Ngay từ những ngày đầu diễn ra, hội chợ đã thu hút đông đảo người dân Thủ đô và các tỉnh, thành lân cận. Bà Vũ Ngọc Lan (tỉnh Ninh Bình) cho biết, đây đã là lần thứ ba bà đến tham quan các hội chợ, triển lãm được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm này. Trước đó, bà từng tham gia Hội chợ Mùa Thu và nhiều sự kiện tương tự.
“Đi hội chợ, với tôi, trước hết là để tiếp cận những sản phẩm mới, sản phẩm có chất lượng. Vừa tham quan, vừa đi chơi cho biết thêm. Nhân dịp Tết Nguyên đán đang đến gần, tôi tranh thủ mua sắm khá nhiều sản phẩm để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của gia đình trong những ngày Tết”, bà Lan cho biết.
Đánh giá về quy mô Hội chợ Mùa Xuân năm nay, bà Lan cho rằng sự kiện được tổ chức hoành tráng, vượt trội hơn hẳn so với các kỳ Hội chợ trước đây. Không gian trưng bày rộng mở, bố trí bài bản, tạo cảm giác như một “bức tranh thu nhỏ” của các vùng miền trên cả nước.
“Hội chợ không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu đặc sản địa phương mà còn là nơi hội tụ và lan tỏa văn hóa vùng miền. Ở đây, tôi có thể cảm nhận được không gian sông nước miền Tây mộc mạc, rồi lại được sống trong không gian Hà Nội xưa đầy hoài niệm, xen lẫn hình ảnh TP. Hồ Chí Minh năng động, hiện đại. Sự hòa quyện giữa sản phẩm, văn hóa và cảm xúc tạo nên sức hút rất riêng cho Hội chợ Mùa Xuân”, bà Lan nhận xét.
Cùng chung cảm nhận, bà Nguyễn Thị Dung (phường Bồ Đề, Hà Nội), cho biết bà cùng người thân đến hội chợ bằng xe ôm kết hợp xe buýt. Việc di chuyển tương đối thuận tiện, đặc biệt khi đến khu vực hội chợ, ban tổ chức bố trí xe điện miễn phí đưa khách từ cổng vào khu trưng bày, rất phù hợp với người cao tuổi và các gia đình đi đông người.
“Chúng tôi rủ nhau đi chơi là chính, coi đây như một chuyến dạo xuân sớm. Vừa tham quan, vừa thưởng thức các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức xuyên suốt trong khuôn viên hội chợ, rồi tranh thủ mua sắm một số mặt hàng phục vụ Tết”, bà Dung cho hay.
Bên cạnh các gia đình và người lớn tuổi, Hội chợ Mùa Xuân năm nay cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ. Bạn Trịnh Thị Thu Uyên (tỉnh Hưng Yên) cho biết, Uyên cùng nhóm bạn đến hội chợ trong sự hào hứng, mong chờ.
“Vì còn trẻ và chưa có điều kiện đi hết các tỉnh, thành trên cả nước nên đây là cơ hội để tôi được khám phá đặc sản các vùng miền, cũng như tìm hiểu những nét văn hóa mà trước đây tôi chưa từng được biết đến”, Thu Uyên chia sẻ. Theo Uyên, việc các địa phương cùng hội tụ trong một không gian giúp người trẻ có thêm góc nhìn trực quan, sinh động về sản vật và bản sắc văn hóa từng vùng. “Nếu trong thời gian tới tiếp tục có các hội chợ được tổ chức theo các mùa khác trong năm, chắc chắn tôi vẫn sẽ quay lại”, Uyên bày tỏ.
Có thể thấy Hội chợ Mùa Xuân ngày càng được tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp Tết mà còn trở thành điểm đến văn hóa, nơi kết nối giữa doanh nghiệp, địa phương và người tiêu dùng. Sự hào hứng, thích thú của người dân chính là minh chứng rõ nét cho sức hút và ý nghĩa của những hội chợ được tổ chức bài bản, đúng thời điểm, đúng nhu cầu xã hội.