Nhà báo Nga tự thiêu sau khi bị cảnh sát khám xét nơi ở

Thứ bảy, 03/10/2020 16:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Biên tập viên của một trang web tin tức Nga đã tử vong sau khi tự thiêu bên ngoài trụ sở cảnh sát khu vực vào thứ Sáu, một ngày sau khi các cảnh sát khám xét nơi ở của cô.

Irina Slavina, biên tập viên của một trang tin tức Nga. Ảnh: Facebook

Irina Slavina, biên tập viên của một trang tin tức Nga. Ảnh: Facebook

Ủy ban Điều tra của Nga đã xác nhận cái chết của biên tập viên trang tin tức Kolza.Press Irina Slavina ở Nizhny Novgorod, một thành phố có 1,2 triệu khoảng 235 dặm về phía đông của Moscow.

Slavina hôm thứ Năm báo cáo rằng nhà của cô đã bị cảnh sát khám xét, mặc dù bản chất của cuộc khám xét không rõ ràng.

Trang tin độc lập Meduza đưa tin, Slavina đã để lại lời nhắn trên Facebook rằng cái chết của cô là do chính quyền.

“Các bạn hãy chất vấn chính quyền về cái chết của tôi”, Irina Slavina đã viết trên trang Facebook của mình trước khi tự thiêu. 

Koza Press là một trang tin địa phương nhỏ đã tự quảng cáo là "không có kiểm duyệt, không có đơn đặt hàng từ cấp trên". Một ngày trước khi chết, cô viết trên Facebook rằng các nhân viên cảnh sát và điều tra viên đã khám xét căn hộ của cô để tìm kiếm "tài liệu quảng cáo, tờ rơi và tài khoản" từ nhóm đối lập Nước Nga Mở.

Cô cho biết họ đã thu giữ máy tính xách tay và các thiết bị điện tử khác, cũng như máy tính xách tay của con gái cô và điện thoại di động của chồng cô.

Chi nhánh địa phương của ủy ban ở khu vực Nizhny Novgorod sau đó nói rằng vụ tự thiêu của Slavina không liên quan gì đến việc khám xét căn hộ của cô vào ngày hôm trước.

Họ nói rằng Slavina chỉ là nhân chứng trong vụ án hình sự đang được tiến hành. Các thành viên của phe đối lập của Nga cho biết Slavina đã bị áp lực từ chính quyền. 

Vân Trần

Tin khác

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo