ước chừng 18 – 20 m3 đất, nghỉ trưa 45’. Toàn bộ các xe của 2 Công ty trên đều đổ dầu tại Trạm xăng dầu Anh Phát cực lớn sát Khu liên hợp hoá dầu Nghi Sơn. Trên các đỉnh núi đất, những chiếc gầu xúc hạng nặng liên tục móc đất núi đổ lên hàng chục chiếc xe liên tục nối đuôi nhau như những chú kiến cần mẫn. Xót xa thay những cánh rừng khoanh nuôi, tái sinh xanh mượt hơn 10 năm tuổi bị chặt đi, bóc lớp phong hóa, lộ ra những đỉnh núi trọc lốc, ném vào không gian những tiếng khóc vô hình.
Điều đáng ngạc nhiên là tình hình khai thác đất lậu, tàn phá môi trường, rừng tái sinh phòng hộ diễn ra công khai, quy mô, rầm rộ là như vậy nhưng khi làm việc với Chủ tịch UBND Huyện Nguyễn Xuân Thủy và Trưởng phòng TN MT huyện Tĩnh Gia Hoàng Bá Trung, chúng tôi nhận được câu trả lời: “Chúng tôi không rõ tình hình như báo chí phản ánh vì không tham gia các đoàn kiểm tra trước đây” kèm theo lời cam đoan sẽ tổ chức kiểm tra nắm lại tình hình trong tuần sau? Vị Truởng phòng này cũng xác nhận hiện đã có Đoàn thanh tra của Tỉnh đã về thanh tra và có kết luận về việc Công ty Đức Minh nợ thuế gần một tỷ đồng.
Như vậy đã rõ, phản ánh của người dân về “đất tặc” ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa là có cơ sở và nghi vấn Tổng thầu JGCS và các nhà thầu phụ thu mua “đất lậu” đang dần có câu trả lời. Liệu có hay không “nhóm lợi ích” trong vụ việc này, liệu có tình trạng “bảo kê” của các cơ quan chức năng cho đất tặc lộng hành? Chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới độc giả nội dung vụ việc trong các số báo tiếp theo.
NHÓM PVPL