Người cao tuổi TP. Hồ Chí Minh được tiêm vắc xin phòng COVID-19: "Chúng tôi vui lắm"

(CLO) Hiện nay, TP. Hồ Chí Minh đã ưu tiên tiêm cho người từ 65 tuổi trở lên tại các trung tâm y tế, các bệnh viện với tiêu chí an toàn đặt lên hàng đầu.

Ngày 23/7 là ngày thứ 2 của Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 được triển khai đồng loạt tại nhiều điểm tiêm trên toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Chia sẻ cùng phóng viên, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin đợt này của TP. Hồ Chí Minh được thực hiện trên cơ sở đúc kết các kinh nghiệm từ những đợt tiêm trước đây, có sự chuẩn bị chu đáo để đảm bảo việc tiêm vắc xin được triển khai an toàn cho người dân.

Thành phố đã lập Trung tâm Điều phối tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 để điều phối toàn bộ hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, trong chiến dịch tiêm chủng lần này TP. Hồ Chí Minh tổ chức 312 điểm tiêm, mỗi điểm tiêm triển khai 2 bàn tiêm, như vậy có tất cả hơn 600 điểm tiêm trên địa bàn..

Người cao tuổi được ưu tiên tiêm chủng vắc xin COVID-19 (ảnh TL).

Người cao tuổi được ưu tiên tiêm chủng vắc xin COVID-19 (ảnh TL).

Các điểm tiêm được các quận huyện bố trí tại các trường học, là những nơi có không gian rộng rãi, thông thoáng, tiện lợi cho người dân, đồng thời đáp ứng các quy định về điểm tiêm vắc xin, ứng trực cấp cứu cũng như thực hiện quy trình di chuyển 1 chiều…

Về vấn đề nhân sự, mỗi tổ tiêm chủng có khoảng 10 người phụ trách toàn bộ các hoạt động triển khai tiêm vắc xin bao gồm tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu danh sách đối tượng được tiêm; khám sàng lọc; tiêm và theo dõi sau tiêm và phát chứng nhận tiêm chủng;

Hệ thống cấp cứu cũng được triển khai cho từng khu vực, tại mỗi quận sẽ có 2-3 điểm cấp cứu, kết nối với Trung tâm cấp cứu 115 để sẵn sàng ứng cứu kịp thời cho các sự cố có thể xảy ra.

“Trong đợt tiêm lần này, có sự mở rộng đối tượng được tiêm, trong đó có người trên 65 tuổi. Đối tượng này được ưu tiên tiêm tại các cơ sở y tế có đủ điều kiện, đồng thời họ được tiêm loại vắc xin có chỉ định phù hợp” - bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai chia sẻ thêm.

Trung tâm Y tế Quận 3 là điểm tiêm dành cho người trên 65 tuổi ngụ trên địa bàn Quận. Người đến tiêm được điều phối theo từng phường để đảm bảo tiến độ đồng thời không để xảy ra tình trạng tập trung đông người; Công tác tiêm chủng được thực hiện bởi nhân viên của Trung tâm Y tế Quận 3 phối hợp cùng các lực lượng khác từ các phường trên địa bàn.

Chia sẻ cũng phóng viên, cụ bà Trịnh Bạch Liên 85 tuổi, ngụ tại Phường 2, Quận 3 cho biết: “Tôi đến từ sáng, được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh, sau đó được bác sĩ khám xong rồi giờ chờ đến lượt được tiêm; cũng hồi hộp, lo lắng nhưng tiêm vắc xin thì tốt, mình được bảo vệ”.

Cầm trên tay giấy xác nhận tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19, bà Nguyễn Thị Kim Lang (66 tuổi) háo hức chia sẻ: “Lúc đăng ký thì cũng thấy hơi sợ, nhưng sau khi đến điểm tiêm được các bác sĩ khám và tư vấn kỹ càng nên tôi cũng yên tâm. Giờ tôi thấy trong người cũng bình thường, các bác sĩ cũng tư vấn về việc theo dõi tại nhà trong mấy ngày sắp tới”.

“Được tiêm rồi, tôi mừng lắm, vì vắc xin sẽ giúp bảo vệ mình trước con vi rút này”- bà Nguyễn Thị Kim Lang chia sẻ thêm.

Tại điểm tiêm đặt tại trường Nguyễn Thái Bình (Quận 1), hoạt động tiêm vắc xin được thực hiện bởi các y bác sĩ từ Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng các lực lượng công an, dân quân, thanh niên tình nguyện. Người tới tiêm tại đây thuộc các nhóm đối tượng như thành viên ban chỉ đạo các cấp, tổ COVID cộng đồng, người nghèo, người cận nghèo, người thuộc diện chính sách, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội, người yếu thế…

Bà Nguyễn Diệp Bích Hạnh, Chủ tịch UBND Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 chia sẻ, phường đang triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng thuộc diện do phường quản lý.

Khi nhận được kế hoạch, phường tiến hành triển khai đến xuống các tổ dân phố để thông báo với người dân có tên trong danh sách; Đồng thời phường chủ động mời người dân theo các khung giờ khác nhau để đảm bảo giãn cách, tránh tập trung đông người”.

Ghi nhận trong cuối buổi sáng ngày 23/7, tại điểm tiêm ở trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình, số lượng người dân đến tiêm vắc xin khá vắng, chủ yếu là các đối tượng yếu thế, người nghèo…

Các trường hợp người dân trên 65 tuổi không được tiêm tại điểm này mà sẽ được điều chuyển đến bệnh viện được phân công phù hợp.

“Ngày đầu có trục trặc về danh sách tiêm, nên bà con đi tiêm chưa nhiều. Hy vọng từ ngày mai, số người đi tiêm sẽ bảo đảm đủ 240 người/ngày cho 2 bàn tiêm” – chị Bích Hạnh nói.

anhtuyentruyen

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: