Người Palestine ít thấy sự khác biệt về các nhà lãnh đạo Israel cũ và mới

(CLO) Người Palestine ở Bờ Tây và Gaza hầu hết đều bác bỏ sự thay đổi trong chính phủ Israel, nói rằng nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc sẽ thay thế Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể sẽ theo đuổi chương trình nghị sự cánh hữu tương tự.
Ông Naftali Bennett. Ảnh: AFP

Ông Naftali Bennett. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Israel: Các chính trị gia nào cố gắng lật đổ ông Netanyahu?

Israel: Đảng đối lập đồng ý thành lập chính phủ mới nhằm lật đổ Netanyahu

Israel phát hiện vắc xin Pfizer liên quan tới các trường hợp viêm cơ tim

Thủ tướng Israel hứa ngăn Iran sở hữu hạt nhân bất chấp việc Mỹ có thể bỏ rơi

Ông Naftali Bennett, cựu lãnh đạo tổ chức định cư chính ở Bờ Tây của Israel, sẽ là nhà lãnh đạo mới của đất nước dưới một liên minh chắp vá được tuyên bố vào thứ Tư (2/6).

Ngày hôm qua (3/6), ông Bennett đã đổ lỗi nhiều cho cuộc xung đột với người Palestine.

"Cuộc đấu tranh quốc gia giữa Israel và Palestine không phải là lãnh thổ. Người Palestine không nhận ra sự tồn tại của chúng tôi ở đây và có vẻ như điều này sẽ tiếp tục diễn ra trong một thời gian", ông nói với Kênh 12 của Đài truyền hình Israel.

Trước phát biểu mới nhất của ông Bennett, ông Bassem Al-Salhi, đại diện của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), cho biết vị Thủ tướng mới được coi là cực đoan không kém ông Netanyahu.

Nhiều người cũng có cảm xúc tương tự. Anh Ahmed Rezik, 29 tuổi, một nhân viên chính phủ ở Gaza, cho biết: “Không có sự khác biệt giữa một nhà lãnh đạo Israel này với một nhà lãnh đạo khác".

"Họ có thể tốt hoặc xấu cho quốc gia của họ. Và khi nói đến chúng tôi, họ đều xấu, và tất cả đều từ chối trao cho người Palestine quyền và đất đai của họ", anh nói.

Phong trào Hamas, nhóm Hồi giáo kiểm soát Dải Gaza, cho biết không có sự khác biệt về việc ai là người quản lý Israel.

“Người Palestine đã chứng kiến ​​hàng chục chính phủ Israel trong suốt lịch sử, từ phe cánh tả, cánh hữu, đến trung lập. Nhưng tất cả họ đều tỏ ra thù địch khi nói đến quyền của người dân Palestine chúng tôi và họ đều có những chính sách thù địch", phát ngôn viên Hazem Qassem nói.

Lãnh đạo của phe thiểu số Ả rập, ông Mansour Abbas, cho biết thỏa thuận liên minh sẽ mang lại hơn 53 tỷ shekel (16 tỷ USD) để cải thiện cơ sở hạ tầng và chống tội phạm bạo lực ở các thị trấn Ả Rập. Đảng của ông đã tham gia vào liên minh chính phủ mới.

Nhưng ông đã bị chỉ trích ở Bờ Tây và Gaza vì đứng về phía kẻ thù.

"Ông ấy là một kẻ phản bội. Ông ta sẽ làm gì khi họ yêu cầu ông bỏ phiếu về việc phát động một cuộc chiến mới trên Gaza?", anh Badri Karam, 21 tuổi, ở Gaza cho biết.

Ông Bennett là người ủng hộ mạnh mẽ việc sáp nhập các phần của Bờ Tây mà Israel đã chiếm trong cuộc chiến năm 1967. Nhưng trong những phát biểu công khai đầu tiên về vấn đề này trong những ngày gần đây, ông dường như đề xuất tiếp tục giữ nguyên hiện trạng, với một số nới lỏng có điều kiện cho người Palestine.

“Suy nghĩ của tôi trong bối cảnh này là thu nhỏ xung đột. Chúng tôi sẽ không giải quyết xung đột ngay lập tức. Nhưng bất cứ nơi nào chúng tôi có thể cải thiện điều kiện và chất lượng cuộc sống, chúng tôi sẽ làm", ông Bennett nói.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: