Ngoại trưởng Nga đến thăm Trung Quốc trong chuyến công du châu Á

(CLO) Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đang có chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ông tham dự các cuộc họp đa quốc gia về tình hình Afghanistan tại đây, trước khi lên đường đến Ấn Độ.

Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, trong cuộc gặp tại thị trấn cổ Đồn Khê, tỉnh An Huy, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết quan hệ Trung - Nga đã vượt qua thử thách về tình hình quốc tế đang thay đổi và có động lực vững chắc để phát triển.

ngoai truong nga den tham trung quoc trong chuyen cong du chau a hinh 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị gặp nhau tại tỉnh An Huy hôm thứ Tư. Ảnh: ĐSQ Nga tại Trung Quốc

Ông Vương cho biết Trung Quốc ủng hộ Nga và Ukraine tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình, cũng như ủng hộ các nỗ lực của Moscow và các nước khác nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn.

Nó diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ Bắc Kinh - Moscow đang bị giám sát, trong đó Trung Quốc không trực tiếp lên án hành động của Moscow ở Ukraine, đồng thời chỉ trích các lệnh trừng phạt chống lại Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết ông sẵn sàng làm việc với Ngoại trưởng Lavrov để thúc đẩy các thỏa thuận mà các lãnh đạo 2 quốc gia đạt được. Trước cuộc xung đột Nga -Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình từng tuyên bố rằng quan hệ đối tác giữa các quốc gia của họ là "không có giới hạn".

Một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Lavrov và Vương Nghị đã thảo luận về Ukraine và các vấn đề khác nhau: “Các bộ trưởng đã trao đổi kỹ lưỡng về tình hình xung quanh Ukraine. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga đã thông báo cho người đồng cấp Trung Quốc về tiến độ của hoạt động quân sự đặc biệt… và các động lực của quá trình đàm phán với Kiev”.

“Các bên lưu ý bản chất phản tác dụng của các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp mà Mỹ và các đồng minh của nước này áp đặt lên Nga”, tuyên bố cho biết thêm.

Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân cho biết hợp tác giữa Trung Quốc và Nga không có giới hạn vì hòa bình và chống lại chủ nghĩa bá quyền.

Ngoại trưởng Lavrov đang có mặt tại Trung Quốc cho cuộc họp kéo dài hai ngày về cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo ở Afghanistan kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào tháng 8.

Quyền Ngoại trưởng Afghanistan Amir Khan Muttaqi tham dự cùng với các quan chức từ các nước láng giềng, gồm Trung Quốc, Iran, Pakistan, Nga, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Ngoài ra, đại diện của Qatar và Indonesia cũng tham gia.

Ngoại trưởng Nga cũng đã gặp những người đồng cấp từ Indonesia và Pakistan và phó thủ tướng Uzbekistan vào hôm thứ Tư. Ông sẽ đến Ấn Độ vào thứ Năm (31/3) để thông báo cho New Delhi về diễn biến xung đột Nga - Ukraine và các cuộc đàm phán hòa bình, và dự kiến sẽ thảo luận về một đề nghị giảm giá dầu của Nga cho Ấn Độ.

Tờ Hindustan Times đưa tin, chuyến đi của Ngoại trưởng Lavrov tới thủ đô Ấn Độ sẽ trùng với chuyến thăm của phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Daleep Singh, người đóng vai trò quan trọng trong các lệnh trừng phạt chống lại Nga, cũng như chuyến thăm của Ngoại trưởng Anh Liz Truss.

Hôm thứ Ba (29/3), Nga cho biết họ sẽ "giảm bớt" các hoạt động tác chiến quân sự ở gần Kiev và thành phố phía bắc Chernihiv của Ukraine, "để tăng cường sự tin cậy lẫn nhau" trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Mỹ vẫn hoài nghi về cam kết này, đồng thời phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói rằng "chỉ một số lượng nhỏ" quân đội Nga được nhìn thấy đã di chuyển khỏi Kiev.

Hoàng Anh (theo SCMP)

Xem thêm

Ukraine muốn thúc đẩy đàm phán hòa bình với Nga trước mùa đông

Ukraine muốn thúc đẩy đàm phán hòa bình với Nga trước mùa đông

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết Kiev muốn đẩy nhanh các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình với Nga trước khi mùa đông tới, trong bối cảnh Ukraine cho rằng vị thế chiến lược của mình trên chiến trường đã được cải thiện.

Ông Trump thay đổi đề xuất hoà bình, Iran phản ứng

Ông Trump thay đổi đề xuất hoà bình, Iran phản ứng

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, kiêm Trưởng đoàn đàm phán Iran ngày 31/5 tuyên bố Tehran không tin tưởng Mỹ và sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Washington nếu các quyền lợi của người dân Iran không được bảo đảm đầy đủ.

Dự luật mới cho phép Mỹ mở rộng hợp tác quốc phòng với Israel

Dự luật mới cho phép Mỹ mở rộng hợp tác quốc phòng với Israel

(CLO) Một điều khoản trong dự luật quốc phòng đang được trình lên Quốc hội Mỹ có thể đưa quan hệ quân sự giữa Mỹ và Israel sang một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, mở rộng từ hỗ trợ tài chính truyền thống sang nghiên cứu, sản xuất và phát triển công nghệ quốc phòng chung.

Ông Trump nói Iran đã cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân

Ông Trump nói Iran đã cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nhận được cam kết từ Iran rằng nước này sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh xuất hiện thông tin Mỹ đã gửi tới Iran một đề xuất hòa bình mới với các điều kiện được cho là cứng rắn hơn.

Israel mở rộng chiến dịch tại Lebanon, ra lệnh sơ tán quy mô lớn

Israel mở rộng chiến dịch tại Lebanon, ra lệnh sơ tán quy mô lớn

(CLO) Israel đã ra lệnh sơ tán bắt buộc đối với toàn bộ cư dân sinh sống ở khu vực phía nam sông Zahrani của Lebanon, trong bối cảnh quân đội nước này mở rộng chiến dịch quân sự và chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể nhằm vào thành phố Nabatieh.

Cỡ chữ bài viết: