Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines, ngày 1/6, sau khi dự Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Malacanang, thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. chụp ảnh chung trước hội đàm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. chụp ảnh chung trước hội đàm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Philippines và diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 - 2026).

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. khẳng định Việt Nam là nước duy nhất trong Đông Nam Á mà Philippines có quan hệ ở tầm mức Đối tác chiến lược, cho thấy sự coi trọng của Philippines đối với mối quan hệ này. Việc chính thức nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược tăng cường trong chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ củng cố hơn nữa quan hệ song phương, mở ra giai đoạn hợp tác mới trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng - an ninh và các lĩnh vực thực chất khác vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., Chính phủ và nhân dân Philippines; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội to lớn mà Philippines đã đạt được trong những năm qua, giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu ASEAN về tốc độ tăng trưởng cao, ổn định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., Philippines sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành nước phát triển trung bình cao vào năm 2028 và chiến lược phát triển đến năm 2040, thúc đẩy chuyển đổi mô hình kinh tế hướng tới xã hội thịnh vượng, toàn diện và có khả năng chống chịu tốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị với Philippines trên tất cả các lĩnh vực trên cơ sở cam kết chung đối với hòa bình, ổn định, thượng tôn luật pháp quốc tế.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực và hiệu quả của quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước kể từ khi được thiết lập năm 2015, đặc biệt sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Marcos Jr. tới Việt Nam vào tháng 1/2024. Hai bên nhất trí ra Tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam – Philippines lên Đối tác chiến lược tăng cường, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương.

Với việc nâng tầm khuôn khổ quan hệ lên Đối tác chiến lược tăng cường, hai bên nhất trí phối hợp cùng xây dựng Chương trình hành động triển khai khuôn khổ quan hệ mới trong thời gian tới; nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, củng cố nền tảng chiến lược vững chắc cho quan hệ hai nước thông qua tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao, phát huy các cơ chế hợp tác, tăng cường quan hệ trên các kênh và giữa các cấp, các ngành và địa phương của hai nước.

Hai bên nhất trí củng cố, thúc đẩy hợp tác thực chất về an ninh – quốc phòng, hợp tác biển, đại dương; bảo đảm tự do hàng hải và hàng không, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực thông qua các cơ chế phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững nghề cá.

Về thương mại, hai bên nhất trí các định hướng lớn để tạo đột phá trong hợp tác kinh tế để mang lại lợi ích thực chất cho người dân và sự phát triển của mỗi nước; nhấn mạnh mục tiêu sớm đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ USD, giảm rào cản thương mại, đa dạng hóa xuất khẩu sang các mặt hàng tiềm năng, mở cửa thị trường cho sản phẩm nông nghiệp, trong đó có các trái cây tươi của mỗi nước; mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo; đẩy mạnh hợp tác thương mại nông lâm thủy sản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. hội đàm cấp Nhà nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. hội đàm cấp Nhà nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhất trí thúc đẩy các cơ quan liên quan của hai nước tiếp tục tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp của nước này tham gia đầu tư, tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại tại nước kia. Khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Philippines trong cung cấp phân bón, gạo để bảo đảm an ninh lương thực, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đề nghị hai bên sớm tổ chức kỳ họp thứ 3 của Ủy ban hỗn hợp thương mại Philippines – Việt Nam; thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đã đạt được trong khuôn khổ, quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. khẳng định Philippines hoan nghênh các nhà đầu tư Việt Nam đến tìm hiểu, mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, y tế, chuyển đổi số,…; Philippines sẽ dành nhiều chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Việt Nam.

Về hợp tác giáo dục – đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. mong muốn có thêm ngày càng nhiều du khách Việt Nam đến Philippines và ngược lại; mong muốn hai bên tăng cường trao đổi về giáo dục, hợp tác học thuật giữa các trường đại học hai nước nhất là trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo.

Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm chung thúc đẩy hợp tác thực chất trong một số lĩnh vực ưu tiên, trọng tâm là phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp tái sinh, kết nối hạ tầng cứng, mở thêm các đường bay thẳng, tăng cường hợp tác giữa một số cặp cảng tiêu biểu; chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển đô thị thông minh.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc và ASEAN. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với Philippines trong năm Chủ tịch ASEAN 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. hội đàm cấp Nhà nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. hội đàm cấp Nhà nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; tích cực phối hợp với các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy các Bộ, ngành và địa phương hai nước phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam – Philippines vào giai đoạn phát triển mới.

Xem thêm

Việt Nam phấn đấu lọt nhóm 30 quốc gia dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo

Việt Nam phấn đấu lọt nhóm 30 quốc gia dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo

(CLO) Chính phủ đặt mục tiêu đến 2045, Việt Nam thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu về năng lực quản trị, khai thác dữ liệu và phát triển trí tuệ nhân tạo; trở thành một trung tâm quan trọng trong khu vực về lưu trữ, xử lý, kết nối, chia sẻ và trung chuyển dữ liệu xuyên biên giới.

Từ 1/8, người dự phiên tòa không được livestream, chỉ được ghi hình khi khai mạc và tuyên án

Từ 1/8, người dự phiên tòa không được livestream, chỉ được ghi hình khi khai mạc và tuyên án

(CLO) Từ ngày 1/8/2026, Thông tư số 12/2026/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định mới về nội quy phiên tòa, phiên họp. Đáng chú ý, người tham gia, tham dự phiên tòa không được truyền phát trực tiếp (livestream) và việc ghi hình chỉ được thực hiện trong thời gian khai mạc, tuyên án hoặc công bố quyết định theo quy định.

Xây dựng 'thế trận lòng dân' vững chắc từ những chuyến khảo sát biển, đảo

Xây dựng 'thế trận lòng dân' vững chắc từ những chuyến khảo sát biển, đảo

(CLO) Mỗi chuyến khảo sát thực tế trên biển, đảo không chỉ giúp lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu những giải pháp sát thực tiễn, mà còn góp phần củng cố “thế trận lòng dân” trên biển, tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng thực thi pháp luật với cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con ngư dân; lan tỏa tinh thần hướng về biển, đảo.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, tri ân người có công tại TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, tri ân người có công tại TP Hồ Chí Minh

(CLO) Sáng 19/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ; thăm, tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Huấn luyện AI văn hóa bằng dữ liệu chuẩn hóa, kiểm soát chặt đầu ra

Huấn luyện AI văn hóa bằng dữ liệu chuẩn hóa, kiểm soát chặt đầu ra

(CLO) Mô hình ngôn ngữ lớn, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên ngành văn hóa được huấn luyện dựa trên các tập dữ liệu chuẩn hóa của Việt Nam, có cơ chế kiểm soát đầu ra bảo đảm sự phù hợp với hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, phục vụ số hóa, phân loại và gắn thẻ tự động tài nguyên văn hóa; nhận dạng chữ cổ, tư liệu lịch sử.

Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết chế độ cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc

Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết chế độ cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc

(CLO) Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 7617/BNV-TCBC hướng dẫn các địa phương thống nhất việc giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp đơn vị, đồng thời yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/7/2026.

Bắc Ninh tán thành chủ trương thành lập 12 phường mới

Bắc Ninh tán thành chủ trương thành lập 12 phường mới

(CLO) HĐND tỉnh Bắc Ninh vừa thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 12 phường trên cơ sở giữ nguyên trạng địa giới hành chính các xã hiện có. Sau khi hoàn thành, toàn tỉnh sẽ có 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 45 phường và 54 xã.

Đại tướng Phan Văn Giang: Quân đội luôn đồng hành cùng Ninh Bình trong phát triển kinh tế - xã hội

Đại tướng Phan Văn Giang: Quân đội luôn đồng hành cùng Ninh Bình trong phát triển kinh tế - xã hội

(CLO) Ngày 18/7, trong chuyến công tác tại tỉnh Ninh Bình, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và công tác chăm lo người có công trên địa bàn.

Đã tìm thấy 100 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Đã tìm thấy 100 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Ngày 18/7, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện thêm 4 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại đây lên 100 bộ và 2 bộ tập thể.

Dồn lực cho Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Dồn lực cho Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(CLO) Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Thường trực Tỉnh ủy vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm, tặng quà Cơ sở Điều dưỡng thương binh Nho Quan

Đại tướng Phan Văn Giang thăm, tặng quà Cơ sở Điều dưỡng thương binh Nho Quan

(CLO) Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 18/7, Đoàn công tác do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà tại Cơ sở Điều dưỡng Thương binh Nho Quan thuộc Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình.

Chuyển từ đối thoại sang hành động để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Chuyển từ đối thoại sang hành động để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tinh thần cốt lõi của Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp là: Chuyển mạnh từ nhận diện, tháo gỡ khó khăn sang hoàn thiện nền tảng kiến tạo phát triển; từ đối thoại sang hành động quyết liệt; từ cam kết sang kết quả thực chất, cụ thể, có địa chỉ, có thời hạn – tất cả hướng tới hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số một cách bền vững.

Bộ trưởng Tư pháp: Ưu tiên khắc phục hậu quả, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi

Bộ trưởng Tư pháp: Ưu tiên khắc phục hậu quả, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi

(CLO) Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh việc hoàn thiện cơ chế xử lý vi phạm hài hòa giữa kỷ cương và phát triển. Ưu tiên các biện pháp khắc phục hậu quả, cá nhân hóa rõ trách nhiệm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp sớm khôi phục hoạt động sau khi đã khắc phục sai phạm.

Đề xuất luật hóa 'doanh nghiệp cá thể' một người làm chủ để nhận hỗ trợ

Đề xuất luật hóa 'doanh nghiệp cá thể' một người làm chủ để nhận hỗ trợ

(CLO) Nhằm triển khai toàn diện và hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) sắp tới, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa kiến nghị Chính phủ có thể quy định ngay trong Luật về loại hình doanh nghiệp cá thể do một người làm chủ. Quy định này nhằm tạo điều kiện cho nhiều hộ kinh doanh đăng ký loại hình doanh nghiệp cá thể có thể hưởng những chế độ, chính sách của Nhà nước.

Cỡ chữ bài viết: