Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch sớm mở lại các đường bay thẳng giữa Việt Nam và Liên bang Nga

(CLO) Tại cuộc tiếp Thượng tướng Kurenkov Aleksandr Vyacheslavovich, Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới hai bên nghiên cứu, xây dựng kế hoạch cụ thể để sớm mở lại các đường bay thẳng.

Tại cuộc tiếp Thượng tướng Kurenkov Aleksandr Vyacheslavovich, Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga đang thăm, làm việc tại Việt Nam (chiều 9/11), Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ mà nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước.

nghien cuu xay dung ke hoach som mo lai cac duong bay thang giua viet nam va lien bang nga hinh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thượng tướng Kurenkov Aleksandr Vyacheslavovich, Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; coi Nga là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của mình; mong muốn tiếp tục hợp tác thực chất và hiệu quả với Nga trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga vui mừng nhận thấy quan hệ chính trị-ngoại giao giữa hai nước tiếp tục được củng cố với độ tin cậy cao, tiếp xúc cấp cao và trao đổi đoàn được triển khai tích cực.

Thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác đang có, nhất là cơ chế Ủy ban liên Chính phủ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hợp tác trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ khó khăn; thúc đẩy thương mại, đầu tư, chú trọng phát triển những dự án mới; nghiên cứu, xây dựng kế hoạch cụ thể để sớm mở lại các đường bay thẳng…

nghien cuu xay dung ke hoach som mo lai cac duong bay thang giua viet nam va lien bang nga hinh 2

Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn và đề nghị phía Nga luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an ninh cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn và học tập ổn định tại Nga.

Cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp Đoàn, Bộ trưởng Kurenkov Aleksandr Vyacheslavovich thông báo tới Thủ tướng Phạm Minh Chính về kết quả hội đàm tốt đẹp giữa ông và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong cùng ngày.

Theo đó, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ trên các lĩnh vực, nhất là về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC, CNCH); cảnh báo và khắc phục tình trạng khẩn cấp; đào tạo, huấn luyện cán bộ; trao đổi tài liệu khoa học, chuyển giao công nghệ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác PCCC và CNCH.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Việt Nam tăng cường trao đổi đoàn các cấp để thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn, hiệu quả hơn, nhất là trong lĩnh vực cảnh báo, phòng ngừa tình huống khẩn cấp, PCCC, CNCH (trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trang thiết bị, công nghệ, đào tạo nhân lực…); tăng cường hợp tác trên lĩnh vực chuyển đổi số…

Bộ trưởng khẳng định phía Nga coi trọng quan hệ với Việt Nam và cho biết sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Xem thêm

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

(CLO) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sách giáo khoa không phải là “pháp lệnh” mà chỉ là học liệu, cần được vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Giáo viên có thể chủ động tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác để làm phong phú nội dung bài học, qua đó chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

(CLO) Ngày 4/5, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc cử tri 10 phường (thuộc đơn vị bầu cử số 1), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Sáng 4/5/2026, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cỡ chữ bài viết: