Nhà giàu Trung Quốc mất gần 10 tỷ USD

(CLO) Trong thời gian qua, ước tính, các tài phiệt giàu nhất Trung Quốc đã mất hơn 9 tỷ USD.

Hai tỷ phú giàu nhất Trung Quốc là Pony Ma và Zhong Shanshan đã mất hơn 2 tỷ USD vì chính sách cải tổ của nước này, đồng thời khiến chứng khoán Trung Quốc và đồng nhân dân tệ lao dốc.

Theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg, Mã Hoá Đằng (Pony Ma) - ông trùm kinh doanh Trung Quốc, nhà đầu tư, nhà từ thiện, kỹ sư, nhà doanh nghiệp về Internet và công nghệ, đồng thời là người sáng lập, chủ tịch và giám đốc điều hành của Tencent và tỷ phú doanh nhân Zhong Shanshan (Chung Thiểm Thiểm) -  nhà sáng lập Nongfu Spring, công ty đồ uống lớn nhất Trung Quốc và tập đoàn dược phẩm khổng lồ "Wantai" của Trung Quốc, đều đã mất hơn 2 tỷ USD trong ngày đầu tuần (24/10) khi cổ phiếu của các công ty của họ giảm sau biến động của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội 20).

Trong đó, tỷ phú Jack Ma của tập đoàn Alibaba, Robin Li của Baidu Inc. và Richard Liu của JD.com Inc. không được bao gồm vì danh sách chính của các công ty của họ là ở Hoa Kỳ, mặc dù cổ phiếu của họ đang giảm trong giao dịch tiền thị trường.

nha giau trung quoc mat gan 10 ty usd hinh 1

Mã Hóa Đằng (47 tuổi) là người sáng lập và CEO của Công ty Công nghệ Tencent Holdings. Ảnh: CNBC.

Theo Bloomberg, chỉ số theo dõi cổ phiếu được niêm yết tại Hồng Kông đã giảm nhiều hơn bất kỳ ghi nhận tại đại hội Đảng Cộng sản nào kể từ khi thành lập năm 1994, trong đó, người nước ngoài đã bán một lượng cổ phiếu kỷ lục thông qua các liên kết giao dịch trong thành phố, trong khi đồng nhân dân tệ suy yếu xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2008.

Kenny Wen, trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại KGI Asia ở Hồng Kông, cho biết: Sự việc ngày hôm nay đã khiến tâm lý của nhà đầu tư càng trở nên mong manh. Mọi người chỉ đang cố gắng níu kéo và tìm kiếm "ánh sáng nơi cuối con đường" sau cuộc cải tổ này.

Tuy nhiên, ngay cả trước một thứ Hai “tồi tệ”, những người giàu nhất Trung Quốc đã đi đúng hướng trong năm 2022 – một năm tồi tệ bậc nhất trong một thập kỷ vì các đợt bùng phát đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến nền kinh tế.

Tính đến nay, có 76 tỷ phú Trung Quốc với tổng tài sản trị giá 783 tỷ USD trong số 500 người giàu nhất thế giới, so với 79 tài phiệt với tài sản ròng 1,1 nghìn tỷ USD vào cuối năm ngoái, theo chỉ số tài sản của Bloomberg.

Lê Na (Theo Bloomberg)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: