Nguyễn Duy Dũng: Thầy giáo trẻ “truyền lửa” đam mê

(CLO) Với 13 năm trong nghề nhà giáo, thầy Nguyễn Duy Dũng - Tổ trưởng tổ Tin học, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã trở thành tấm gương sáng tận tụy với nghề, không ngừng nỗ lực tìm tòi, học hỏi, đổi mới, sáng tạo đạt nhiều thành tích trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Mustafa Kernal Ataturk đã từng nói: "Một thầy giáo tốt như một ngọn nến, ngọn nến cháy để soi đường cho những người khác". Từ xưa đến nay, bất kể trong thời kỳ nào, nghề dạy học luôn được coi là “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo” và được cả xã hội tôn vinh.

Thầy Nguyễn Duy Dũng - Tổ trưởng tổ Tin học, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, tấm gương học tập và làm theo lời Bác

Thầy Nguyễn Duy Dũng - Tổ trưởng tổ Tin học, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, tấm gương học tập và làm theo lời Bác

Trăn trở với từng trang giáo án

Tôi gặp thầy Nguyễn Duy Dũng (SN 1984), là tổ trưởng tổ Tin học, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh trong buổi gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Chia sẻ với chúng tôi về công việc của mình, thầy Nguyễn Duy Dũng cho biết: Tốt nghiệp sư phạm Vinh loại giỏi năm 2007 rồi về trường THPT Chuyên Hà Tĩnh công tác cho đến nay. Suốt 13 năm đứng trên bục giảng với lòng yêu nghề, mong muốn đổi mới phương pháp giảng dạy, thầy Dũng luôn nỗ lực vươn lên, tìm tòi, sáng tạo ra những phương pháp dạy học mới giúp môn Tin học không còn khô cứng mà trở nên sinh động, tạo hứng thú cho học sinh trong mỗi tiết dạy.

“Bản thân tôi luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” trong cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”. Tôi luôn coi tư tưởng, đạo đức của Người là kim chỉ nam cho mọi hành động trong giảng dạy và cuộc sống. Tôi may mắn được công tác trong một ngôi trường có bề dày truyền thống dạy tốt, học tốt. Đây là môi trường tốt giúp các giáo viên trẻ như tôi phấn đấu để tô thắm thêm truyền thống quý báu đó", thầy Dũng chia sẻ.

Tuy còn trẻ nhưng với trình độ chuyên môn vững vàng, thầy Dũng đã được lãnh đạo tin tưởng giao cho làm công tác chủ nhiệm và giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi quốc gia dự thi môn Tin học. Thầy cũng rất tích cực góp ý và phản biện đề tài tham gia “Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật” cấp quốc gia thuộc lĩnh vực Tin học cũng như tham gia các chuyên đề chuyên môn do nhà trường, Sở Giáo dục – Đào tạo, Bộ Giáo dục – Đào tạo tổ chức. Ngoài ra, thầy còn là thành viên ban giám khảo các “Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật”, “Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT", “Hội thi giáo viên giỏi cấp THCS”  được tổ chức bởi Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Tĩnh. Đây là cơ hội để thầy phấn đấu khẳng định bản thân mình.

Với sự đam mê, lòng nhiệt huyết với nghề, thầy luôn trăn trở phải làm gì để học sinh hiểu rằng "mái trường là nơi thắp sáng ước mơ", bởi theo thầy Dũng, giáo viên không chỉ là người tổ chức, hướng dẫn học sinh học tập mà quan trọng hơn là biết khơi dậy ở các em niềm đam mê trong học tập, dám mơ ước và dám thực hiện ước mơ của mình.

Mỗi đêm thầy trăn trở với từng trang giáo án, để có được những bài giảng hay, những giờ dạy tốt, những trang giáo án có chất lượng. Hàng ngày, sau mỗi giờ lên lớp, thầy luôn trao đổi cùng đồng nghiệp, tự học, tự tìm kiếm thông tin trên mạng hay ngay tại thư viện của nhà trường. "Để đáp ứng yêu cầu giáo dục trong thời kỳ hội nhập hiện nay, người thầy phải không ngừng tự học, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, thành tựu khoa học mới trong lĩnh vực chuyên ngành để trang bị cho học sinh. Cùng với đó, phải lựa chọn những hình thức tổ chức dạy học phù hợp với trình độ, năng lực của học sinh nhằm thu hút các em tham gia vào các tiết học và giúp hiểu bài tốt hơn", thầy Dũng chia sẻ thêm.

Những mùa "trái ngọt" trong bồi dưỡng học sinh giỏi

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa tuyên dương có học sinh đạt Huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á – Thái Bình Dương năm 2017 (thầy Dũng thứ 2 bên phải)

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa tuyên dương có học sinh đạt Huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á – Thái Bình Dương năm 2017 (thầy Dũng thứ 2 bên phải)

Với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong giảng dạy, nhiều năm liền, thầy giáo trẻ Nguyễn Duy Dũng với vai trò chủ nhiệm đội tuyển môn Tin học đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ôn tập, bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường. Nhiều học sinh do thầy Dũng rèn luyện đạt thành tích cao trong các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, hàng năm, ngay ở đầu mỗi năm học, thầy tham mưu cùng Ban Giám hiệu và phối hợp cùng các thầy, cô tuyển chọn những em học sinh có năng khiếu tham gia vào đội thi học sinh giỏi của trường. Xác định đổi mới phương pháp dạy và học là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, thầy đã mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy của thầy, phương pháp học tập của học sinh.

"Thầy và trò phải đa dạng hóa các hình thức dạy và học như: tập dượt nghiên cứu khoa học, học từ xa, học qua giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trực tuyến. Ðể học sinh dễ hiểu, dễ nhớ, thầy phải tìm những lời giải ngắn ngọn, vận dụng các bài học lý thuyết vào thực tiễn để tạo cảm hứng giúp các em tự tin khám phá, lĩnh hội tri thức mới", thầy Dũng nói.

Thầy Nguyễn Duy Dũng (cầm bó hoa) cùng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm 2020

Thầy Nguyễn Duy Dũng (cầm bó hoa) cùng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm 2020

Với phương châm học đi đôi với hành, lý luận phải gắn với thực tiễn, cùng với việc đổi mới phương pháp dạy và học, thầy Dũng không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, đưa ra những sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp nghiên cứu khoa học hữu ích ứng dụng hiệu quả trong thực tế công tác giảng dạy. Nhiều năm liền,với việc áp dụng đề tài sáng kiến kinh nghiệm đã được công nhận đạt cấp tỉnh “Kỹ thuật đệ quy có nhớ và bài tập áp dụng” trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia và đạt kết quả tốt. Thầy còn góp ý và phản biện đề tài “Phần mềm hướng dẫn học lập trình Logo” và tham dự “Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh” và đạt giải Nhất.

Từ phương pháp dạy và học của mình, học sinh trường THPT Chuyên Hà Tĩnh do thầy Dũng ôn luyện đều đạt giải cao tại các cuộc thi học sinh giỏi môn Tin học. Đến nay trường đã có 68 em đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 10 giải Nhì, 27 giải Ba, 31 giải Khuyến khích. Học sinh tham gia thi chọn đội tuyển quốc tế có 7 em. Đặc biệt, năm học 2016 – 2017, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh có hai em là Nguyễn Đình Đại và Bùi Đức Tuấn Dũng trở thành thành viên của đội tuyển Olympic Tin học Việt Nam dự thi Olympic Tin học Châu Á – Thái Bình Dương năm 2017 do Australia đăng cai tổ chức. Em Nguyễn Đình Đại đã xuất sắc đạt Huy chương Bạc tại cuộc thi này.

Thầy Nguyễn Duy Dũng được tôn vinh tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII, giai đoạn 2020 - 2025

Thầy Nguyễn Duy Dũng được tôn vinh tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII, giai đoạn 2020 - 2025

Nhận xét về thầy Dũng, cô Nguyễn Thị Mỹ Bình - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cho biết: thầy Nguyễn Duy Dũng là giáo viên trẻ có năng lực chuyên môn tốt, đặc biệt rất tâm huyết và có trách nhiệm cao với nghề. Nhiều năm thầy đảm nhận trọng trách là chủ nhiệm đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia môn Tin học đã đưa đến kết quả nhiều em đạt thành tích cao.

"Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, thầy Dũng còn là tổ trưởng gương mẫu, là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo. Thầy luôn quan tâm, giúp đỡ đồng nghiệp của mình và được học sinh, phụ huynh yêu quý, đồng nghiệp và Ban Giám hiệu nhà trường tin tưởng, tín nhiệm”, cô Bình cho biết thêm.

Với những đóng góp của mình, thầy Dũng đã đạt được nhiều danh hiệu thi đua và bằng khen của các cấp. Từ năm 2011 đến nay, thầy đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở; năm 2013 đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Đặc biệt, năm 2017 được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; năm 2014 và 2017 nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT; năm 2017 nhận bằng khen công đoàn ngành GD Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; năm 2019 nhận bằng khen của Trung ương Đoàn. Năm 2020 thầy Nguyễn Duy Dũng vinh dự là điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 được tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII, giai đoạn 2020 - 2025.

Rời buổi gặp mặt kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, chào tạm biệt thầy giáo trẻ, bên tai tôi vang lên những ca từ quen thuộc:

"Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất.

Có một nghề không trồng cây vào đất

Mà cho đời những đóa hoa thơm...”

Trần Phong

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: