Ngày 29/6, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm trong quá trình triển khai Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại xã Phước Dinh. Một số đối tượng bị xác định có hành vi lấn chiếm đất công, thu gom đất trong vùng quy hoạch, nhờ người khác đứng tên để hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trái quy định.
Quá trình điều tra cũng làm rõ dấu hiệu thiếu trách nhiệm hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của một số cá nhân trong việc xác nhận, thẩm định hồ sơ bồi thường không đúng quy định.
Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã thành lập tổ công tác đặc biệt, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất", đồng thời khởi tố 4 bị can gồm: Nguyễn Hữu Tân (SN 1982), công chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phước Dinh; Hán Tấn Vĩnh An (SN 1977), công chức Phòng Kinh tế UBND xã Phước Hà; Trần Huỳnh Kiến Trúc (SN 1975), công chức Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Nam Khánh Hòa và Đỗ Ngọc Quang (SN 1957), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VT Anh Quân.
Các bị can bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" theo Điều 230 Bộ luật Hình sự. Theo cơ quan điều tra, việc phát hiện và xử lý kịp thời vụ án đã ngăn chặn nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước với số tiền ước tính lên tới hàng tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan nhằm bảo đảm việc triển khai Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đúng quy định, công khai và minh bạch.