Ngựa hoang Tuấn Hưng “đốt cháy”sân khấu FLC Sầm Sơn

(CLO) Đêm nhạc "Gửi ngàn lời yêu" là một cuộc hội ngộ ấm áp để ca sĩ Tuấn Hưng tri ân khán giả, đồng nghiệp và những người yêu thương đã đồng hành suốt 20 năm với anh. Cũng nhân dịp này, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Sầm Sơn, khán giả được diện kiến đấng sinh thành của anh.

Trên sân khấu của Trung tâm hội nghị Quốc tế FLC Sầm Sơn, một địa điểm vốn nổi tiếng với nhiều đêm nhạc, sự kiện nghệ thuật đặc sắc quy mô từng diễn ra trước đó, bạch mã hoàng tử Tuấn Hưng tiến ra từ phía cuối khán phòng, cất giọng: “Ngựa hoang nào giẫm nát tơi bời…”… cả khán phòng như một chảo lửa với những tràng pháo tay không ngớt.

Hiệu ứng đèn led với chiến mã ngọn lửa khiến không gian Trung tâm hội nghị Quốc tế FLC Sầm Sơn như bùng cháy.

Mạnh mẽ và hoang dại trên sân khấu, nhưng liveshow mở màn lần này, Tuấn Hưng khá kiệm lời. Anh nói về bản thân rất ít, chỉ đôi dòng xuất phát điểm của bản thân, một chàng sinh viên của Đại học Thăng Long mê hát, bỏ ngang sự nghiệp học hành giữa chừng để Nam tiến. Một “chú ngựa hoang” loay hoay tìm lối đi, vượt qua một ít những vấp ngã và tạm gọi là thành công.

20 năm ca hát, trên đoạn đường nghệ thuật đầy thăng trầm ấy, anh gặp được những người bạn đồng hành. Trong liveshow mở màn này, điều đặc biệt ở chỗ, những người bạn ấy nói hộ lòng anh.

Tú Dưa – ¼ miếng Dưa hấu ngày nào vẫn bền bỉ song hành cùng Tuấn Hưng

Toàn bộ khán phòng kín ghế ngồi. Hiệu ứng âm thanh ánh sáng của liveshow Gửi ngàn lời yêu được dàn dựng công phu, sống động và hoành tráng khiến nhiều khán giả lúc bước vào đa phần đều choáng ngợp. Những dè dặt ban đầu dường như biến mất nhường chỗ cho hàng loạt tiếng vỗ tay như pháo ran.

Khán giả “tan chảy” với những ân tình của “ngựa hoang”

Trong khi hát, Tuấn Hưng chứng tỏ mình là một người rất mộc. Anh kể rằng thời mới vào Sài Gòn theo đuổi con đường âm nhạc, cát-sê có được anh thường gửi mẹ để dành mua vàng. Chưa hết, anh còn “lừa”khán giả hát theo và cải lời bản Độc thoại của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận: “Giờ anh “thông minh”, lòng đã không suy nghĩ… “khiến khán giả Sầm Sơn được dịp cười thoải mái.

Sau màn song ca với ca sĩ Khắc Việt, Tuấn Hưng tự nhận rằng mình chỉ biết hát bằng tất cả năng lượng, gào thét và cháy cho hết “lửa”.

Khắc Việt cùng Tuấn Hưng khuấy động sân khấu FLC Sầm Sơn với những bản nhạc tự anh sáng tác

Càng về khuya, sân khấu càng tràn trề nhiệt lượng. Tuấn Hưng chia sẻ sau 20 năm ca hát, ngoài danh xưng ca sĩ, anh cũng đã trở thành Huấn luyện viên của nhóm Oplus và Hạnh Sino. Họ là thế hệ trẻ kế thừa đầy nhiệt huyết.

Nhóm Oplus khiến khán giả mê đắm với phong cách phối mới và những giọng ca đầy nội lực

Trong khi đó, nhận thấy khán giả đa phần là người trẻ, Hồ Quỳnh Hương đã khuấy động không gian liveshow với bản remix Take It Easy, một bản nhạc sôi động vượt ra khỏi thể loại balad mà cô trung thành lâu nay khiến cho liveshow thêm rộn ràng.

Hồ Quỳnh Hương cũng thừa nhận rất thần tượng Tuấn Hưng

Riêng với chàng lãng tử Hà thành, 20 năm theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật, hôm nay, 9/6/2018, trên sân khấu của Trung tâm hội nghị Quốc tế FLC Sầm Sơn, Tuấn Hưng thổ lộ rằng: “Hưng đã dành 20 năm đầu đời để theo đuổi sự nghiệp, những năm sau này, Hưng vẫn giữ lửa đam mê nhưng cũng hứa sẽ dành thời gian nhiều hơn cho vợ, con và gia đình”.

Tuấn Hưng rất bận bịu biểu diễn nhưng luôn hướng mắt về cậu bé Su Hào

Anh cũng cảm ơn Tập đoàn FLC đã hỗ trợ tối đa địa điểm, các dịch vụ… để anh hiện thực hóa thành công màn mở đầu chuỗi liveshow 20 năm tại FLC Sầm Sơn.

Tuấn Hưng xuất hiện trong clip đầu chương trình với lời tri ân những người yêu quý

Dịp này, Tuấn Hưng cũng phá cách hát nhạc về tình cha, nghĩa mẹ để cảm ơn đấng sinh thành. Anh còn xuống tận dưới hàng ghế khán giả ôm hôn và giới thiệu bố mẹ mình với khán giả Sầm Sơn bằng tất cả niềm kính trọng.

 Dù con trai rất nổi tiếng nhưng bố mẹ Tuấn Hưng lại vô cùng giản dị

Đêm nhạc được đánh giá là hội tụ đủ nhân nghĩa, tình nghĩa, kết nối đoàn viên, là cơ hội để ca sĩ “Ngựa hoang” trả ơn cuộc đời, trả ơn những may mắn anh có được suốt hành trình 20 năm ca hát.

P.V

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: